Bạo loạn tại Mỹ: 7 người biểu tình bị bắt tại thành phố Ferguson

VOV.VN - Cảnh sát tại thành phố Ferguson đã bắt giữ 7 người biểu tình vào sáng sớm 17/8 ngay trong ngày đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây.

Theo Reuters, lệnh giới nghiêm tại thành phố được chính quyền áp đặt sau những vụ bạo động bùng nổ khi một thanh niên da đen bị một sỹ quan cảnh sát da trắng sát hại. 

Cuộc đụng độ mới nhất xảy ra khi người biểu tình vẫn xuống đường biểu tình tại ngoại ô thị trấn St. Louis khi lệnh giới nghiêm đã bắt đầu có hiệu lực. 

Người biểu tình phản đối vụ tấn công của cảnh sát (Ảnh Reuters)

Theo cảnh sát địa phương, 7 người đã bị bắt vì không tuân thủ lệnh giới nghiêm và một người đã bị bắn bị thương rất nặng. Hiện vẫn chưa rõ tại sao người này bị bắn và kẻ tấn công vẫn chưa bị bắt. 

Trước đó, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ngày 17/8 sau một tuần xảy ra những cuộc biểu tình sắc tộc và hôi của sau vụ sỹ quan cảnh sát Darren Wilson đã bắn chết một thanh niên 18 tuổi Michael Brown vào 9/8. 

Cảnh sát thành phố Ferguson sau đó đã bị chỉ trích dữ dội bởi vụ tấn công và cách xử lý vụ việc này. 

Ngày 17/8, Tổng Chưởng lý Eric Holder đã yêu cầu các nhân viên điều tra y tế liên bang tiến hành cuộc khám nghiệm tử thi bên cạnh cuộc khám nghiệm tử thi đã được các nhân viên y tế của bang Missouri thực hiện trước đó. 

Người phát ngôn Bộ Tư Pháp Mỹ Brian Fallon cho biết, yêu cầu trên của ông Holder được đưa ra “trong bối cảnh hỗn loạn liên quan đến vụ việc nói trên và theo yêu cầu của gia đình nhà Brown”. 

Ông Fallon cũng cho biết gia đình nhà Brown dự định sẽ nhờ một nhà phân tích bệnh học tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập. 

Cuộc bạo động tại thành phố Ferguson đã bùng nổ vào ngày 15/8 sau khi cảnh sát địa phương phát đi đoạn video cho thấy cậu thanh niên Brown có tham gia vào một vụ trộm cắp một cửa hàng tạp hóa không lâu trước khi bị bắn chết. Cảnh sát cho biết người đã bắn Brown không hề biết rằng cậu ta là một nghi can trộm cắp. 

Thống đốc Nixon đã phản đối việc cảnh sát thành phố Fergunson cung cấp đoạn video này. 

“Tôi nghĩ rằng điều này sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng là cảnh sát tại đây đang cố tình bôi nhọ người bị họ bắn chết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton
Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Mỹ: Tàu hỏa chở chất độc đâm nhau trực diện, 2 người thiệt mạng
Mỹ: Tàu hỏa chở chất độc đâm nhau trực diện, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã chính thức tham gia vào cuộc điều tra.

Mỹ: Tàu hỏa chở chất độc đâm nhau trực diện, 2 người thiệt mạng

Mỹ: Tàu hỏa chở chất độc đâm nhau trực diện, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã chính thức tham gia vào cuộc điều tra.

Tướng Dempsey: Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hải quân mạnh
Tướng Dempsey: Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hải quân mạnh

VOV.VN - Vị Đại tướng Mỹ khẳng định tầm quan trọng địa chiến lược đặc biệt của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thế kỷ 21.

Tướng Dempsey: Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hải quân mạnh

Tướng Dempsey: Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hải quân mạnh

VOV.VN - Vị Đại tướng Mỹ khẳng định tầm quan trọng địa chiến lược đặc biệt của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thế kỷ 21.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq
Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn
Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

VOV.VN - Nước này đe dọa phía Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt bằng máu cho các động thái “chống hòa bình và chống dân tộc”.

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

VOV.VN - Nước này đe dọa phía Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt bằng máu cho các động thái “chống hòa bình và chống dân tộc”.

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân và không quân Việt Nam
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân và không quân Việt Nam

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thăm Sư đoàn không quân 372 và Vùng 3 Hải quân Việt Nam.

Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân và không quân Việt Nam

Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân và không quân Việt Nam

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thăm Sư đoàn không quân 372 và Vùng 3 Hải quân Việt Nam.