Bê bối tiệc tùng Partygate gây sóng gió trên chính trường Anh

VOV.VN - Vụ bê bối tiệc tùng, hay còn gọi là Partygate, đang khiến Thủ tướng Borish Johnson phải đối mặt với thách thức chưa từng có trong sự nghiệp chính trị và đẩy nước Anh vào một thời kỳ sóng gió mới.

Việc ông Borish Johnson tham gia vào một bữa tiệc đông người bất chấp các quy định phòng dịch Covid-19 đã khiến dư luận phẫn nộ, còn phe đối lập yêu cầu ông từ chức. Sau khi chịu án phạt 50 bảng Anh của cảnh sát hồi cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Anh lại đứng trước khi nguy cơ bị Quốc hội điều tra. Dự kiến trong ngày 21/4, cơ quan lập pháp Anh sẽ bỏ phiếu về vấn đề này.

Thủ tướng Anh Borish Johnson sẽ chỉ có vài phút ít ỏi để đưa ra lời xin lỗi trước các nghị sĩ. Trước đó hôm 19/4, trong lần xuất hiện đầu tiên trước Hạ viện kể từ khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19, nhà lãnh đạo Anh khẳng định ông hiểu “sự tức giận” của công chúng

 “Tôi xin nhắc lại đó là sai lầm của tôi và tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Tôi tôn trọng kết quả cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành của cảnh sát và thực hiện các bước đi phù hợp. Và như các nghị sĩ ngồi đây biết, tôi đã thực hiện những bước quan trọng để thay đổi cách thức làm việc tại số 10 phố Downing”, ông Borish Johnson nói.

Tuy nhiên, điều đó dường như chưa đủ. Lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer tiếp tục chỉ trích người đứng đầu chính phủ không trung thực và một lần nữa kêu gọi ông Borish Johnson từ chức.

Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là nhằm quyết định liệu Quốc hội có cần mở cuộc điều tra nhằm xác định thủ tướng có đang lừa dối cử tri hay không về các cuộc tụ họp đông người được tổ chức ở ngôi nhà số 10 phố Downing. Và theo các nhà phân tích, cơ hội của nhà lãnh đạo Anh là 50/50. Nhiều nghị sĩ nhiều khả năng sẽ đợi cho đến khi cảnh sát kết thúc điều tra và công bố kết luận cuối cùng để đưa ra quyết định. Trong số này có đảng Dân tộc Scotland. Còn đối với đảng Bảo thủ của ông Borish Johnson, dù sự bất mãn đối với nhà lãnh đạo đã bắt đầu xuất hiện, song nhiều khả năng các nghị sĩ Bảo thủ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ thủ tướng.

Theo các nhà phân tích, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từng khiến công chúng quên đi vụ bê bối của thủ tướng và giờ đây cũng có thể trở thành quân bài giúp nhà lãnh đạo Anh lật ngược tình thế. Trên thực tế, ông Borish Johnson đã rất biết tận dụng tình hình tại Ukraine để lấy lại hình ảnh của bản thân và đất nước khi là nhà lãnh đạo đầu tiên trong Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tới Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng phát và cũng là một trong những nước phương Tây đầu tiên cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào ngày 9/5 sẽ là phép thử quan trọng đối với ông Borish Johnson và đảng Bảo thủ, đặc biệt là trong bối cảnh giá năng lượng và lạm phát tăng cao mới là mối quan tâm hàng đầu của người dân Anh vào thời điểm hiện nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng của Anh xuống còn 3,7% trong năm nay, giảm mạnh so với dự báo cách đây chỉ 3 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở tiệc giữa lúc phong tỏa, Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính bị phạt
Mở tiệc giữa lúc phong tỏa, Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính bị phạt

VOV.VN - Thông báo từ chính phủ Anh mới đây cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ Trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa chống COVID-19.

Mở tiệc giữa lúc phong tỏa, Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính bị phạt

Mở tiệc giữa lúc phong tỏa, Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính bị phạt

VOV.VN - Thông báo từ chính phủ Anh mới đây cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ Trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa chống COVID-19.

Thủ tướng Anh: "Khủng hoảng Ukraine không phải là cuộc xung đột của NATO"
Thủ tướng Anh: "Khủng hoảng Ukraine không phải là cuộc xung đột của NATO"

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5/3 cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ không được phép leo thang thành một cuộc xung đột liên quan đến NATO.

Thủ tướng Anh: "Khủng hoảng Ukraine không phải là cuộc xung đột của NATO"

Thủ tướng Anh: "Khủng hoảng Ukraine không phải là cuộc xung đột của NATO"

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5/3 cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ không được phép leo thang thành một cuộc xung đột liên quan đến NATO.

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson
Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

VOV.VN - Sóng gió tiếp tục nổi lên với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ngày 3/2, 4 trợ lý cấp cao của ông đã lần lượt từ chức. Điều này đang khiến ông Johnson đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp chính trị khi ngày càng nhiều tiếng nói phản đối ông trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

VOV.VN - Sóng gió tiếp tục nổi lên với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ngày 3/2, 4 trợ lý cấp cao của ông đã lần lượt từ chức. Điều này đang khiến ông Johnson đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp chính trị khi ngày càng nhiều tiếng nói phản đối ông trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson
Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Các tiếng nói yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải từ chức do các bê bối tiệc tùng trong thời gian nước Anh phong tỏa đang lớn dần khi trong ngày 2/2 đã có thêm các nghị sĩ Anh gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Boris Johnson.

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Các tiếng nói yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải từ chức do các bê bối tiệc tùng trong thời gian nước Anh phong tỏa đang lớn dần khi trong ngày 2/2 đã có thêm các nghị sĩ Anh gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Boris Johnson.