Bão Zeta đổ bộ vào Louisiana, ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi cơn bão Zeta quét qua bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ trong ngày 29/10 với sức gió 175km/giờ.

Cơn bão Zeta mạnh cấp 2 trong thang 5 cấp cảnh báo thiên tai của Mỹ đã khiến 2,4 triệu ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh khu vực bờ biển Louisiana chịu cảnh mất điện và hàng nghìn người sơ tán đến nơi an toàn. 

Thị trưởng New Orleans - Latora Cantrell kêu gọi người dân ở trong nhà trong khi lực lượng an ninh địa phương dọn dẹp và khôi phục đường dây điện sau cơn bão. Ông đồng thời cảnh báo, nguy hiểm chết người do bão gây ra có thể kéo dài đến hết ngày 29/10 (theo giờ địa phương).

Bão Zeta là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay và cơn bão số 3 ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân bang Louisiana. Thành phố New Orleans của bang Louisiana cho tới nay vẫn chịu nhiều ảnh hưởng sau siêu bão Katrina cách đây 15 năm - siêu bão này đã khiến 80% diện tích New Orleans chìm trong biển nước và cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ
Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão cấp hai Zeta đã đổ bộ khu vực bờ biển Louisiana của Mỹ trong ngày 28/10. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Louisiana và là cơn bão thứ 27 được đặt tên trong mùa bão 2020.

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão cấp hai Zeta đã đổ bộ khu vực bờ biển Louisiana của Mỹ trong ngày 28/10. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Louisiana và là cơn bão thứ 27 được đặt tên trong mùa bão 2020.