Bầu cử địa phương Hàn Quốc - phép thử đối với Tổng thống đương nhiệm
VOV.VN - Bắt đầu từ 6h00 sáng 3/6 (theo giờ địa phương), cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc đã được triển khai đồng loạt.
Bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tiến hành 4 năm 1 lần nhằm chọn ra những người đứng đầu các đơn vị hành chính và bổ khuyết cho nghị viện các cấp.
Lần này, gần 44.650.000 cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 16 thống đốc các tỉnh, 227 thị trưởng và quận trưởng, 933 nghị viên cấp tỉnh, 3.035 nghị viên cấp quận và bầu bổ sung 14 nghị sỹ Quốc hội. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18h00 ngày 3/6 (theo giờ địa phương) và công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu ngay sau đó.
Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/5 đã diễn ra hoạt động bỏ phiếu trước thời hạn dành cho những cử tri không thể tham gia bầu cử đúng ngày vì những lý do chính đáng. Theo thống kê nhanh của Ủy ban quản lý bầu cử, hoạt động bỏ phiếu trước thời hạn thu hút sự tham gia của hơn 23,5% tổng số người đủ tư cách bầu cử của Hàn Quốc, cao nhất trong lịch sử chính trị của nước này.
Đây là cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức Tổng thống vào tháng 6/2025. Do đó, hoạt động này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống và Chính phủ đương nhiệm của Hàn Quốc. Theo giới quan sát, kết quả bầu cử còn có khả năng “vẽ lại bản đồ quyền lực” của Hàn Quốc khi được đặt trong mối tương quan với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028.