Bầu cử Tổng thống Séc: Cử tri ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu

VOV.VN - Hôm qua (12/1), công dân Séc tại các Đại sứ quán ở Nam Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới với tư cách là những người nước ngoài đầu tiên.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa lúc 14:00 giờ địa phương tại các thành phố Sao Paulo và Brasslia của Brazil, ở Buenos Aires của Argentina và ở Santiago của Chile. Sau đó 2 tiếng, cuộc bỏ phiếu cũng bắt đầu ở bờ biển phía đông của Mỹ với điểm bỏ phiếu ở Washington và New York cũng như ở Ottawa của Canada. Ở Bắc và Nam Mỹ, công dân Séc cũng sẽ đi bỏ phiếu trong hai ngày từ 12 - 13/01 từ 14:00 đến 21:00 giờ địa phương.

Tại Brazil, theo danh sách đăng ký, sẽ có 72 công dân Séc đi bỏ phiếu tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil và 20 cử tri ở thủ đô Brassilia. Tuy nhiên, những cử tri Séc ở nơi khác cũng có thể đến đây để bỏ phiếu nếu đã được cấp thẻ cử trị tại Séc.

Trong khi đó tại New York, điểm bỏ phiếu cũng được mở từ 16:00 đến 18:00 tại Tòa nhà quốc gia Séc ở Manhattan để các cử tri có thể thực hiện quyền lợi của mình sau khi hết giờ làm. Theo danh sách đăng ký của Tổng Lãnh sự Séc tại đây, sẽ có 500 cử tri  đi bỏ phiếu. Còn tại Ottawa của Canada những cử tri đầu tiên trong danh 200 cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu.

Các cử trị ở các quốc gia Mỹ La tinh chiếm chưa đến 4% trong tổng số 14.370 công dân đã đăng ký vào danh sách cử tri đi bỏ phiếu ở nước ngoài. Cụ thể, ở Colombia có 136, Argentina có 102, Brazil có 92, Mexico có 63, Peru có 52, Chile có 38, Cuba có 20. Theo giải thích của đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Séc phụ trách các vấn đề người nước ngoài Jiri Kratky, số lượng cử tri Séc ở các nước Mỹ La tinh thấp hơn chủ yếu là do đại đa số người nước ngoài ở các nước này không có quốc tịch Séc.

Theo Bộ Ngoại giao Séc, việc tổ chức bỏ phiếu sớm hơn ở một số Đại sứ quán ở nước ngoài là để đảm bảo rằng, các phiếu bầu có thể được kiểm và kết quả được công bố ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu ở trong nước.

Đối với cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên của Cộng hòa Séc vào năm 2013, đã có 7.200 cử tri ở nước ngoài đăng ký, trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2018, có khoảng 9.000 cử tri trong danh sách đăng ký và năm nay có 14.370 cử tri đã đăng ký. Trong cuộc bầu cử trước, khoảng 8.900 cử tri ở nước ngoài đã bỏ phiếu trong vòng đầu tiên và 10.700 cử tri trong vòng thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô
Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

VOV.VN - Người bị cách ly do Covid-19 sẽ phải ngồi trong ô tô và bỏ phiếu vào các hòm phiếu được thiết kế riêng. Người không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu này, họ có thể đề nghị cung cấp một hòm phiếu di động đến tận nhà

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

Bầu cử Tổng thống Séc: Người bị cách ly vì Covid-19 sẽ được bỏ phiếu sớm trên ô tô

VOV.VN - Người bị cách ly do Covid-19 sẽ phải ngồi trong ô tô và bỏ phiếu vào các hòm phiếu được thiết kế riêng. Người không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu này, họ có thể đề nghị cung cấp một hòm phiếu di động đến tận nhà

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình
Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Hôm qua (8/1), cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Tổng thống Séc trên Đài Truyền hình Séc (CT) đã diễn ra như dự kiến. Tất cả 9 ứng cử viên đều nhận được lời mời tham gia cuộc tranh luận. Tuy nhiên, chỉ có 8 người tham gia, vì ứng viên Andrej Babis đã từ chối tham gia từ đầu với lý do cá nhân.

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

Ứng cử viên Tổng thống Séc bắt đầu các cuộc tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Hôm qua (8/1), cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên của các ứng cử viên Tổng thống Séc trên Đài Truyền hình Séc (CT) đã diễn ra như dự kiến. Tất cả 9 ứng cử viên đều nhận được lời mời tham gia cuộc tranh luận. Tuy nhiên, chỉ có 8 người tham gia, vì ứng viên Andrej Babis đã từ chối tham gia từ đầu với lý do cá nhân.

Hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép
Hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép

VOV.VN - Số lượng người di cư tăng vọt trong thời gian qua là do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép

Hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép

VOV.VN - Số lượng người di cư tăng vọt trong thời gian qua là do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.