Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Các nước sẽ đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Trong nỗ lực nhằm chống biến đồi khí hậu, các Bộ trưởng đến từ 18 nước đã nhất trí áp dụng những công nghệ môi trường tân tiến nhất vào các nhà máy điện chạy bằng than tại các nước đang phát triển ở châu Á.

Thỏa thuận vừa nêu đạt được tại hội nghị Đối thoại đối tác tăng trưởng với lượng khí thải carbon thấp Đông Á” diễn ra tại Tokyo ngày 18/5.

18 nước tham dự gồm đại diện của 10 nước thành viên ASEAN, cùng Nhật Bản Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Newzealand, Mỹ và Nga.

Các nước nhất trí đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và nhà máy thép tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tại châu Á.

Ngọai trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lưu ý, châu Á là trung tâm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng cũng là khu vực xả khí thải lớn nhất. Nhật Bản sẽ phối hợp vơi các nước tại Đông Á, đặc  biệt các nước ASEAN áp dụng công nghệ của Nhật Bản để chống tình trạng trái đất ấm dần lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó có đột phá tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Cancun
Khó có đột phá tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Cancun

Các nhà đàm phán của EU nói rằng họ không hy vọng đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc tại Hội nghị Cancun.

Khó có đột phá tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Cancun

Khó có đột phá tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Cancun

Các nhà đàm phán của EU nói rằng họ không hy vọng đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc tại Hội nghị Cancun.

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu
Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

(VOV) - Nếu không có những hành động khẩn cấp, trái đất có thể nóng thêm 4 độ C trong thế kỷ 21.

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

Trái đất đang đối mặt với nhiều thảm họa do biến đổi khí hậu

(VOV) - Nếu không có những hành động khẩn cấp, trái đất có thể nóng thêm 4 độ C trong thế kỷ 21.

Thái Lan: quan chức LHQ họp về biến đổi khí hậu
Thái Lan: quan chức LHQ họp về biến đổi khí hậu

Nội dung chính của Hội nghị là đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ trong năm 2012.

Thái Lan: quan chức LHQ họp về biến đổi khí hậu

Thái Lan: quan chức LHQ họp về biến đổi khí hậu

Nội dung chính của Hội nghị là đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ trong năm 2012.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang thực sự diễn ra tại các thành phố do tác động của tình trạng đô thị hóa tăng nhanh.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang thực sự diễn ra tại các thành phố do tác động của tình trạng đô thị hóa tăng nhanh.

Nản lòng về Hội nghị chống biến đổi khí hậu
Nản lòng về Hội nghị chống biến đổi khí hậu

Theo các nhà khoa học, những cam kết hiện có về cắt giảm khí thải đến năm 2020 là quá yếu để ngăn các hậu quả do biến đổi khí hậu.  

Nản lòng về Hội nghị chống biến đổi khí hậu

Nản lòng về Hội nghị chống biến đổi khí hậu

Theo các nhà khoa học, những cam kết hiện có về cắt giảm khí thải đến năm 2020 là quá yếu để ngăn các hậu quả do biến đổi khí hậu.  

Hội nghị Biến đổi khí hậu 17 tiếp tục lâm vào bế tắc
Hội nghị Biến đổi khí hậu 17 tiếp tục lâm vào bế tắc

Đến tận phút chót, Hội nghị vẫn chưa đạt được một kết quả tích cực sau 12 ngày đàm phán đầy căng thẳng.

Hội nghị Biến đổi khí hậu 17 tiếp tục lâm vào bế tắc

Hội nghị Biến đổi khí hậu 17 tiếp tục lâm vào bế tắc

Đến tận phút chót, Hội nghị vẫn chưa đạt được một kết quả tích cực sau 12 ngày đàm phán đầy căng thẳng.

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận
Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

(VOV) - Mỹ vẫn khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như đã cam kết trước đó.

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

Hội nghị biến đổi khí hậu: Chia rẽ từ ngày đầu thảo luận

(VOV) - Mỹ vẫn khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như đã cam kết trước đó.

Châu Âu phải thích ứng với biến đổi khí hậu
Châu Âu phải thích ứng với biến đổi khí hậu

(VOV) -Nếu châu Âu không tự thích nghi với các hiện tượng biến đối khí hậu, chi phí giải quyết thiệt hại  sẽ tiếp tục tăng.

Châu Âu phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Châu Âu phải thích ứng với biến đổi khí hậu

(VOV) -Nếu châu Âu không tự thích nghi với các hiện tượng biến đối khí hậu, chi phí giải quyết thiệt hại  sẽ tiếp tục tăng.