Bất chấp lệnh ngừng bắn, miền Đông Ukraine không ngớt tiếng súng

VOV.VN - Theo ông Poroshenko, lực lượng ly khai tiếp tục tiến hành pháo kích nhằm vào quân chính phủ.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói rằng, các tay súng ly khai thân Nga vẫn tiếp tục tấn công lực lượng an ninh Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn.

 

Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông (Ảnh: AP)

Theo ông Poroshenko, lực lượng ly khai thậm chí còn tiến hành pháo kích nhằm vào quân chính phủ.

Về phần mình, ông Biden một mặt hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine, đồng thời "bày tỏ quan ngại trước việc các tay súng ly khai không tôn trọng lệnh ngừng bắn".

Ngoài ra, để cảnh báo Nga, ông Biden tuyên bố, Washington "đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác G7 để chuẩn bị những biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung chống lại Nga nếu Moscow không có hành động chặn việc đưa vũ khí và chiến binh qua biên giới, cũng như dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi các tay súng ly khai hạ vũ khí".

Trước đó, hôm 20/6, Tổng thống Poroshenko đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh của chính phủ đang thực hiện nhiệm vụ trấn áp các tay súng ly khai ở miền Đông ngừng bắn trong vòng 1 tuần. Đây được cho là một phần trong kế hoạch hòa bình lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc đối đầu Đông - Tây, giúp Ukraine có thể tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo ghi nhận của Reuters, cả Nga và Ukraine đều thông báo về việc các bên liên quan thiếu thiện chí, không tôn trọng lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine.

Phát biểu tại lễ đặt vòng hoa tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại ông Putin cho hay: “Thật đáng tiếc là giao tranh vẫn đang diễn ra và chúng ta thấy phía Ukraine liên tục dội đạn pháo. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng giao tranh ngừng lại. Tiến trình chính trị là điều quan trọng nhất. Ngừng bắn sẽ dẫn tới đàm phán giữa các bên để tìm ra giải pháp phù hợp với tất cả”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo rằng nếu lệnh ngừng bắn hiện thời thất bại, ông sẽ có "phương án B" thay thế để giành lại quyền kiếm soát miền Đông Nam Ukraine từ tay lực lượng ly khai. 

Ông Poroshenko nói: "Viễn cảnh hòa bình - đó là phương án A của chúng tôi nhưng những ai muốn sử dụng các cuộc đàm phán hòa bình để tận dụng thời gian nhằm tái tổ chức, họ nên biết rằng chúng tôi đã có phương án B chi tiết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU trong tuần tới
Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU trong tuần tới

VOV.VN - Tuyên bố này của ông Poroshenko được đưa ra giữa lúc NATO tố Nga đang điều quân tới khu vực biên giới với Ukraine.

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU trong tuần tới

Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU trong tuần tới

VOV.VN - Tuyên bố này của ông Poroshenko được đưa ra giữa lúc NATO tố Nga đang điều quân tới khu vực biên giới với Ukraine.

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình
Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

VOV.VN - Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có 2 cuộc điện đàm để bàn thảo tìm giải pháp hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

Lãnh đạo Nga - Ukraine lần thứ 3 điện đàm về kế hoạch hòa bình

VOV.VN - Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có 2 cuộc điện đàm để bàn thảo tìm giải pháp hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông
Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

VOV.VN - Đây là thời gian để các lực lượng đòi li khai từ bỏ vũ khí, trả tự do cho những người bị bắt cóc và khởi động đàm phán với chính phủ ở Kiev.

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

Ukraine thông báo ngừng bắn 1 tuần ở miền Đông

VOV.VN - Đây là thời gian để các lực lượng đòi li khai từ bỏ vũ khí, trả tự do cho những người bị bắt cóc và khởi động đàm phán với chính phủ ở Kiev.

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng
Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền hạ súng nhưng phe ly khai đã bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của ông.

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

Kế hoạch hòa bình Ukraine chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền hạ súng nhưng phe ly khai đã bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của ông.

Tổng thống Ukraine tiết lộ có kế hoạch B cho hòa  bình
Tổng thống Ukraine tiết lộ có kế hoạch B cho hòa bình

VOV.VN - Kế hoạch này nhằm để thay thế trong trường hợp cần thiết. 

Tổng thống Ukraine tiết lộ có kế hoạch B cho hòa  bình

Tổng thống Ukraine tiết lộ có kế hoạch B cho hòa bình

VOV.VN - Kế hoạch này nhằm để thay thế trong trường hợp cần thiết. 

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?
Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức Ngoại trưởng Deshchitsa.

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức Ngoại trưởng Deshchitsa.

Nga truy nã quốc tế 2 quan chức Ukraine đã ra lệnh sử dụng vũ khí cấm
Nga truy nã quốc tế 2 quan chức Ukraine đã ra lệnh sử dụng vũ khí cấm

VOV.VN - Hai nhân vật này bị tố là sử dụng vũ khí cấm, gây ra các vụ chết người và bắt cóc, đe dọa an toàn của các nhà báo.

Nga truy nã quốc tế 2 quan chức Ukraine đã ra lệnh sử dụng vũ khí cấm

Nga truy nã quốc tế 2 quan chức Ukraine đã ra lệnh sử dụng vũ khí cấm

VOV.VN - Hai nhân vật này bị tố là sử dụng vũ khí cấm, gây ra các vụ chết người và bắt cóc, đe dọa an toàn của các nhà báo.

Căng thẳng chưa giảm nhiệt tại Ukraine
Căng thẳng chưa giảm nhiệt tại Ukraine

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine còn đối mặt với nhiều thách thức để trở thành hiện thực.

Căng thẳng chưa giảm nhiệt tại Ukraine

Căng thẳng chưa giảm nhiệt tại Ukraine

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine còn đối mặt với nhiều thách thức để trở thành hiện thực.

Pháp, Đức ghi nhận sự ủng hộ của Nga với kế hoạch hòa bình của Ukraine
Pháp, Đức ghi nhận sự ủng hộ của Nga với kế hoạch hòa bình của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt sự thù địch.

Pháp, Đức ghi nhận sự ủng hộ của Nga với kế hoạch hòa bình của Ukraine

Pháp, Đức ghi nhận sự ủng hộ của Nga với kế hoạch hòa bình của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt sự thù địch.