Bảo vệ môi trường: “Thế giới càng chậm, càng phải trả giá”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc thống thiết kêu gọi các nước chú trọng vấn đề môi trường đang ảnh hưởng cả dân cư và doanh nghiệp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 20/11 kêu gọi các nước ưu tiên nhiều hơn cho việc giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường trong các chiến lược hoạch định phát triển kinh tế và cấp ngân sách cho công tác chống biến đổi khí hậu. 

Tổng thư ký Ban Ki-moon tuyên bố, nếu các nước càng hành động chậm trễ thì càng phải trả giá đắt về vấn đề môi trường, tác động trực tiếp tới cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các nền kinh tế và cả hành tinh.

Phát biểu tại hội nghị cấp Ngoại trưởng về cung cấp tài chính cho tiến trình chống biến đổi khí hậu tại thủ đô Warsaw (Ba Lan), Tổng thư ký Ban Ki-moon cảnh báo, biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Ông kêu gọi tăng đầu tư công và tư cho các dự án bảo vệ môi trường, chống hiện tượng trái đất ấm dần lên.

“Điều chúng ta cần làm trước hết là có chính sách đầu tư ổn định và có khung pháp lý. Thứ hai là đầu tư công nhiều hơn cho công tác chống biến đổi khí hậu. Thứ ba là khuyến khích lĩnh vực tư nhân đầu tư,” ông Ban Ki-moon nói. “Thứ tư là có cơ chế tốt hơn để chuyển nguồn vốn đầu tư cho những nơi cần thiết nhất. Đây là những điều chúng ta cần phải làm vào lúc này. Biến đổi khí hậu là mối đe dọa đối với các nền kinh tế, cả nước giàu và nước  nghèo, và đe dọa tới sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu”.

Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các chính phủ và khu vực tư nhân cấp tài chính cho Quỹ Khí hậu Xanh giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính phủ Nhật Bản cam kết chi 16 tỷ USD trong 3 năm cho Quỹ khí hậu Xanh.

Hôm qua, Na Uy, Anh, Mỹ cũng cam kết dành 280 triệu USD để bảo tồn những cánh rừng của thế giới.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo tồn môi trường cảnh báo, chưa có sự rõ ràng trong việc giải ngân. Số tiền mới cam kết này chưa chắc là nguồn tiền mới, mà có thể là số tiền đã cam kết nhưng chưa được giải ngân và được phân bổ lại. Tổ chức Năng lượng Quốc tế cho biết, từ nay đến năm 2020, thế giới cần hàng nghìn tỷ USD để các nước chuyển đổi sang năng lượng  sạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trở ngại trong cung cấp tài chính chống biến đổi khí hậu
Trở ngại trong cung cấp tài chính chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi dẹp bỏ những trở ngại như thế này để tạo ra các dự án mang lại lợi ích lớn.

Trở ngại trong cung cấp tài chính chống biến đổi khí hậu

Trở ngại trong cung cấp tài chính chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi dẹp bỏ những trở ngại như thế này để tạo ra các dự án mang lại lợi ích lớn.

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu
Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cụ thể hơn là giảm lượng khí thải toàn cầu.

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

Doanh nghiệp cần tham gia chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cụ thể hơn là giảm lượng khí thải toàn cầu.

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu
Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

(VOV) - Nếu không có những hành động khẩn cấp, trái đất có thể nóng thêm 4 độ C trong thế kỷ 21.

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

(VOV) - Nếu không có những hành động khẩn cấp, trái đất có thể nóng thêm 4 độ C trong thế kỷ 21.

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu
Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Các nước sẽ đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Các nước sẽ đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu
Mỹ-Trung đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Mỹ và Trung Quốc đã ký 5 thỏa thuận về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng và phát triển công nghệ xanh.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Mỹ và Trung Quốc đã ký 5 thỏa thuận về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng và phát triển công nghệ xanh.

Mauritius kêu gọi chống biến đổi khí hậu
Mauritius kêu gọi chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Mauritius Navin Ramgoolam kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có một thỏa thuận pháp lý về biến đổi khí hậu vào năm 2015.

Mauritius kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Mauritius kêu gọi chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Mauritius Navin Ramgoolam kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có một thỏa thuận pháp lý về biến đổi khí hậu vào năm 2015.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu
Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị LHQ diễn ra từ 11-22/11 tại Warsaw, Ba Lan tìm thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto hết hạn năm 2020.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị LHQ diễn ra từ 11-22/11 tại Warsaw, Ba Lan tìm thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto hết hạn năm 2020.

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận
Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

(VOV) - Mỹ vẫn khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như đã cam kết trước đó.

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

(VOV) - Mỹ vẫn khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như đã cam kết trước đó.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 5,3% GDP tại Đông Á vào 2100
Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 5,3% GDP tại Đông Á vào 2100

VOV.VN - Riêng Trung Quốc phải chịu thiệt hại khoảng 259 tỷ USD.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 5,3% GDP tại Đông Á vào 2100

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 5,3% GDP tại Đông Á vào 2100

VOV.VN - Riêng Trung Quốc phải chịu thiệt hại khoảng 259 tỷ USD.

EU tổ chức hội nghị tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu
EU tổ chức hội nghị tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu

VOV.VN-Liên minh châu Âu gồm 28 thành viên sẽ cải cách cơ cấu hệ thống trao đổi khí thải (ETS)…

EU tổ chức hội nghị tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu

EU tổ chức hội nghị tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu

VOV.VN-Liên minh châu Âu gồm 28 thành viên sẽ cải cách cơ cấu hệ thống trao đổi khí thải (ETS)…