Belarus đưa người di cư rời khỏi khu vực biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Nhà chức trách Belarus ngày 17/11 đã dùng xe buýt đưa người di cư rời khỏi khu lều tạm ở biên giới giữa nước này với Ba Lan, mở ra khả năng làm giảm leo thang căng thẳng.

Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho biết: “Khu cắm trại gần cửa khẩu biên giới Bruzgi-Kuznica, vùng Grodno, thuộc Belarus đang dần thưa người”. Video do lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan đăng tải trên Twitter cho thấy, nhà chức trách Belarus đang đưa những người di cư mang theo ba lô và túi xách rời khỏi khu vực biên giới.  

Phía Ba Lan cho biết, vẫn chưa rõ những người di cư được đưa đi đâu. Thông tin do các quan chức cung cấp rất khó kiểm chứng vì báo chí bị hạn chế tiếp cận từ cả hai bên biên giới. Còn hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin, người di cư đang được bố trí nơi ở bên trong một trung tâm hậu cần, để họ có thể ngủ trong nhà thay vì ở những lều trại tạm bợ ngoài trời.

Trong một diễn biến liên quan, ABC cho biết, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức, bà Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 17/11, trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan – Belarus mà châu Âu cáo buộc ông Alexander Lukashenko là người dàn dựng. Văn phòng của ông Lukashenko cho biết, hai bên đã đạt được "sự hiểu biết nhất định" về cuộc khủng hoảng và đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán ngay lập tức để tìm phương án giải quyết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel không xác nhận điều đó, chỉ nói rằng trong cuộc điện đàm, bà đã "nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân đạo và tạo cơ hội hồi hương" cho những người di cư bị mắc kẹt tại biên giới Belarus - Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus đóng cửa đường ống dẫn dầu từ Nga đến châu Âu
Belarus đóng cửa đường ống dẫn dầu từ Nga đến châu Âu

VOV.VN - Belarus đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu từ Nga đến một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để “sửa chữa đột xuất”. Theo RT, công việc bảo trì có thể mất 3 ngày.

Belarus đóng cửa đường ống dẫn dầu từ Nga đến châu Âu

Belarus đóng cửa đường ống dẫn dầu từ Nga đến châu Âu

VOV.VN - Belarus đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu từ Nga đến một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để “sửa chữa đột xuất”. Theo RT, công việc bảo trì có thể mất 3 ngày.

Khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan mang lại lợi ích cho Nga?
Khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan mang lại lợi ích cho Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan đã mang lại lợi thế cho Nga, mặc dù Moscow bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng này.

Khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan mang lại lợi ích cho Nga?

Khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan mang lại lợi ích cho Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan đã mang lại lợi thế cho Nga, mặc dù Moscow bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng này.

Bạo lực bùng phát tại biên giới Ba Lan – Belarus
Bạo lực bùng phát tại biên giới Ba Lan – Belarus

VOV.VN - Bạo lực đã nổ ra tại biên giới Ba Lan-Belarus vào hôm qua (16/11) khi những người di cư muốn vượt biên sang châu Âu phá hàng rào và ném đá vào lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan, trong khi phía Ba Lan sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó.  

Bạo lực bùng phát tại biên giới Ba Lan – Belarus

Bạo lực bùng phát tại biên giới Ba Lan – Belarus

VOV.VN - Bạo lực đã nổ ra tại biên giới Ba Lan-Belarus vào hôm qua (16/11) khi những người di cư muốn vượt biên sang châu Âu phá hàng rào và ném đá vào lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan, trong khi phía Ba Lan sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó.