Bất cứ ai nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 1/4 sẽ phải cách ly 14 ngày

VOV.VN - Hàn Quốc vừa phái máy bay thuê bao đi đón công dân nước này ở Italy. Họ cũng sẽ thực hiện cách ly bắt buộc đối với mọi người nhập cảnh từ ngày 1/4.

Sáng nay (30/3), chính phủ Hàn Quốc cho biết chính phủ đã phái 1 một máy bay thuê bao sang Milano, Italy đón những công dân về nước trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành tại đây.

Đồng hành cùng chuyến bay thuê bao gồm 7 người bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, nhân viên y tế Hàn Quốc.

Hàng không Hàn Quốc. Ảnh: Tourism Observer.

Đại diện đoàn cho biết, hiện có khoảng 310 người đăng ký trở về nước, nhưng tình hình thực tế có khả năng sẽ thay đổi số lượng. Đoàn sẽ nỗ lực hết sức để đưa công dân về nước an toàn.

Tất cả những người bay trên chuyến bay này sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi lên máy bay, cũng như xuống máy bay và nhập cảnh. Nếu trong trường hợp có người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sẽ phải cách ly 14 ngày.

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm nay (30/3) cho biết bắt đầu từ 0h ngày 1/4 tới, tất cả những người nhập cảnh vào Hàn Quốc không phân biệt quốc tịch đều phải cách ly 14 ngày.

Đây được coi là biện pháp mạnh được thực hiện thêm trong bối cảnh dịch Covid-19 tăng nhanh trên thế giới, nhất là các nước châu Âu và Mỹ.

Biện pháp này có tác dụng giảm thiểu việc đến Hàn Quốc với mục đích du lịch.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết thêm, chính phủ sẽ cưỡng chế sinh hoạt tại nơi cách ly được bố trí trong trường hợp người nhập cảnh chưa có nơi cách ly, và phí cách ly cá nhân phải tự chi trả.

Thủ tướng cam kết, chính phủ sẽ có những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn bệnh dịch, đồng thời thúc đẩy biện pháp nhằm ổn định tình hình việc làm sau dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19
Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Trung Quốc lên tiếng vụ khẩu trang “kém chất lượng” gửi cho Hà Lan
Trung Quốc lên tiếng vụ khẩu trang “kém chất lượng” gửi cho Hà Lan

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã lên tiếng chính thức sau khi Bộ Y tế Hà Lan thu hồi hơn 600.000 chiếc khẩu trang mà Trung Quốc cung cấp cho Hà Lan.

Trung Quốc lên tiếng vụ khẩu trang “kém chất lượng” gửi cho Hà Lan

Trung Quốc lên tiếng vụ khẩu trang “kém chất lượng” gửi cho Hà Lan

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã lên tiếng chính thức sau khi Bộ Y tế Hà Lan thu hồi hơn 600.000 chiếc khẩu trang mà Trung Quốc cung cấp cho Hà Lan.

Người dân Bangkok đồng loạt vỗ tay tri ân các y bác sĩ chống Covid-19
Người dân Bangkok đồng loạt vỗ tay tri ân các y bác sĩ chống Covid-19

VOV.VN - Hàng trăm ngàn người ở Bangkok đã đồng loạt vỗ tay trong 5 phút để bày tỏ sự biết ơn với các bác sĩ y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống Covid-19.

Người dân Bangkok đồng loạt vỗ tay tri ân các y bác sĩ chống Covid-19

Người dân Bangkok đồng loạt vỗ tay tri ân các y bác sĩ chống Covid-19

VOV.VN - Hàng trăm ngàn người ở Bangkok đã đồng loạt vỗ tay trong 5 phút để bày tỏ sự biết ơn với các bác sĩ y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống Covid-19.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả
Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?
Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

VOV.VN - Nhà thơ nổi tiếng Pushkin của Nga từng phải hoãn đám cưới để cách ly phòng dịch tả trong hơn 2 tháng. Bù lại, ông sáng tác được rất nhiều tác phẩm.

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

VOV.VN - Nhà thơ nổi tiếng Pushkin của Nga từng phải hoãn đám cưới để cách ly phòng dịch tả trong hơn 2 tháng. Bù lại, ông sáng tác được rất nhiều tác phẩm.

Đức có thêm 4.751 ca mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ
Đức có thêm 4.751 ca mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 ở Đức đã lên đến 57.298 với 4.751 ca nhiễm mới, Viện Robert Koch (RKI) cho biết ngày 30/3.

Đức có thêm 4.751 ca mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Đức có thêm 4.751 ca mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 ở Đức đã lên đến 57.298 với 4.751 ca nhiễm mới, Viện Robert Koch (RKI) cho biết ngày 30/3.