Báo Iran ca ngợi điện đàm lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Iran

VOV.VN - Một tờ báo nhận định, cuộc điện đàm đã phá vỡ điều cấm kỵ lớn nhất trong nền chính trị Iran suốt 35 năm qua.

Báo chí Iran hôm nay đồng loạt hoan nghênh cuộc điện đàm “lịch sử” ngày hôm qua giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Iran Hassan Rohani.

Đây là lần liên lạc cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và được cho là một dấu hiệu chứng tỏ hai bên đều nghiêm túc trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc điện đàm diễn ra lúc 14h30 ngày hôm qua (1h30 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 15 phút. Khi đó, ông Rowhani đang trên đường ra sân bay để trở về nước sau khi dự khóa họp thứ 68 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Obama và Tổng thống Rowhani (phải) (ảnh: ABCNews)


Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết, tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

“Tại cuộc điện đàm, tôi và Tổng thống Iran đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran. Tôi đã nhắc lại với Tổng thống Rowhani điều tôi đã nói tại New York,” Tổng thống Obama nói. “Mặc dù còn nhiều trở ngại quan trọng để đạt được tiến bộ và không có cách nào đảm bảo thành công, tôi vẫn tin tưởng chúng tôi có thể đạt được một giải pháp toàn diện”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, ông và người đồng cấp Iran đã yêu cầu các nhóm làm việc của họ nhanh chóng hướng tới một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân.

Trong khi đó trên trang mạng Twitter, Tổng thống Rowhani cho biết, trong cuộc điện đàm, lãnh đạo 2 nước đã bày tỏ ý chí chính trị chung về việc nhanh chóng giải quyết vấn đề hạt nhân.

Trước đó, trong một buổi họp báo cùng ngày, ông Rowhani đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Mỹ và năm cường quốc khác sẽ đạt kết quả trong một thời gian ngắn.

“Chúng tôi hi vọng các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 sẽ đạt những kết quả rõ rệt trong một thời gian ngắn,” ông Rowhani nói. “Tại cuộc gặp sắp tới ở Geneva, Iran có thể sẽ mang tới một bản kế hoạch giúp chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt thập kỷ qua chung quanh chương trình hạt nhân.”

Cuộc điện đàm ngày hôm qua đã nhận được sự hoan nghênh đặc biệt của dư luận. Trên trang nhất của nhật báo Arman hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề “Cuộc tiếp xúc lịch sử trước khi rời New York”, trong đó nhấn mạnh, cuộc điện đàm ngày hôm qua đã phá vỡ điều cấm kỵ lớn nhất trong nền chính trị Iran tồn tại suốt 35 năm qua.

Bài báo cũng đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao tích cực của tân Tổng thống Iran Hassan Rowhani. Mỹ và Iran cắt quan hệ ngoại giao từ năm 1980 và từ đó đến nay, đây là lần liên lạc cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước.

Trong khi đó, nhật báo Etemad đăng bài viết nhan đề “Cuộc tiếp xúc lịch sử trong chuyến bay trở về”, với bức tranh phụ họa ghép hình Tổng thống Rowhani và Tổng thống Mỹ ngồi cạnh nhau. Bài báo cũng trích cuộc phỏng vấn Giáo sư quan hệ quốc tế Iran Mohammad Ali Bassiri cảnh báo, những kẻ cực đoan phản đối các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran có thể gây cản trở những bước tiến đạt được trong vấn đề Iran. 

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran thời gian qua có nhiều dấu hiệu hòa dịu. Trước đó, ông Obama đã hy vọng gặp Tổng thống Iran khi cả hai tham dự khóa họp thứ 68 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, tuy nhiên, Tổng thống Rowhani đã từ chối một cuộc gặp như vậy.

Chính quyền Mỹ đã đón nhận phản ứng này một cách tích cực khi cho rằng quyết định của ông Rowhani là nhằm tránh phản ứng từ phe cứng rắn ở trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran đồng ý xúc tiến đàm phán hạt nhân với P5+1
Iran đồng ý xúc tiến đàm phán hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Chính phủ mới của Iran đã đồng ý xúc tiến đàm phán với các cường quốc trên thế giới về chương trình hạt nhân Iran.

