Bắt giữ người đàn ông đột nhập vào Nhà Trắng

VOV.VN - Nghi phạm bị bắt tên là Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas. Ông Omar Gonzalez bị phát hiện từ khi mới mở cửa bước vào tòa nhà.

Theo tin đã đưa, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào Nhà Trắng vào tối 19/9. Lúc ấy, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời khỏi tòa nhà.

Sau khi phát hiện việc đột nhập, nhân viên Cơ quan Mật vụ đã ngay lập tức sơ tán các nhân viên và phóng viên làm việc tại tòa nhà ngay trong đêm 19/9. 

Mật vụ ngay lập tức sơ tán mọi người sau khi phát hiện có sự đột nhập (ảnh: AP)

Ngày 20/9, CNN dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Brian Leary cho biết, kẻ đột nhập vào Nhà Trắng đã bị bắt.

Nghi phạm bị bắt tên là Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas. Ông Omar Gonzalez bị phát hiện từ khi mới mở cửa bước vào tòa nhà. Theo Reuters, ông ta đã bỏ chạy và lờ đi tiếng gọi của các mật vụ. Khi bị bắt, ông Gonzalez không mang theo vũ khí hay bất cứ vật dụng nào bên mình. 

Từ trước đến nay, chưa có người bình thường nào có thể đột nhập vào khu vực Nhà Trắng, nơi vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các mật vụ Mỹ. Hiện nghi phạm đang được đưa tới trung tâm y tế George Washington để kiểm tra, đánh giá. 

Một quan chức giấu tên cho CNN biết, dường như Gonzalez có quen biết với các mật vụ Mỹ ở khu vực Nhà Trắng, bởi thế ông ta đã không bị bắt bởi các mật vụ đang canh gác ngoài khu nhà.

Tổng thống Obama rời khỏi Nhà Trắng chỉ 4 phút trước khi khu nhà này bị đột nhập. Ông Obama đã lên chiếc trực thăng riêng cùng với gia đình đến khu nghỉ dưỡng David Camp.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào Omar Gonzalez có thể lọt được vào Nhà Trắng. Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Brian Leary cho biết, vụ việc đang được tiến hành điều tra thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình nhà báo Sotloff tố việc bị Nhà Trắng đe dọa
Gia đình nhà báo Sotloff tố việc bị Nhà Trắng đe dọa

VOV.VN - Gia đình nhà báo Sotloff cho biết, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng nếu họ trả tiền chuộc cho Nhà nước Hồi giáo, họ sẽ đối mặt việc bị truy tố hình sự.

Gia đình nhà báo Sotloff tố việc bị Nhà Trắng đe dọa

Gia đình nhà báo Sotloff tố việc bị Nhà Trắng đe dọa

VOV.VN - Gia đình nhà báo Sotloff cho biết, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng nếu họ trả tiền chuộc cho Nhà nước Hồi giáo, họ sẽ đối mặt việc bị truy tố hình sự.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng

VOV.VN - Quan chức Mỹ tuyên bố, chuyến thăm của ông Poroshenko nhằm mục đích gửi thông điệp tới Nga về sự ủng hộ của phương Tây đối với các nước Liên Xô cũ.

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng

VOV.VN - Quan chức Mỹ tuyên bố, chuyến thăm của ông Poroshenko nhằm mục đích gửi thông điệp tới Nga về sự ủng hộ của phương Tây đối với các nước Liên Xô cũ.

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc
Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

VOV.VN - Ngoài ra, Giám đốc Tổng cục Chính trị Triều Tiên, Tướng Hwang Pyong-So cũng cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

VOV.VN - Ngoài ra, Giám đốc Tổng cục Chính trị Triều Tiên, Tướng Hwang Pyong-So cũng cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ quán Anh xin lỗi vì gửi bánh kem tới Nhà Trắng
Đại sứ quán Anh xin lỗi vì gửi bánh kem tới Nhà Trắng

VOV.VN -Đại sứ quán Anh tại Mỹ bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì đã gợi lại vụ Nhà Trắng bị quân Anh đốt cháy.

Đại sứ quán Anh xin lỗi vì gửi bánh kem tới Nhà Trắng

Đại sứ quán Anh xin lỗi vì gửi bánh kem tới Nhà Trắng

VOV.VN -Đại sứ quán Anh tại Mỹ bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì đã gợi lại vụ Nhà Trắng bị quân Anh đốt cháy.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo
Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

Nhà Trắng bác bỏ tin nhà báo Sotloff bị bán cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trước đó CNN đưa tin gia đình nạn nhân khẳng định IS đã mua lại nhà báo với giá 50.000 USD.

Nhà Trắng sơ tán vì có kẻ đột nhập
Nhà Trắng sơ tán vì có kẻ đột nhập

VOV.VN - Sau khi phát hiện việc đột nhập, nhân viên Cơ quan Mật vụ đã ngay lập tức sơ tán các nhân viên và phóng viên làm việc tại tòa nhà trong đêm 19/9.

Nhà Trắng sơ tán vì có kẻ đột nhập

Nhà Trắng sơ tán vì có kẻ đột nhập

VOV.VN - Sau khi phát hiện việc đột nhập, nhân viên Cơ quan Mật vụ đã ngay lập tức sơ tán các nhân viên và phóng viên làm việc tại tòa nhà trong đêm 19/9.