Bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ: Nhận định kết quả bỏ phiếu ở một số bang

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có kết quả kiểm phiếu tại các bang ngoài 2 thị trấn nhỏ ở News Hampshire với 26 cử tri đi bầu. Tuy nhiên người đứng đầu các bang đều có đánh giá khá tích cực về các cuộc bỏ phiếu khi không có trục trặc lớn xảy ra.

Quan chức cấp cao tiểu bang Michigan Jocelyn Benson hy vọng tiểu bang này sẽ đếm phiếu bầu sớm hơn dự kiến, với cả số phiếu bầu trong ngày và số phiếu vắng mặt sẽ được thông báo ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.  

Đánh giá về ngày bầu cử, người đứng đầu lĩnh vực đối ngoại bang Arizona Katie Hobbs cũng nhận định, người dân Mỹ có “sự hứng thú lớn” đối với cuộc bầu cử năm nay so với năm 2016 và bà tin tưởng rằng cả hai ứng cử viên đều có khả năng chiến thắng tại các bang. Tuy nhiên theo các cuộc khảo sát trước đó thì lợi thế vẫn nghiêng về ông Joe Biden:

“Tôi cố gắng trở thành người không đảng phái, nhưng chúng tôi đã thấy ông Biden dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò đã được thực hiện ở đây cho Arizona. Có một số cuộc thăm dò khác nhau, nhưng ông ấy đã dẫn trước”.

Bà Katie Hobbs cũng cho biết sẽ có kết quả sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ sáng nay (giờ Việt nam). 

Trong khi các điểm bỏ phiếu chuẩn bị đóng cửa, cả hai ứng cử viên tiếp tục hoạt động vận động cuối cùng của mình. Đến thăm một số địa điểm ở Philadelphia, Pennsylvania, ứng cử viên Joe Biden cho biết cuộc bầu cử Mỹ năm nay sẽ có lượng cử tri đi bầu cao lịch sử:

 “Có khoảng hơn 150 triệu người sẽ đi bỏ phiếu. Số các cử tri trẻ  từ 18 đến 30 tuổi tăng và có đến 54% người đi bỏ phiếu là phụ nữ. Chúng ta sẽ chiến thắng ở Pennsylvania”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông có phản ứng thế nào nếu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng khi chưa có kết quả rõ ràng, ứng cử viên Biden nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào Tổng thống tuyên bố gì và như thế nào.

Trong khi đó, đến thăm trụ sở chiến dịch tại Arlington, Virginia, Tổng thống Trump nhấn mạnh yêu cầu có kết quả trong ngày bầu cử, đồng thời khẳng định chưa nghĩ về bài phát biểu thua cuộc, vì đối với ông " thắng thì dễ, thua thì khó hơn nhiều". 

“Tôi nghĩ bang Pennsylvania rất quan trọng. Florida, Texas cũng rất quan trọng và chúng ta sẽ có chiến thắng lớn tại đây. Tôi cũng nghe thấy chúng tôi làm  tốt ở Arizona. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt ở nhiều bang”, ông Trump nói. 

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch cao hơn trong Ngày bầu cử, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng kết quả bầu cử sẽ sớm được xác định, giúp sớm có thỏa thuận về kích thích tài chính. Trong khi đó giới chức Mỹ kêu gọi cử tri kiên nhẫn chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử. Theo Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf, các cử tri nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả bầu cử năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Tình hình ở bang Michigan có lợi cho ông Biden
Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Tình hình ở bang Michigan có lợi cho ông Biden

VOV.VN - Tại bang Michigan, với 94% số phiếu được kiểm, ông Biden đang vượt với tỷ lệ 49,33%, sít sao với tỷ lệ 49,13% của ông Trump, theo The Guardian.

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Tình hình ở bang Michigan có lợi cho ông Biden

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Tình hình ở bang Michigan có lợi cho ông Biden

VOV.VN - Tại bang Michigan, với 94% số phiếu được kiểm, ông Biden đang vượt với tỷ lệ 49,33%, sít sao với tỷ lệ 49,13% của ông Trump, theo The Guardian.

Bầu cử Mỹ: Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục
Bầu cử Mỹ: Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục

VOV.VN - Nhiều bang tại Mỹ thông báo những con số đầu tiên về tỷ lệ cử tri đi bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Bầu cử Mỹ: Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục

Bầu cử Mỹ: Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục

VOV.VN - Nhiều bang tại Mỹ thông báo những con số đầu tiên về tỷ lệ cử tri đi bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Bầu cử Mỹ: Michigan nhận lại 92% phiếu bầu gửi vắng mặt
Bầu cử Mỹ: Michigan nhận lại 92% phiếu bầu gửi vắng mặt

VOV.VN - Thư ký bang Michigan Jocelyn Benson đăng lên mạng Twitter dòng trạng thái nói rằng 92% trong tổng số phiếu của nhóm cử tri vắng mặt trên khắp bang này đã được gửi trở lại nơi phát đi.

Bầu cử Mỹ: Michigan nhận lại 92% phiếu bầu gửi vắng mặt

Bầu cử Mỹ: Michigan nhận lại 92% phiếu bầu gửi vắng mặt

VOV.VN - Thư ký bang Michigan Jocelyn Benson đăng lên mạng Twitter dòng trạng thái nói rằng 92% trong tổng số phiếu của nhóm cử tri vắng mặt trên khắp bang này đã được gửi trở lại nơi phát đi.