Iran đồng ý xúc tiến đàm phán hạt nhân với P5+1

Iran đồng ý xúc tiến đàm phán hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Chính phủ mới của Iran đã đồng ý xúc tiến đàm phán với các cường quốc trên thế giới về chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ sẵn sàng mở một chương mới trong ngoại giao với Iran
Mỹ sẵn sàng mở một chương mới trong ngoại giao với Iran

VOV.VN -Ông Obama thúc giục Tổng thống Iran có bước đi cụ thể nhằm giải quyết những tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân.

Mỹ sẵn sàng mở một chương mới trong ngoại giao với Iran

Mỹ sẵn sàng mở một chương mới trong ngoại giao với Iran

VOV.VN -Ông Obama thúc giục Tổng thống Iran có bước đi cụ thể nhằm giải quyết những tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân.

Iran và phương Tây sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 10
Iran và phương Tây sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 10

VOV.VN - Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào ngày 15-16/10 tới tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

Iran và phương Tây sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 10

Iran và phương Tây sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 10

VOV.VN - Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran sẽ được nối lại vào ngày 15-16/10 tới tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân
Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 6 năm qua Ngoại trưởng Iran cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ngoại trưởng Mỹ.

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

Iran lên kế hoạch phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 6 năm qua Ngoại trưởng Iran cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ngoại trưởng Mỹ.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran
Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 26/9 đã kết thúc với những tín hiệu tích cực.

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

Những tín hiệu tích cực sau đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc phương Tây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 26/9 đã kết thúc với những tín hiệu tích cực.

Iran sẽ cho thế giới thấy hình ảnh thật về Iran
Iran sẽ cho thế giới thấy hình ảnh thật về Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran nhấn mạnh cần phải cho thế giới thấy Iran là một quốc gia văn hóa và yêu chuộng hòa bình.

Iran sẽ cho thế giới thấy hình ảnh thật về Iran

Iran sẽ cho thế giới thấy hình ảnh thật về Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran nhấn mạnh cần phải cho thế giới thấy Iran là một quốc gia văn hóa và yêu chuộng hòa bình.

Tân Tổng thống Iran từ chối gặp song phương Tổng thống Mỹ
Tân Tổng thống Iran từ chối gặp song phương Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa ông Obama và Tổng thống Rowhani bên lề khóa họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng LHQ.

Tân Tổng thống Iran từ chối gặp song phương Tổng thống Mỹ

Tân Tổng thống Iran từ chối gặp song phương Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa ông Obama và Tổng thống Rowhani bên lề khóa họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng LHQ.

Dấu hiệu ‘tan băng’ trong quan hệ Iran-Mỹ
Dấu hiệu ‘tan băng’ trong quan hệ Iran-Mỹ

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Iran giữa diễn đàn Liên Hợp Quốc đã nhận được nhiều sự tán đồng từ cộng đồng thế giới.

Dấu hiệu ‘tan băng’ trong quan hệ Iran-Mỹ

Dấu hiệu ‘tan băng’ trong quan hệ Iran-Mỹ

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Iran giữa diễn đàn Liên Hợp Quốc đã nhận được nhiều sự tán đồng từ cộng đồng thế giới.

Iran từ chối gặp song phương, Mỹ không thất vọng
Iran từ chối gặp song phương, Mỹ không thất vọng

VOV.VN - Dù bị từ chối, Tổng thống Obama vẫn để ngỏ khả năng gặp chính thức người đồng cấp Iran Rowhani.

Iran từ chối gặp song phương, Mỹ không thất vọng

Iran từ chối gặp song phương, Mỹ không thất vọng

VOV.VN - Dù bị từ chối, Tổng thống Obama vẫn để ngỏ khả năng gặp chính thức người đồng cấp Iran Rowhani.

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm
Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ 2 nước trong suốt hơn 30 năm qua.

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

Tổng thống Mỹ - Iran lần đầu điện đàm sau hơn 30 năm

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ 2 nước trong suốt hơn 30 năm qua.

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ
Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Rowhani được đưa ra sau khi ông từ chối cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Obama.

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

Tổng thống Iran tin có thể tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Rowhani được đưa ra sau khi ông từ chối cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Obama.

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria
Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/9 cảnh báo, Syria có thể trở thành “nơi ẩn náu an toàn” cho chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

Tổng thống Iran Rowhani lo ngại về tình hình Syria

VOV.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/9 cảnh báo, Syria có thể trở thành “nơi ẩn náu an toàn” cho chủ nghĩa cực đoan.