Mở tiệc giữa lúc phong tỏa, Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính bị phạt

VOV.VN - Thông báo từ chính phủ Anh mới đây cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ Trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa chống COVID-19.

"Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính hôm nay nhận được thông báo về việc Sở cảnh sát London dự kiến ra quyết định xử phạt đối với họ", thông báo nêu. 

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Anh cho biết họ đã ra hơn 50 quyết định xử phạt với những người tham gia các buổi tụ tập tại văn phòng và nơi ở của ông Johnson. 

Hồi cuối tháng 1, cảnh sát Anh thông báo mở một cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Phủ Thủ tướng mở tiệc giữa lúc cả nước đang phong tỏa chống dịch.

Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi ông Johnson thừa nhận tham gia bữa tiệc đông người tổ chức tại chính Văn phòng Thủ tướng Anh vào tháng 5/2020, thời điểm nước Anh đang phong tỏa để chống dịch.

"Tôi biết rằng hàng triệu người dân ở đất nước chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều suốt 18 tháng qua. Tôi biết nỗi thống khổ mà người dân đã phải trải qua. Tôi cũng hiểu được sự bất bình của dư luận đối với tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất", người đứng đầu chính phủ Anh cho biết.

Vụ việc càng khiến người dân Anh phẫn nộ khi truyền thông nước này đưa tin cùng ngày diễn ra bữa tiệc, chính phủ Anh tổ chức một cuộc họp báo trên truyền hình để nhắc nhở người dân tránh tụ tập đông người để ngăn dịch lây lan.

Theo ITV News, tới tháng 6/2020, ông Johnson và phu nhân tiếp tục tham dự một bữa tiệc bất ngờ với hơn 30 người tham dự tại Phố Downing. Thời điểm này, các cuộc tụ tập trong nhà vẫn bị cấm. 

Anh ban bố lệnh phong tỏa đầu tiên bắt đầu từ tháng 3/2020 và kéo dài hơn 2 tháng. Theo đó, các sự kiện tập trung đông người đều bị cấm, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Phủ Thủ tướng phủ nhận cáo buộc cho rằng ông Johnson vi phạm quy định chống COVID-19, mô tả bữa tiệc chỉ là cuộc tụ tập ngắn ngủi của các nhân viên để chúc mừng sinh nhật Thủ tướng và ông chỉ ở đó "chưa đầy 10 phút"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson
Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

VOV.VN - Sóng gió tiếp tục nổi lên với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ngày 3/2, 4 trợ lý cấp cao của ông đã lần lượt từ chức. Điều này đang khiến ông Johnson đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp chính trị khi ngày càng nhiều tiếng nói phản đối ông trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

Sóng gió tiếp tục ập đến với Thủ tướng Anh Boris Johnson

VOV.VN - Sóng gió tiếp tục nổi lên với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ngày 3/2, 4 trợ lý cấp cao của ông đã lần lượt từ chức. Điều này đang khiến ông Johnson đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp chính trị khi ngày càng nhiều tiếng nói phản đối ông trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson
Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Các tiếng nói yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải từ chức do các bê bối tiệc tùng trong thời gian nước Anh phong tỏa đang lớn dần khi trong ngày 2/2 đã có thêm các nghị sĩ Anh gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Boris Johnson.

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

Thêm nhiều nghị sĩ Anh yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Các tiếng nói yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải từ chức do các bê bối tiệc tùng trong thời gian nước Anh phong tỏa đang lớn dần khi trong ngày 2/2 đã có thêm các nghị sĩ Anh gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Boris Johnson.

Cảnh sát Anh điều tra bê bối tiệc tùng của Thủ tướng Boris Johnson
Cảnh sát Anh điều tra bê bối tiệc tùng của Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Cảnh sát Anh chính thức mở cuộc điều tra các cáo buộc rằng Thủ tướng Boris Johnson cùng nhiều thành viên Phủ Thủ tướng Anh đã vi phạm quy định, khi tổ chức các bữa tiệc trong các thời điểm toàn bộ nước Anh phải tiến hành phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Cảnh sát Anh điều tra bê bối tiệc tùng của Thủ tướng Boris Johnson

Cảnh sát Anh điều tra bê bối tiệc tùng của Thủ tướng Boris Johnson

VOV.VN - Cảnh sát Anh chính thức mở cuộc điều tra các cáo buộc rằng Thủ tướng Boris Johnson cùng nhiều thành viên Phủ Thủ tướng Anh đã vi phạm quy định, khi tổ chức các bữa tiệc trong các thời điểm toàn bộ nước Anh phải tiến hành phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Thừa nhận vi phạm quy định phong tỏa, Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ mất chức
Thừa nhận vi phạm quy định phong tỏa, Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ mất chức

VOV.VN - Sức ép yêu cầu từ chức từ dư luận và chính giới Anh đang ngày càng gia tăng với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi ông thừa nhận đã tham gia bữa tiệc đông người tổ chức tại chính Văn phòng Thủ tướng Anh vào tháng 5/2020, thời điểm mà nước Anh đang phải phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Thừa nhận vi phạm quy định phong tỏa, Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ mất chức

Thừa nhận vi phạm quy định phong tỏa, Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ mất chức

VOV.VN - Sức ép yêu cầu từ chức từ dư luận và chính giới Anh đang ngày càng gia tăng với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi ông thừa nhận đã tham gia bữa tiệc đông người tổ chức tại chính Văn phòng Thủ tướng Anh vào tháng 5/2020, thời điểm mà nước Anh đang phải phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Johnson xin lỗi vì dự tiệc giữa lúc Anh phong tỏa phòng Covid-19
Thủ tướng Johnson xin lỗi vì dự tiệc giữa lúc Anh phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson đã lên tiếng xin lỗi về việc tham dự một bữa tiệc ở sân sau của Phủ Thủ tướng Anh, số 10 phố Downing vào ngày 20/5/2020, giữa bối cảnh người dân Anh bị cấm tụ tập đông người theo các lệnh hạn chế nghiêm ngặt.

Thủ tướng Johnson xin lỗi vì dự tiệc giữa lúc Anh phong tỏa phòng Covid-19

Thủ tướng Johnson xin lỗi vì dự tiệc giữa lúc Anh phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson đã lên tiếng xin lỗi về việc tham dự một bữa tiệc ở sân sau của Phủ Thủ tướng Anh, số 10 phố Downing vào ngày 20/5/2020, giữa bối cảnh người dân Anh bị cấm tụ tập đông người theo các lệnh hạn chế nghiêm ngặt.