Bầu cử khu vực đặc biệt nhất lịch sử Indonesia trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hàng trăm triệu người dân Indonesia ngày hôm nay (9/12) bỏ phiếu bầu ra những người đứng đầu khu vực.

Đây là cuộc bầu cử khu vực đồng thời đặc biệt nhất trong lịch sử chính trị Indonesia trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại quốc gia vạn đảo. Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia, số lượng cử tri đăng ký bầu cử khu vực năm nay lên tới 100,3 triệu người tại 298.939 điểm bỏ phiếu ở 9 tỉnh, 37 thành phố và 223 quận/huyện, đủ điều kiện tiến hành bầu cử.

Nghĩa là trong cuộc bầu cử lần này, người dân sẽ đồng thời bầu ra 9 thống đốc mới, 37 thị trưởng và 223 nhiếp chính. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại quốc gia có hơn 267 triệu dân, chính phủ đã đưa ra các quy định mới trong cuộc bầu cử khu vực năm nay, đặc biệt là chú ý tới các giao thức y tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Indonesia, ông Tito Karnavian cho biết: “Chúng tôi đã đảm bảo 100% các công tác từ hậu cần, ngân sách, quy định, biện pháp bảo vệ và thiết bị bảo vệ cá nhân được phân bổ đồng đều khắp khu vực bỏ phiếu. Cần phải cố gắng tối đa để cuộc bầu cử khu vực không trở thành mối nguy lây lan đại dịch”.

Mỗi điểm bỏ phiếu chỉ được tiếp nhận tối đa 500 cử tri, có các vị trí chờ an toàn, khu vực rửa tay, thiết bị đo nhiệt độ điện tử. Người dân đến các điểm bầu cử đều tuân theo giao thức y tế như đeo khẩu trang và lạc quan về cuộc bầu cử khu vực năm nay.

Chị Fira, cử tri Medan cho biết: “Tôi đã lo lắng rằng bầu cử sẽ có các đám đông. Tuy nhiên các điểm bầu cử đã chuẩn bị rất tốt về giao thức y tế nên chắc chắn sẽ thành công và chúng tôi sẽ bầu ra những người lãnh đạo xứng đáng”.

Indonesia huy động hơn 2 triệu nhân viên phục vụ bầu cử, bao gồm cả lực lượng an ninh. Họ đều là những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ủy ban giám sát bầu của Indonesia thông tin, trước khi bầu cử diễn ra đã có 1.400 điểm bỏ phiếu bị hủy bỏ do không đáp ứng các giao thức y tế phòng dịch Covid-19.

Đã có 1.023 nhân viên bầu cử mắc và tử vong do Covid-19 khi đang làm nhiệm vụ và ít nhất 63 ứng viên đứng đầu khu vực cũng lây nhiễm virus này. Trong số đó, ba người đã tử vong là ứng cử viên nhiếp chính huyện Berau, ứng cử viên thị trưởng Bontang, và ứng cử viên quận trưởng Bangka.

Riêng tại huyện Boven, tỉnh Papua, chính phủ quyết định hoãn bỏ phiếu do các cuộc bạo loạn xảy ra trong khi tranh giành sự ủng hộ của các cặp ứng viên. Ủy ban bầu cử một số địa phương cũng thiết lập các điểm bỏ phiếu di động cho những bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly để đảm bảo quyền cử tri người dân.

Ông Tri Yunis Miko Wahyono, nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia, hy vọng rằng chính phủ sẵn sàng chấp nhận rủi ro về các trường hợp bổ sung tiềm ẩn do các cuộc bầu cử khu vực diễn ra đồng thời. Đặc biệt trong bối cảnh nhân viên y tế ngày một ít hơn và các bệnh viện đang trở nên quá tải. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 586.842 ca mắc Covid-19, trong đó có 18.000 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia thắt chặt giao thức y tế trước bầu cử khu vực 2020
Indonesia thắt chặt giao thức y tế trước bầu cử khu vực 2020

VOV.VN - Một ngày trước cuộc bầu cử đồng thời khu vực năm 2020 của Indonesia, một số công việc chuẩn bị vẫn đang được thực hiện. Khoảng 2 triệu nhân viên sẽ được huy động để phục vụ cuộc bầu cử này.

Indonesia thắt chặt giao thức y tế trước bầu cử khu vực 2020

Indonesia thắt chặt giao thức y tế trước bầu cử khu vực 2020

VOV.VN - Một ngày trước cuộc bầu cử đồng thời khu vực năm 2020 của Indonesia, một số công việc chuẩn bị vẫn đang được thực hiện. Khoảng 2 triệu nhân viên sẽ được huy động để phục vụ cuộc bầu cử này.

Toà hiến pháp Indonesia bác bỏ khiếu nại về gian lận bầu cử Tổng thống
Toà hiến pháp Indonesia bác bỏ khiếu nại về gian lận bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cặp ứng viên số 01 bao gồm Đương kim Tổng thống Joko Widodo và liên danh của ông Maruf Amin sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kì tiếp theo.

Toà hiến pháp Indonesia bác bỏ khiếu nại về gian lận bầu cử Tổng thống

Toà hiến pháp Indonesia bác bỏ khiếu nại về gian lận bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cặp ứng viên số 01 bao gồm Đương kim Tổng thống Joko Widodo và liên danh của ông Maruf Amin sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kì tiếp theo.

Hôm nay Indonesia công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống
Hôm nay Indonesia công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Phiên toà công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống Indonesia sẽ diễn ra vào trưa nay (27/6/2019).

Hôm nay Indonesia công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống

Hôm nay Indonesia công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Phiên toà công bố phán quyết khiếu nại bầu cử Tổng thống Indonesia sẽ diễn ra vào trưa nay (27/6/2019).