Đại sứ quán Anh xin lỗi vì gửi bánh kem tới Nhà Trắng

VOV.VN -Đại sứ quán Anh tại Mỹ bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì đã gợi lại vụ Nhà Trắng bị quân Anh đốt cháy.

Reuters đưa tin, ngày 26/8, Đại sứ quán Anh ở Washington đã phải gửi lời xin lỗi công khai sau khi người dùng của mạng xã hội Twitter chỉ trích vì đăng ảnh chiếc bánh kem được trang trí bằng pháo hoa để kỷ niệm 200 năm Nhà Trắng bị quân đội Anh đốt cháy.

Hình ảnh của chiếc bánh đã được đăng trên mạng xã hội Twitter chính thức của Đại sứ quán Anh với chú thích: “Kỷ niệm 200 năm vụ Nhà Trắng bị đốt cháy. Lần này chỉ có mấy cây pháo hoa này!”

Chiếc bánh kem của Đại sứ quán Anh khiến cư dân mạng chỉ trích (Ảnh British Embassy/Twitter)

Tuy nhiên, sau đó, Đại sứ quán Anh đã buộc phải xin lỗi sau khi hàng loạt lời bình luận phàn nàn về dòng trạng thái này.

Đại sứ quán Anh cho biết: “Xin lỗi vì dòng tweet trước đó. Chúng tôi chỉ muốn đánh dấu một sự kiện lịch sử và kỷ niệm tình hữu nghị đặc biệt ngày nay giữa 2 quốc gia”.

Những người dùng đã phê phán dòng trạng thái của Đại sứ quán Anh là “ngốc nghếch và vô vị” và bày tỏ sự thất vọng với Chính phủ Anh cũng như Đảng bảo thủ.

Tuy nhiên, một số người Mỹ lại bày tỏ sự ủng hộ đối với Đại sứ quán Anh về cách kỷ niệm vụ hỏa hoạn này.

Một người dùng Twitter viết: “Thật thú vị vì đã có lễ kỷ niệm này!” và cho biết Đại sứ quán Anh “không cần phải xin lỗi”.

200 năm trước, ngày 24/8/1814, quân đội Anh đã đốt cháy các cơ sở tại thủ đô Washington, trong đó có Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội trong Cuộc chiến 1812./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi thả tự do 8 nhân viên đại sứ quán Anh
EU kêu gọi thả tự do 8 nhân viên đại sứ quán Anh

Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm qua thể hiện sự ủng hộ đối với quan điểm của Anh sau khi Iran bắt giữ 8 nhân viên Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran của Iran.

EU kêu gọi thả tự do 8 nhân viên đại sứ quán Anh

EU kêu gọi thả tự do 8 nhân viên đại sứ quán Anh

Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm qua thể hiện sự ủng hộ đối với quan điểm của Anh sau khi Iran bắt giữ 8 nhân viên Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran của Iran.

EU "sẵn sàng hành động" nếu Iran không trả tự do cho nhân viên Đại sứ quán Anh
EU "sẵn sàng hành động" nếu Iran không trả tự do cho nhân viên Đại sứ quán Anh
Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc
Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

VOV.VN - Ngoài ra, Giám đốc Tổng cục Chính trị Triều Tiên, Tướng Hwang Pyong-So cũng cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

VOV.VN - Ngoài ra, Giám đốc Tổng cục Chính trị Triều Tiên, Tướng Hwang Pyong-So cũng cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cha đẻ Wikileak sẽ rời Đại sứ quán Ecuador sau 2 năm lẩn trốn
Cha đẻ Wikileak sẽ rời Đại sứ quán Ecuador sau 2 năm lẩn trốn

VOV.VN - Ông Assange tuyên bố sẽ rời đại sứ quán sớm vì lý do sức khỏe 

Cha đẻ Wikileak sẽ rời Đại sứ quán Ecuador sau 2 năm lẩn trốn

Cha đẻ Wikileak sẽ rời Đại sứ quán Ecuador sau 2 năm lẩn trốn

VOV.VN - Ông Assange tuyên bố sẽ rời đại sứ quán sớm vì lý do sức khỏe 

Đại sứ quán tại Campuchia tri ân ngày thương binh liệt sỹ
Đại sứ quán tại Campuchia tri ân ngày thương binh liệt sỹ

VOV.VN - Đoàn đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia.

Đại sứ quán tại Campuchia tri ân ngày thương binh liệt sỹ

Đại sứ quán tại Campuchia tri ân ngày thương binh liệt sỹ

VOV.VN - Đoàn đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia.

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn
Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ và Anh cũng thông báo rút các nhân viên ngoại giao về nước do bất ổn gia tăng giữa các nhóm vũ trang tại Libya.

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ và Anh cũng thông báo rút các nhân viên ngoại giao về nước do bất ổn gia tăng giữa các nhóm vũ trang tại Libya.

Lương của nhân viên Nhà Trắng cao cỡ nào?
Lương của nhân viên Nhà Trắng cao cỡ nào?

VOV.VN - 172,200 USD là mức lương dành cho các nhân viên cao cấp của Nhà Trắng.

Lương của nhân viên Nhà Trắng cao cỡ nào?

Lương của nhân viên Nhà Trắng cao cỡ nào?

VOV.VN - 172,200 USD là mức lương dành cho các nhân viên cao cấp của Nhà Trắng.

Đại sứ quán Anh tại Yemen bị tấn công
Đại sứ quán Anh tại Yemen bị tấn công

Cơ quan an ninh Yemen cho biết, tối 26/7, một nhóm phần tử có vũ trang không rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Anh tại Yemen nằm ở khu vực nội thành phía Đông Thủ đô Sanaa.

Đại sứ quán Anh tại Yemen bị tấn công

Đại sứ quán Anh tại Yemen bị tấn công

Cơ quan an ninh Yemen cho biết, tối 26/7, một nhóm phần tử có vũ trang không rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Anh tại Yemen nằm ở khu vực nội thành phía Đông Thủ đô Sanaa.