Bầu cử Tổng thống Mỹ: 8 ứng cử viên đảng Cộng hòa tham gia phiên tranh luận

VOV.VN - Phiên tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành suất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ được tổ chức vào tối ngày 23/8 (theo giờ Mỹ).

Phiên tranh luận sẽ diễn ra vào 20h tối 23/8 (theo giờ Mỹ) ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin và sẽ do hãng tin tức Fox News chủ trì.

Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa đã xác nhận 8 ứng cử viên sẽ tham gia phiên tranh luận bao gồm Thống đốc bang North Dakota - Doug Burgum, cựu Thống đốc bang New Jersey - Chris Christie, Thống đốc bang Florida - Ron DeSantis, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Nikki Haley, cựu Thống đốc bang Arkansas - Asa Hutchinson, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thượng nghị sỹ Tim Scott của bang South Carolina) và doanh nhân Vivek Ramaswamy.   

Để có thể tham gia phiên tranh luận này, các ứng cử viên phải giành được ít nhất 1% ủng hộ trong 3 cuộc khảo sát trên cả nước hoặc 1% trong các cuộc khảo sát cấp tiểu bang ở các bang bỏ phiếu sớm là Iowa, New Hampshire, South Carolina và Nevada.

Ngoài ra, các ứng cử viên cũng cần phải có 40.000 nhà tài trợ cho ủy ban tranh cử của mình. Các ứng cử viên cũng được yêu cầu phải ký tuyên thệ đồng ý ủng hộ ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã từ chối ký tuyên thệ mặc dụ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu để có thể tham gia phiên tranh luận. Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được công bố bởi hãng tin tức CBS, ông Donald Trump hiện đang dẫn đầu các ứng cử viên đảng Cộng hòa với 62%, nhiều hơn 42% so với người đứng thứ hai là Thống đốc bang Florida - Ron DeSantis.

Cuộc tranh luận thứ hai của các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 27/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không tham gia tranh luận đầu tiên của ứng viên Cộng hòa
Bầu cử Mỹ: Ông Trump không tham gia tranh luận đầu tiên của ứng viên Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng Cộng hòa diễn ra vào tuần tới.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không tham gia tranh luận đầu tiên của ứng viên Cộng hòa

Bầu cử Mỹ: Ông Trump không tham gia tranh luận đầu tiên của ứng viên Cộng hòa

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng Cộng hòa diễn ra vào tuần tới.

Điểm danh những ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024
Điểm danh những ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù có nhiều ứng viên tiềm năng khác từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Điểm danh những ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm danh những ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù có nhiều ứng viên tiềm năng khác từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ
Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân chủ.

Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ

Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân chủ.

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump chuẩn bị tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump chuẩn bị tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis tuyên bố chính thức ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông DeSantis được cho là đối thủ nặng ký nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua giành suất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa.

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump chuẩn bị tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump chuẩn bị tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis tuyên bố chính thức ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông DeSantis được cho là đối thủ nặng ký nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua giành suất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa.