Bạo động làm 72 người thương vong tại Thái Lan

VOV.VN - 4 cuộc bạo động dữ dội tại Thái Lan làm 4 người chết, 68 người bị thương, nghiêm trọng nhất là vụ bạo động ở ngoại ô Bangkok.

Cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan diễn ra suốt đêm qua đến 5h30 phút sáng nay (2/12) tại Bangkok. Ngày 1/12, ngày đầu tiên, cuộc biểu tình bùng phát thành bạo động làm nhiều người chết và bị thương.

Một chiếc ô tô của phe Áo Đỏ bị đốt cháy tại Đại học Ramkamhaeng

Hàng ngàn người biểu tình tiếp tục tham dự các diễn đàn kéo dài cả đêm 1/12. Hôm nay (2/12) là ngày cuối cùng trong 2 ngày nâng cấp độ biểu tình chống chính phủ do cựu Nghị sỹ đảng Dân chủ đối lập Suthep Thaugsuban lãnh đạo sau khi ngày 1/12, lực lượng biểu tình đã phá nhiều lớp hàng rào nhằm chiếm Phủ Thủ tướng và một số cơ sở công quyền nhưng không thành.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay, phụt vòi rồng nhằm ngăn cản bước tiến người biểu tình. Trong phát biểu chiều tối 1/12 với danh nghĩa Tổng Thư ký của Ủy ban Nhân dân vì sự thay đổi Thái Lan thành nền Dân chủ hoàn chỉnh do Nhà Vua làm nguyên thủ, ông Suthep cho biết đã gặp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhằm trao yêu sách của lực lượng biểu tình đòi thay đổi chính phủ và thành lập một mô hình xã hội mới.

Cuối giờ chiều ngày 1/12, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan Pracha Promnok trong một tuyên bố lên án lãnh đạo cuộc biểu tình: “Việc kích động, lôi kéo người biểu tình tấn công các công sở nhà nước nhằm lật đổ quyền lực hành pháp hoặc ngăn cản cơ quan hành pháp thực thi công vụ theo luật định là hành vi nằm trong tội tạo phản có khung hình phạt cao nhất là tử hình”.

Còn trước việc những người biểu tình kéo đến gây áp lực 6 Đài truyền hình phải phát sóng trực tiếp tuyên bố của ông Suthep, 3 Hiệp hội báo chí Thái Lan đã ra tuyên bố đề nghị chấm dứt việc vi phạm quyền tự do báo chí.

Theo thông kê chính thức đến đêm qua (1/12), trong 4 cuộc bạo động dữ dội tại Thái Lan đã làm 4 người chết và 68 người bị thương, trong đó 4 người chết và 45 người bị thương trong vụ bạo động bắn lẫn nhau tại khu vực đại học Ramkamhaeng nằm tại ngoại ô Bangkok.

Xung đột xảy ra giữa lực lượng biểu tình chống chính phủ với lực lượng Áo Đỏ ủng hộ Chính phủ, ngay lập tức lãnh đạo Áo Đỏ tuyên bố giải tán cuộc biểu tình đang tiến hành tại sân vận động Rajamangara nằm gần sát đại học Ramkamhaeng. Một khu vực cấm xâm phạm được thiết lập tại đây để kiểm soát tình hình. Hơn 3 ngàn sinh viên trường này đã được di tản.

Trong khi đó chiều qua, một xe ô tô khách 2 tầng cũng bị đốt tại khu vực này và có khả năng một người bị chết cháy vẫn nằm trong ô tô. Cảnh sát đang chờ xét nghiệm ADN để xác định kết quả. Trung tâm Điều hành Bảo vệ trật tự trị an Thái Lan tuyên bố người dân Thái Lan không ra khỏi nhà từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng 2/12 nhằm đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, hôm nay (2/12), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Suraphong Tovichakchaikul sẽ mời Đại sứ các nước tại Thái Lan đến Bộ Ngoại giao nhằm giải thích rõ tình hình tại Thái Lan. Mặc dù nhiều học giả Thái Lan đã kêu gọi các bên cần ngồi vào giải quyết bất đồng nhưng với những tuyên bố cứng rắn của người biểu tình, tình hình tại Thái Lan ngày 2/12 nhiều khả năng tiếp tục căng thẳng./.

Một số hình ảnh phóng viên VOV thường trú tại Bangkok chụp tại cuộc biểu tình:

Lần đầu tiên trong 2 năm qua, cảnh sát phải dùng hơi cay, vòi rồng đáp trả người biểu tình.

Đạn hơi cay bất ngờ bắn ra lúc 18h5' phút, đúng vị trí phóng viên VOV chuẩn bị thực hiện cầu truyền thanh trực tiếp 

Cuộc biểu tình kéo dài đến rạng sáng nay (2/12) tại Bangkok.


Một chiếc ô tô của phe Áo Đỏ bị đốt cháy tại Đại học Ramkamhaeng


Nhiều khả năng đây là hình ảnh một người bị chết cháy trong xe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thiệt hại 10 tỷ USD do bất ổn chính trị
Thái Lan thiệt hại 10 tỷ USD do bất ổn chính trị

VOV.VN - Con số thiệt hại sẽ còn tăng thêm nhiều lần nếu bất ổn chính trị kéo dài, dẫn tới xung đột bạo lực.

