Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lựa chọn khởi đầu chiến dịch tranh cử vòng 2 tại vùng Hauts-de-France, nơi được coi là căn cứ địa của bà Marine Le Pen. Khác với thái độ có phần chủ quan tại vòng 1, ông Emmanuel Macron tập trung vào hai chủ đề đang nhận được quan tâm hàng đầu hiện nay là cải cách hưu trí và sức mua. 

Theo đó, người đứng đầu nước Pháp cho biết sẵn sàng nhượng bộ, có thể tổ chức trưng cầu dân ý về giới hạn độ tuổi hưu trí ở 64 tuổi thay vì 65 tuổi như trong cương lĩnh tranh cử. Ông Macron cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh độ tuổi hưu là cần thiết để ngân sách nhà nước có đủ nguồn lực cải thiện mức lương hưu tối thiểu lên 1.100 euro/tháng ngay từ tháng 7/2022.         

Trong chủ đề sức mua, Tổng thống Pháp Macron nhắc lại chủ trương vận động các chủ doanh nghiệp đồng ý ứng trước một khoản tiền thưởng lên đến 6.000 euro cho người lao động, đồng thời duy trì biện pháp giới hạn giá điện, khí đốt hay hỗ trợ giá nhiên liệu để duy trì sức mua. Ông Emmanuel Macron tiếp tục công kích các cam kết mang tính mị dân từ bà Marine Le Pen.

“Bà Le Pen không giải thích được tiền lấy từ đâu. Bà ấy giảm thuế giá trị gia tăng mọi chỗ nhưng không giải thích là sẽ thực hiện bằng cách nào. Không thể làm việc theo cách này trong 5 năm. Tôi sẽ nói sự thật với người dân, chịu trách nhiệm và đưa ra các lựa chọn khó khăn nhưng cần phải làm”, Tổng thống Macron tuyên bố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ liên lạc với các ƯCV đã bị loại tại vòng 1 để đưa ra các chính sách tốt nhất cho người dân cũng như chống lại sự lên ngôi của chủ nghĩa cực hữu.

Trong khi đó, đối thủ của ông Macron, bà Marine Le Pen tiếp tục duy trì chiến lược từng mang lại thành công tại vòng 1 là vận động cử tri tại các vùng nông thôn, thành phần có thu nhập thấp với các cam kết về cải thiện sức mua. Phát biểu trước những người nông dân tại xã Soucy, cách thủ đô Paris gần 150 km về phía Nam, bà Marine Le Pen xoáy sâu vào mức lạm phát đang tăng cao tại Pháp hiện nay. 

“Từ khi ông Emmanuel Macron lên nắm quyền, giá khí đốt đã tăng quá ngưỡng chịu đựng đối với rất nhiều người nông dân. Ngoài ra, giá phân bón cũng tăng gấp ba. Điều này có nghĩa là thức ăn cho gia súc và chi phí sản xuất lúa mì sẽ còn tăng trong những tuần tới”, bà Le Pen nhấn mạnh.

Bà Marine Le Pen cũng thể hiện sự mềm mỏng nhất định trong chính sách đối ngoại khi khẳng định sẽ không cô lập nước Pháp khỏi châu Âu, một động thái được nhận là nhằm lấy lòng giới chính trị Pháp vốn lo ngại về kịch bản giống Brexit đối với nước Pháp nếu ƯCV cực hữu này lên nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2
Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn
Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng
Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.