Belarus phản đối “sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này”

VOV.VN - Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, Minsk “phản đối sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này dưới hình thức hỗ trợ và cung cấp tài chính cho phe đối lập”.

Theo Bộ Ngoại giao Belarus, việc các nước phương Tây “hỗ trợ cho các phần tử cực đoan trong phe đối lập Belarus đã dẫn đến việc họ ngày càng chống Chính phủ Belarus”. Bộ Ngoại giao Belarus kêu gọi EU và các nước phương Tây khác “ngừng chính sách chống Belarus, từ bỏ các biện pháp trừng phạt, quay trở lại đối thoại thực chất và hợp tác cùng có lợi”.

Bộ Ngoại giao Belarus cho rằng, các biện pháp trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây “đi ngược lại luật pháp quốc tế, vi phạm nghiêm trọng các quyền kinh tế - xã hội của công dân và các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường”. Bộ Ngoại giao Belarus cũng nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt “gây tổn hại đến ngay cả người dân của các quốc gia khởi xướng các biện pháp hạn chế này”.

 Cũng trong ngày 9/8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 100 quan chức Belarus với cáo buộc “phá hoại các thể chế dân chủ, cản trở quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ của Belarus”. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, danh sách trừng phạt lần này bao gồm các nhân viên của phủ Tổng thống, Bộ Nội vụ, thành viên Quốc hội Belarus…

Sau cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức tại Belarus vào ngày 9/8/2020, trong đó ông Alexander Lukashenko giành chiến thắng, các cuộc biểu tình của phe đối lập đã diễn ra ở nước này. Ông Lukashenko đã cáo buộc phương Tây “can thiệp vào công việc nội bộ, kích động các cuộc biểu tình gây bạo loạn ở nước này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Belarus cảnh báo "vực thẳm hạt nhân" nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài
Tổng thống Belarus cảnh báo "vực thẳm hạt nhân" nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài.

Tổng thống Belarus cảnh báo "vực thẳm hạt nhân" nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài

Tổng thống Belarus cảnh báo "vực thẳm hạt nhân" nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài.

Belarus có thể công nhận độc lập các vùng ly khai của Ukraine
Belarus có thể công nhận độc lập các vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - Belarus sẽ chính thức công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng nếu cần thiết, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ngày 21/7 khi trả lời phỏng vấn AFP.

Belarus có thể công nhận độc lập các vùng ly khai của Ukraine

Belarus có thể công nhận độc lập các vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - Belarus sẽ chính thức công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng nếu cần thiết, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ngày 21/7 khi trả lời phỏng vấn AFP.

Nga và Belarus thảo luận các biện pháp chung đáp trả Litva
Nga và Belarus thảo luận các biện pháp chung đáp trả Litva

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về hợp tác song phương và những bước đi chung đáp trả Litva do trước đó đã cấm vận chuyển hàng hóa qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga.

Nga và Belarus thảo luận các biện pháp chung đáp trả Litva

Nga và Belarus thảo luận các biện pháp chung đáp trả Litva

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về hợp tác song phương và những bước đi chung đáp trả Litva do trước đó đã cấm vận chuyển hàng hóa qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga.