Bầu cử Tổng thống Czech 2023: Chỉ có 9/21 ứng cử viên đáp ứng các yêu cầu pháp lý

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Nội vụ Czech hôm qua, trong số 21 ứng viên nộp đơn tranh cử Tổng thống, chỉ có 9 người đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Những người bị loại chủ yếu là do số lượng chữ ký thu thập không hợp lệ quá nhiều

Những ứng cử viên đủ điều kiện gồm Cựu thủ tướng Andrej Babis, Nghị sĩ Jaroslav Basta, Thượng nghị sĩ Pavel Fischer, Thượng nghị sĩ Marek Hilser, nhà kinh tế và cựu hiệu trưởng Đại học Mendel Danuse Nerudova, Tướng quân đội về hưu Petr Pavel, chủ tịch Hiệp hội những người có nghĩa vụ của Czech Denisa Rohanova, Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Czech-Moravian Josef Stredula và cựu hiệu trưởng Đại học Charles Tomas Zima.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Czech Petr Vokac cho biết, Bộ đã từ chối đăng ký của 12/21 ứng cử viên chủ yếu là do những người này không thu thập đủ chữ ký ủng hộ so với số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật, đó là 10 Thượng nghị sĩ, 20 Hạ nghị sĩ hoặc 50.000 cử tri. Mặc dù khi nộp hồ sơ cho Bộ Nội vụ, họ đã gửi kèm 1 bảng tổng hợp chữ ký nhiều hơn mức tối thiểu, nhưng rất nhiều chữ ký trong đó đã không được Bộ Nội vụ công nhận. Trong số những người bị loại, có trường hợp rất đáng tiếc là doanh nhân Karel Divis khi chỉ thiếu 116 chữ ký hợp lệ.

Các ứng cử viên bị từ chối sẽ có thể kháng cáo lên Tòa án Hành chính Tối cao cho đến ngày 30/11. Nếu không có ứng cử viên nào kháng cáo, Ủy ban bầu cử sẽ công bố danh sách cuối cùng các ứng cử viên tranh cử vào ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được kết quả xác minh chữ ký, đã có 3 ứng viên tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của Bộ Nội vụ. Và theo luật bầu cử, Ủy ban bầu cử sẽ chỉ có thể công bố danh sách cuối cùng sau khi có quyết định của tòa án và muộn nhất là đến 16/12.

Những người lọt vào danh sách cuối cùng sẽ thực hiện chiến dịch tranh cử trên truyền hình từ ngày 28/12 đến 11/1 trước khi bước vào vòng bầu cử đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 và 14/1. Vòng thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/1. Theo các cuộc thăm dò, Tướng quân đội về hưu Pavel, nhà kinh tế Nerudova và cựu Thủ tướng Babis là những người có cơ hội chiến thắng cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Czech tuyên bố rút lui khỏi chính trường
Tổng thống Czech tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Tại cuộc họp báo, Tổng thống Czech Milos Zeman trao đổi với giới truyền thông rằng ông sẽ rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào tháng 3 năm tới và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.

Tổng thống Czech tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Tổng thống Czech tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Tại cuộc họp báo, Tổng thống Czech Milos Zeman trao đổi với giới truyền thông rằng ông sẽ rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào tháng 3 năm tới và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận
Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023
Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.