Belarus sẽ ngừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu phương Tây áp đặt trừng phạt mới

VOV.VN - Căng thẳng Belarus-EU tiếp tục leo thang khi hai bên tuyên bố sẵn sàng áp đặt và đáp trả các biện pháp trừng phạt cứng rắn lẫn nhau. Mới đây nhất, Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ sẵn sàng ngừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

 

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình (13/12), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sẽ sẵn sàng cắt đứt vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đặt nước này vào tình trạng khẩn cấp. 

Tổng thống Lukashenko tuyên bố, nếu các biện pháp trừng phạt mà châu Âu áp đặt hoặc đưa ra trong tương lai đặt Belarus vào tình trạng khẩn cấp thì nước này không có cách nào khác là sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn này.

Ông Lukashenka đã nhiều lần nói về khả năng trả đũa như vậy đối với hành động trừng phạt của các nước châu Âu. Trước đó, vào trung tuần tháng 11, ông Lukashenko trong cuộc họp với chính phủ, đã cảnh báo Liên minh châu Âu, trong trường hợp mở rộng các biện pháp trừng phạt, sẽ cắt đứt việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu, đi qua đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal-châu Âu.

Tổng thống Alexander Lukashenko nói: "Chúng ta đang sưởi ấm cho châu Âu, song họ vẫn đe dọa chúng ta rằng sẽ đóng cửa biên giới. Sẽ thế nào nếu chúng ta cắt vận chuyển khí đốt tự nhiên đến châu Âu? Do đó, tôi khuyên lãnh đạo Ba Lan, Litva và các quốc gia khác hãy suy nghĩ trước khi phát biểu".

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố sẵn sàng dừng việc vận chuyển các nguồn năng lượng nếu Ba Lan thực hiện lời đe dọa đóng cửa biên giới với Belarus.

Là quốc gia cung cấp khí đốt cho châu Âu quá cảnh qua Belarus, giới chức Nga đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa cho biết Nga hy vọng rằng không có gì có thể ngăn cản Nga tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng hiện có với châu Âu.

Hiện nay, phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt với Belarus. Bộ Tài chính Mỹ (2/12), đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 cá nhân và 12 pháp nhân ở Belarus. Đặc biệt, Bộ Tài chính Mỹ đã cấm công dân của mình giao dịch với các nghĩa vụ nợ mới của Belarus được ban hành sau ngày 2/12 trong thời hạn hơn 90 ngày.

Cùng với Mỹ, các biện pháp trừng phạt đối với Belarus đã được Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) và các cơ quan chức năng của Anh áp đặt. Gói trừng phạt thứ năm của EU đối với Belarus quy định các hạn chế đối với 11 pháp nhân đã tham gia vào việc vận chuyển người di cư, tập hợp họ trên lãnh thổ Belarus và vận chuyển đến biên giới các nước. Danh sách cũng bao gồm các đối tượng thuộc ngành công nghiệp hóa chất, ngành hàng không và ngành sản xuất phụ tùng ô tô. Danh sách trừng phạt mới của EU bao gồm 17 người vì bị cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển người di cư và vi phạm nhân quyền ở Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus áp đặt cấm vận để đáp trả các trừng phạt của phương Tây
Belarus áp đặt cấm vận để đáp trả các trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2022, chính phủ Belarus ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa vào nước này từ các nước thuộc Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Iceland, Anh cũng như Bắc Macedonia, Montenegro và Albania. Đây là bước đi của Belarus nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Belarus áp đặt cấm vận để đáp trả các trừng phạt của phương Tây

Belarus áp đặt cấm vận để đáp trả các trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2022, chính phủ Belarus ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa vào nước này từ các nước thuộc Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Iceland, Anh cũng như Bắc Macedonia, Montenegro và Albania. Đây là bước đi của Belarus nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine
Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối liên quan các hành vi vi phạm biên giới.

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối liên quan các hành vi vi phạm biên giới.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc
Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn
Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu cho biết, các lệnh trừng phạt nhằm phản ứng trước những "hành vi vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và coi thường các chuẩn mực quốc tế của Belarus".

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu cho biết, các lệnh trừng phạt nhằm phản ứng trước những "hành vi vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và coi thường các chuẩn mực quốc tế của Belarus".