Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

VOV.VN - Sáng 3/4 (theo giờ địa phương), cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Đây là cuộc bầu cử quan trọng để quyết định Đảng cầm quyền của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orban có thể tiếp tục thống trị sau 12 năm cầm quyền hay không, trong bối cảnh liên minh đối lập đang có khoảng cách sát sao sau các cuộc thăm dò trước đó.

Theo quy định, quốc hội Hungary có 199 thành viên, 106 người trong số đó được bầu ở các khu vực bầu cử một thành viên và 93 người còn lại thuộc danh sách đảng viên toàn quốc. Các cuộc bầu cử nghị viện được tổ chức ở Hungary bốn năm một lần và phải được tổ chức vào tháng 4 hoặc tháng 5. Theo luật bầu cử, mọi công dân Hungary ở độ tuổi trưởng thành đều có quyền bầu cử và các thành viên của quốc hội được cử tri bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Trong đa số các cuộc thăm dò trước bầu cử, Đảng Fidesz của Thủ tướng Orban đang dành được lợi thế nhưng lần đầu tiên sau 12 năm cầm quyền, đảng Fidesz sẽ phải đối mặt nguy cơ thất bại với một liên minh đối lập thống nhất do Peter Marki-Zay đứng đầu đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Mặc dù, hầu hết các cuộc khảo sát gần đây đều có kết quả nghiêng về phía Đảng cầm quyền sau khi thông điệp "hòa bình và an ninh" của Thủ tướng đã gây được tiếng vang với các cử tri trong bối cảnh khủng hoảng leo thang ở nước láng giềng Ukraine.

Thủ tướng Orban cũng ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow nhưng đã từ chối cho phép vận chuyển vũ khí cho Ukraine qua nước này. Ông cũng đã loại trừ nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, bởi đây là chìa khóa trong chính sách hàng đầu của Đảng cầm quyền để giảm hóa đơn tiện ích gia đình.

Giới bình luận cho rằng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra vào phút cuối bởi những tác động của dịch bệnh trong 2 năm qua và cuộc chiến tại Ukraine là những yếu tố khiến kết quả bầu cử khó đoán định hơn bao giờ hết cho dù Đảng cầm quyền vẫn đang có nhiều lợi thế.

Trong vài cuộc thăm dò gần nhất trước ngày bầu cử, khoảng cách ủng hộ giữa Đảng cầm quyền và Liên minh đối lập đã được thu hẹp chỉ còn khoảng 3%. Phe đối lập đã có những bứt phá trong các cuộc thăm dò gần nhất khi khẳng định tăng cường đầu tư vào y tế và giáo dục bên cạnh chỉ trích cách quản lý của chính phủ đương nhiệm đối với đại dịch Covid-19 và các chính sách dẫn đến hành động đình công của các giáo viên. Mặt khác, Đảng đối đối lập cũng đã phê phán lập trường không phù hợp của chính quyền Hungary với Nga trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra Ukraine.

Dự kiến, người dân Hungary sẽ bỏ phiếu tại các điểm bầu cử từ 6 giờ sáng đến 19h tối theo giờ địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức
Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Đảng của Thủ tướng Viktor Orban đã thống trị chính trường Hungary trong 12 năm qua. Cuộc bầu cử vào ngày 3/4 tới đây có thể là thách thức lớn nhất đối với Đảng của ông trong hơn một thập kỷ qua.

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Đảng của Thủ tướng Viktor Orban đã thống trị chính trường Hungary trong 12 năm qua. Cuộc bầu cử vào ngày 3/4 tới đây có thể là thách thức lớn nhất đối với Đảng của ông trong hơn một thập kỷ qua.

Ứng cử viên phe đối lập thách thức Thủ tướng tại bầu cử Hungary 2022
Ứng cử viên phe đối lập thách thức Thủ tướng tại bầu cử Hungary 2022

VOV.VN - Ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh đối lập Peter Marki-Zay tại Hungary ngày 17/1 cho biết, ông muốn mời Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orban tham gia một cuộc tranh luận công khai trước cuộc tuyển cử năm 2022 và tin rằng Thủ tướng sẽ chấp nhận thử thách này.

Ứng cử viên phe đối lập thách thức Thủ tướng tại bầu cử Hungary 2022

Ứng cử viên phe đối lập thách thức Thủ tướng tại bầu cử Hungary 2022

VOV.VN - Ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh đối lập Peter Marki-Zay tại Hungary ngày 17/1 cho biết, ông muốn mời Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orban tham gia một cuộc tranh luận công khai trước cuộc tuyển cử năm 2022 và tin rằng Thủ tướng sẽ chấp nhận thử thách này.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4
Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

Hungary ấn định ngày bầu cử quốc hội vào đầu tháng 4

VOV.VN - Tổng thống Hungary Janos Ader đã đưa ra thông báo về ngày bầu cử dự kiến vào ngày 3/4 tới.