Bầu cử Tổng thống Iran: Ứng viên ôn hòa tạm dẫn trước

(VOV) - Kết quả sơ bộ, ông Hassan Rouhani đang tạm dẫn trước. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đứng thứ 3.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sáng nay (15/6), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran Mohammad Najjar cho biết, trong số hơn 2 triệu phiếu hợp lệ từ 4148 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, ông Rouhani  nhận được gần một nửa số phiếu ủng hộ.

Người dân Iran ủng hộ các ứng cử viên của mình (Ảnh: AP)


Ông Rouhani bỏ xa người đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran, ông Mohammad Baqer Qalibaf với hơn 377.000 phiếu, và thứ ba là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili khoảng 300.000 phiếu. Ba ứng cử viên còn lại có số phiếu thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ bởi Iran có hơn 50 triệu cử tri và dự báo tỷ lệ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này sẽ khá cao. Nhiều điểm bỏ phiếu hôm qua còn mở cửa thêm đến 5 tiếng đồng hồ so với dự kiến để hàng triệu cử tri Iran thực hiện quyền công dân. Để chiến thắng ngày ở vòng một, ứng cử viên phải giành được hơn 50% phiếu bầu, nếu không Iran sẽ phải tổ chức bầu cử vòng 2 vào tuần sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao Iran bỏ lá phiếu đầu tiên
Lãnh tụ tối cao Iran bỏ lá phiếu đầu tiên

(VOV) - Trong bài phát biểu trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc gia, ông Ali Khamenei kêu gọi các cử tri tích cực đi bỏ phiếu.

Lãnh tụ tối cao Iran bỏ lá phiếu đầu tiên

Lãnh tụ tối cao Iran bỏ lá phiếu đầu tiên

(VOV) - Trong bài phát biểu trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc gia, ông Ali Khamenei kêu gọi các cử tri tích cực đi bỏ phiếu.

Iran trước giờ bầu cử Tổng thống
Iran trước giờ bầu cử Tổng thống

(VOV) - Nhiều khả năng Iran sẽ phải tiến hành bầu cử vòng 2 trong bối cảnh đất nước này chịu nhiều áp lực của phương Tây.

Iran trước giờ bầu cử Tổng thống

Iran trước giờ bầu cử Tổng thống

(VOV) - Nhiều khả năng Iran sẽ phải tiến hành bầu cử vòng 2 trong bối cảnh đất nước này chịu nhiều áp lực của phương Tây.

Bầu cử Tổng thống Iran: Khả năng phải bỏ phiếu vòng hai
Bầu cử Tổng thống Iran: Khả năng phải bỏ phiếu vòng hai

(VOV) - Sáng nay (14/6), hơn 50 triệu cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu vị Tổng thống thứ 7 của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. 

Bầu cử Tổng thống Iran: Khả năng phải bỏ phiếu vòng hai

Bầu cử Tổng thống Iran: Khả năng phải bỏ phiếu vòng hai

(VOV) - Sáng nay (14/6), hơn 50 triệu cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu vị Tổng thống thứ 7 của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. 

Cuộc bầu cử Tổng thống đầy khó khăn của Iran bắt đầu
Cuộc bầu cử Tổng thống đầy khó khăn của Iran bắt đầu

(VOV) - Gần 51 triệu cử tri Iran đủ điều kiện đi bỏ phiếu đã sẵn sàng cho việc bỏ phiếu hôm nay (14/6).

Cuộc bầu cử Tổng thống đầy khó khăn của Iran bắt đầu

Cuộc bầu cử Tổng thống đầy khó khăn của Iran bắt đầu

(VOV) - Gần 51 triệu cử tri Iran đủ điều kiện đi bỏ phiếu đã sẵn sàng cho việc bỏ phiếu hôm nay (14/6).

Cử tri quá nhiều, Iran nới rộng thời gian bỏ phiếu bầu
Cử tri quá nhiều, Iran nới rộng thời gian bỏ phiếu bầu

(VOV) - Truyền hình nhà nước Iran đưa tin bầu cử Tổng thống nước này kéo dài thêm 2 giờ do có quá nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri quá nhiều, Iran nới rộng thời gian bỏ phiếu bầu

Cử tri quá nhiều, Iran nới rộng thời gian bỏ phiếu bầu

(VOV) - Truyền hình nhà nước Iran đưa tin bầu cử Tổng thống nước này kéo dài thêm 2 giờ do có quá nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu.

Iran kéo dài thời gian bỏ phiếu
Iran kéo dài thời gian bỏ phiếu

(VOV) - Bộ Nội vụ Iran hôm nay (14/6) thông báo sẽ kéo dài thời gian bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.

Iran kéo dài thời gian bỏ phiếu

Iran kéo dài thời gian bỏ phiếu

(VOV) - Bộ Nội vụ Iran hôm nay (14/6) thông báo sẽ kéo dài thời gian bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.