Thái Lan thiệt hại 10 tỷ USD do bất ổn chính trị

Thái Lan thiệt hại 10 tỷ USD do bất ổn chính trị

VOV.VN - Con số thiệt hại sẽ còn tăng thêm nhiều lần nếu bất ổn chính trị kéo dài, dẫn tới xung đột bạo lực.

Thế giới 7 ngày: Biểu tình thành bạo động ở Thái Lan
Thế giới 7 ngày: Biểu tình thành bạo động ở Thái Lan

VOV.VN -Biểu tình ở Thái Lan, dư luận quốc tế phản đối Trung Quốc về ADIZ, tai nạn máy bay thảm khốc ở Mozambique...

Thế giới 7 ngày: Biểu tình thành bạo động ở Thái Lan

Thế giới 7 ngày: Biểu tình thành bạo động ở Thái Lan

VOV.VN -Biểu tình ở Thái Lan, dư luận quốc tế phản đối Trung Quốc về ADIZ, tai nạn máy bay thảm khốc ở Mozambique...

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan
Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng trả lại quyền lực cho nhân dân trong 2 ngày.

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng trả lại quyền lực cho nhân dân trong 2 ngày.

Người biểu tình tràn vào trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan
Người biểu tình tràn vào trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan

VOV.VN - Sau khi cậy tung cổng chính Bộ Tư lệnh Lục quân, người biểu tình đã tràn vào phía trong khuôn viên khu vực này.

Người biểu tình tràn vào trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan

Người biểu tình tràn vào trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan

VOV.VN - Sau khi cậy tung cổng chính Bộ Tư lệnh Lục quân, người biểu tình đã tràn vào phía trong khuôn viên khu vực này.

Thái Lan: Người biểu tình chiếm giữ thêm nhiều công sở
Thái Lan: Người biểu tình chiếm giữ thêm nhiều công sở

VOV.VN - Trưa 30/11, đám đông biểu tình đã chiếm giữ trụ sở Cục Điều tra Thái Lan và 2 doanh nghiệp bưu chính - viễn thông.

Thái Lan: Người biểu tình chiếm giữ thêm nhiều công sở

Thái Lan: Người biểu tình chiếm giữ thêm nhiều công sở

VOV.VN - Trưa 30/11, đám đông biểu tình đã chiếm giữ trụ sở Cục Điều tra Thái Lan và 2 doanh nghiệp bưu chính - viễn thông.

Máu đã đổ khi người biểu tình cố lật đổ chính phủ Thái Lan
Máu đã đổ khi người biểu tình cố lật đổ chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Phe biểu tình ra hạn chót cho chính phủ còn cảnh sát phải cầu cứu đến quân đội để bảo vệ quốc hội và văn phòng Thủ tướng.

Máu đã đổ khi người biểu tình cố lật đổ chính phủ Thái Lan

Máu đã đổ khi người biểu tình cố lật đổ chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Phe biểu tình ra hạn chót cho chính phủ còn cảnh sát phải cầu cứu đến quân đội để bảo vệ quốc hội và văn phòng Thủ tướng.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân ở nhà
Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân ở nhà

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Pracha Promnok: “Từ 22h - 5h sáng, mọi người không nên ra khỏi nhà vì sự an toàn cho bản thân”.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân ở nhà

Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân ở nhà

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Pracha Promnok: “Từ 22h - 5h sáng, mọi người không nên ra khỏi nhà vì sự an toàn cho bản thân”.

 Bangkok căng thẳng, Thủ tướng Thái Lan phải rời trụ sở
Bangkok căng thẳng, Thủ tướng Thái Lan phải rời trụ sở

VOV.VN - Tình hình tại thủ đô của Thái Lan đang có nhiều diễn biến nguy hiểm.

 Bangkok căng thẳng, Thủ tướng Thái Lan phải rời trụ sở

Bangkok căng thẳng, Thủ tướng Thái Lan phải rời trụ sở

VOV.VN - Tình hình tại thủ đô của Thái Lan đang có nhiều diễn biến nguy hiểm.

Thái Lan: Người biểu tình xông vào trụ sở Quân đội Hoàng gia
Thái Lan: Người biểu tình xông vào trụ sở Quân đội Hoàng gia

VOV.VN - Người biểu tình cũng đã cắt điện của trụ sở cảnh sát thành phố Bangkok.

Thái Lan: Người biểu tình xông vào trụ sở Quân đội Hoàng gia

Thái Lan: Người biểu tình xông vào trụ sở Quân đội Hoàng gia

VOV.VN - Người biểu tình cũng đã cắt điện của trụ sở cảnh sát thành phố Bangkok.

Thái Lan tăng cấp độ bảo vệ Thủ tướng lên mức cao nhất
Thái Lan tăng cấp độ bảo vệ Thủ tướng lên mức cao nhất

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp an ninh được gấp rút tiến hành nhằm bảo vệ hai cơ quan hành pháp và lập pháp tại nước này.

Thái Lan tăng cấp độ bảo vệ Thủ tướng lên mức cao nhất

Thái Lan tăng cấp độ bảo vệ Thủ tướng lên mức cao nhất

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp an ninh được gấp rút tiến hành nhằm bảo vệ hai cơ quan hành pháp và lập pháp tại nước này.