Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

VOV.VN - Một phần ba số người được hỏi nghĩ rằng ông Obama là Tổng thống Mỹ tệ nhất kể từ năm 1945.

Theo cuộc thăm dò mới được công bố hôm 2/7 của Đại học Quinnipiac, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama được bình chọn là Tổng thống tệ nhất của nước Mỹ từ khi Thế chiến II kết thúc, vượt qua cả người tiền nhiệm George W. Bush. Có tới một phần ba người được hỏi cho rằng ông Obama là Tổng thống “tệ nhất”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số 12 đời Tổng thống sau khi chiến tranh kết thúc năm 1945.

 

Tổng thống Mỹ Obama (Ảnh AP)

Cụ thể, câu hỏi mà cuộc thăm dò đặt ra là: “Trong số các đời Tổng thống Mỹ kể từ Thế chiến II gồm: Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush Senior, Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, bạn nghĩ ai là vị Tổng thống tốt nhất và ai là vị Tổng thống tệ nhất?”

Cuối cùng, cựu Tổng thống Ronald Reagan đã được bầu là vị Tổng thống tốt nhất, vị trí tiếp theo thuộc về cựu Tổng thống Bill Clinton và cố Tổng thống bị ám sát John F. Kennedy.

Còn ông Obama là người đứng đầu danh sách các Tổng thống tệ nhất, theo sát là cựu Tổng thống George W. Bush và cố Tổng thống đầy tai tiếng Richard Nixon.

Tuy nhiên, trong danh sách các Tổng thống tốt nhất, ông Obama lại chiếm vị trí thứ 4. Điều này đã phản ánh rõ sự phân chia đảng phái trong số những người được hỏi.

Dưới đây là bảng kết quả đầy đủ của cuộc thăm dò: 

Tổng thống tốt nhất kể từ CTTG II

Tất cả (%)

Cộng hòa (%)

Dân chủ (%)

Độc lập (%)

Ronald Reagan

35

66

6

36

Bill Clinton

18

3

34

16

John F. Kennedy

15

6

18

17

Barack Obama

8

4

18

2

Dwight D. Eisenhower

5

4

2

8

Harry Truman

4

4

4

6

Không có câu trả lời

4

2

5

4

Lyndon B. Johnson

3

6

1

George H.W. Bush

3

6

1

4

Jimmy Carter

2

4

2

Richard Nixon

1

2

1

Gerald Ford

1

1

1

1

George W. Bush

1

1

1

Tổng thống tệ nhất kể từ CTTG II

Tất cả (%)

Cộng hòa (%)

Dân chủ (%)

Độc lập (%)

Barack Obama

33

63

4

36

George W. Bush

28

5

54

23

Richard Nixon

13

5

20

14

Jimmy Carter

8

14

1

9

Không có câu trả lời

4

3

4

4

Bill Clinton

3

4

1

3

Lyndon B. Johnson

3

4

3

2

Ronald Reagan

3

6

3

George H.W. Bush

2

4

1

Gerald Ford

2

2

2

Dwight D. Eisenhower

1

1

1

Harry Truman

John F. Kenendy

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên
Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 236 năm của mình, Hải quân Mỹ có một phụ nữ là quan chức cao cấp thứ 2 trong lực lượng.

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 236 năm của mình, Hải quân Mỹ có một phụ nữ là quan chức cao cấp thứ 2 trong lực lượng.

Mỹ tăng cường an ninh ở các sân bay vì lo ngại bị tấn công
Mỹ tăng cường an ninh ở các sân bay vì lo ngại bị tấn công

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, nguy cơ đe dọa an ninh ở các sân bay hiện nay đáng lo ngại hơn nhiều so với các âm mưu tấn công trước đây.

Mỹ tăng cường an ninh ở các sân bay vì lo ngại bị tấn công

Mỹ tăng cường an ninh ở các sân bay vì lo ngại bị tấn công

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, nguy cơ đe dọa an ninh ở các sân bay hiện nay đáng lo ngại hơn nhiều so với các âm mưu tấn công trước đây.

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn
Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với  Hàn Quốc
Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khi đó phía Hàn Quốc “so bì” rằng chính Triều Tiên vẫn nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân.

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với  Hàn Quốc

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khi đó phía Hàn Quốc “so bì” rằng chính Triều Tiên vẫn nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân.

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"
"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

VOV.VN - Ông Rhodes cho rằng, các nước cần hợp tác với nhau để tránh tính toán sai lầm và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

VOV.VN - Ông Rhodes cho rằng, các nước cần hợp tác với nhau để tránh tính toán sai lầm và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ
Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng truyền thông Australia Turnbull cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập vì chính sách ngoại giao cơ bắp của họ.

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng truyền thông Australia Turnbull cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập vì chính sách ngoại giao cơ bắp của họ.

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố
Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Cơ quan An toàn hàng không Mỹ (TSA) thông báo sẽ tiến hành những biện pháp sửa đổi cần thiết phù hợp với những mối đe dọa tiềm ẩn.

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Cơ quan An toàn hàng không Mỹ (TSA) thông báo sẽ tiến hành những biện pháp sửa đổi cần thiết phù hợp với những mối đe dọa tiềm ẩn.

Mỹ hưởng lợi lớn từ Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật
Mỹ hưởng lợi lớn từ Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật

VOV.VN - Việc ký kết Hiệp ước này đang mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ hưởng lợi lớn từ Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật

Mỹ hưởng lợi lớn từ Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật

VOV.VN - Việc ký kết Hiệp ước này đang mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.