Báo Trung Quốc tuyên bố không có chỗ cho “chiến tranh lạnh” với Mỹ

VOV.VN - Báo Đảng Trung Quốc cho rằng nguy cơ lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc này là sự “hiểu lầm”.

Trung Quốc và Mỹ phải tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới trong quan hệ quốc tế của mình – tờ báo hàng đầu của Trung Quốc nhận định như vậy vào ngày 12/7, sau các cuộc họp cấp cao ở Bắc Kinh giữa các lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các sĩ quan quân đội Trung Quốc bị FBI (Mỹ) truy nã vì tội gián điệp mạng và ăn cắp bí mật thương mại (ảnh: FBI)
Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí vào hôm 10/7 sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự và hợp tác chống khủng bố trong các cuộc thảo luận hàng năm ở Bắc Kinh, nhưng ít có dấu hiệu thấy ngay tiến triển trong các vấn đề gai góc liên quan đến an ninh mạng và hàng hải.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc bình luận: “Cả Trung Quốc và Mỹ nhận thức rằng thế giới ngày nay đã trải qua những thay đổi sâu sắc và không có còn chỗ cho một cuộc ‘chiến tranh lạnh’ mới”,

Bài bình luận dùng bút danh “Trung Thanh” (có nghĩa là Tiếng nói Trung Hoa), thường được sử dụng để trình bày quan điểm về chính sách đối ngoại.

Bài bình luận cho rằng nguy cơ nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước là “sự hiểu nhầm” và kêu gọi cả hai bên tăng cường các kênh đối thoại nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn trong quan hệ song phương.

Hôm 11/7 Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một doanh nhân Trung Quốc với tội danh đột nhập vào hệ thống máy tính của nhà chế tạo máy bay Boeing và các hãng khác nữa để thu thập dữ liệu về các dự án quân sự - lời cáo buộc mới nhất trong chuỗi các cáo buộc gián điệp mang giữa hai nước.

Bài bình luận cho biết thêm mối quan hệ phức tạp Trung-Mỹ nhiều khả năng sẽ không dễ xử lý trong một sớm một chiều. Các bước đi tích cực sẽ bao gồm thúc đẩy đầu tư song phương, thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề môi trường, tăng cường mối quan hệ quân sự và đơn giản hóa việc đi lại giữa hai nước.

Bài bình luận có đoạn: “Nếu chúng ta xử lý mối quan hệ này tốt thì nó sẽ có lợi cho cả hai bên. Nếu xử lý không tốt, điều đó sẽ tạo điều kiện cho cạnh tranh khốc liệt, thậm chí là xung đột”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.