Bạo lực bùng phát trước thềm tổng tuyển cử tại Bangladesh

VOV.VN - Ít nhất 30 điểm bầu cử thủ đô Dhaka và nhiều thành phố khác đã bị đốt cháy 1 ngày trước cuộc tổng tuyển cử.

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh sát Bangladesh ngày 4/1 cho biết tại thị trấn Natore miền Tây Bắc nước này, một nhóm các nhà hoạt động của đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh đã ném bom xăng qua cửa sổ một toa tàu, làm 6 hành khách bị thương.

Liên minh đối lập gồm 18 đảng do đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh  đứng đầu đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và phát động thêm một cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày.

Binh sỹ Bangladesh đứng gác trước một điểm xảy ra biểu tình (Ảnh AP)

Trước đó, đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh đã yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và mở đường cho một chính phủ lâm thời phi đảng phái đứng ra giám sát bầu cử.

Tuy nhiên, bà Hasina bác bỏ yêu cầu của phe đối lập và khẳng định yêu cầu này trái với hiến pháp.

Hàng loạt cuộc biểu tình trong những ngày qua tại Bangladesh khiến nhiều trường học, văn phòng và cửa hàng phải đóng cửa, cùng với đó là các vụ đánh bom thường xuyên diễn ra nhằm vào các phương tiện giao thông. Liên minh cầm quyền và đối lập đã cáo buộc lẫn nhau trước tình trạng bất ổn này.

Bangladesh đã triển khai hàng chục nghìn binh sỹ trên cả nước để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trong bối cảnh phe đối lập tuyên bố tẩy chay bầu cử dự kiến diễn ra ngày 5/1.

Khoảng 50.000 binh sỹ đã được bố trí tại các điểm bầu cử và khu vực công cộng nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực có thể xảy ra. Lực lượng tuần tra cũng được tăng cường tại những tuyến đường trọng yếu ở thủ đô và các thành phố lớn, cũng như hỗ trợ các nhân viên tổ chức bầu cử.

Một nhân viên tổ chức bầu cử nói: “Tôi đến đây để sắp xếp các hòm phiếu, chuẩn bị phiếu bầu và các thiết bị thiết yếu khác cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 10 tại Bangladesh, với sự hỗ trợ của các nhân viên chính phủ cũng như các lực lượng tăng cường pháp luật ”.

Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 1.200 người biểu tình quá khích chỉ trong vòng 4 ngày nhằm ngăn chặn bùng phát bạo lực trong các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Bạo lực bùng phát trên khắp Bangladesh kể từ đầu năm khi phe đối lập phát động các cuộc bãi công, biểu tình nhằm tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 5/1. Ít nhất 500 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực, tuy nhiên con số này chưa được thẩm định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng chính trị ở Bangladesh chưa hạ nhiệt
Căng thẳng chính trị ở Bangladesh chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Căng thẳng bùng phát khi liên minh đối lập phản đối việc thành lập chính phủ chuyển tiếp theo dõi bầu cử quốc hội.

Căng thẳng chính trị ở Bangladesh chưa hạ nhiệt

Căng thẳng chính trị ở Bangladesh chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Căng thẳng bùng phát khi liên minh đối lập phản đối việc thành lập chính phủ chuyển tiếp theo dõi bầu cử quốc hội.

Tổng đình công tại Bangladesh
Tổng đình công tại Bangladesh

VOV.VN - Cuộc đình công bắt nguồn từ việc cảnh sát bắt giữ các nhà lãnh đạo đảng đối lập Dân tộc.

Tổng đình công tại Bangladesh

Tổng đình công tại Bangladesh

VOV.VN - Cuộc đình công bắt nguồn từ việc cảnh sát bắt giữ các nhà lãnh đạo đảng đối lập Dân tộc.

Lực lượng đối lập Bangladesh tẩy chay tổng tuyển cử
Lực lượng đối lập Bangladesh tẩy chay tổng tuyển cử

VOV.VN - Phe đối lập cũng kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức để mở đường cho một chính phủ lâm thời.

Lực lượng đối lập Bangladesh tẩy chay tổng tuyển cử

Lực lượng đối lập Bangladesh tẩy chay tổng tuyển cử

VOV.VN - Phe đối lập cũng kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức để mở đường cho một chính phủ lâm thời.

Những bất ổn trong và sau tổng tuyển cử tại Bangladesh
Những bất ổn trong và sau tổng tuyển cử tại Bangladesh

VOV.VN - Bangladesh đang phải đối mặt với nguy cơ bất ổn trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 5/1.

Những bất ổn trong và sau tổng tuyển cử tại Bangladesh

Những bất ổn trong và sau tổng tuyển cử tại Bangladesh

VOV.VN - Bangladesh đang phải đối mặt với nguy cơ bất ổn trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 5/1.

Công nhân dệt may Bangladesh biểu tình đòi tăng lương
Công nhân dệt may Bangladesh biểu tình đòi tăng lương

VOV.VN - Cuộc biểu tình của công nhân dệt may Bangladesh là do một loạt vụ tai nạn tại các xưởng may do điều kiện lao động quá tồi tệ.

Công nhân dệt may Bangladesh biểu tình đòi tăng lương

Công nhân dệt may Bangladesh biểu tình đòi tăng lương

VOV.VN - Cuộc biểu tình của công nhân dệt may Bangladesh là do một loạt vụ tai nạn tại các xưởng may do điều kiện lao động quá tồi tệ.

Bangladesh kết án tử hình 152 binh sỹ vì phản loạn
Bangladesh kết án tử hình 152 binh sỹ vì phản loạn

VOV.VN - Ngoài ra còn hàng trăm binh lính khác bị lãnh các án tù chung thân và các án tù từ 3-10 năm tù.

Bangladesh kết án tử hình 152 binh sỹ vì phản loạn

Bangladesh kết án tử hình 152 binh sỹ vì phản loạn

VOV.VN - Ngoài ra còn hàng trăm binh lính khác bị lãnh các án tù chung thân và các án tù từ 3-10 năm tù.

Bangladesh căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử
Bangladesh căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN - Cảnh sát đã bắt giữ một số lãnh đạo đảng phái bị cáo buộc kích động bạo lực và đánh bom.

Bangladesh căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử

Bangladesh căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN - Cảnh sát đã bắt giữ một số lãnh đạo đảng phái bị cáo buộc kích động bạo lực và đánh bom.

Cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt may ở Bangladesh
Cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt may ở Bangladesh

VOV.VN - Đại diện lực lượng cứu hỏa cho rằng đây là một âm mưu gây hỏa hoạn được tính toán kỹ.

Cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt may ở Bangladesh

Cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt may ở Bangladesh

VOV.VN - Đại diện lực lượng cứu hỏa cho rằng đây là một âm mưu gây hỏa hoạn được tính toán kỹ.

Bangladesh lại cháy xưởng dệt may làm 7 người chết
Bangladesh lại cháy xưởng dệt may làm 7 người chết

VOV.VN - Các thi thể nạn nhân phần lớn bị cháy tới mức không thể nhận diện.

Bangladesh lại cháy xưởng dệt may làm 7 người chết

Bangladesh lại cháy xưởng dệt may làm 7 người chết

VOV.VN - Các thi thể nạn nhân phần lớn bị cháy tới mức không thể nhận diện.

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực bùng phát tại Bangladesh
Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực bùng phát tại Bangladesh

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực bùng phát tại Bangladesh.

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực bùng phát tại Bangladesh

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực bùng phát tại Bangladesh

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực bùng phát tại Bangladesh.