Belarus sẽ triển khai lực lượng hoạt động đặc biệt ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/5, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Viktor Gulevich cho biết, Belarus sẽ triển khai các đơn vị thuộc lực lượng hoạt động đặc biệt để đối phó với việc thành lập một nhóm 20.000 quân Ukraine gần biên giới của mình. 

Theo Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus - Viktor Gulevich, nhóm do Lực lượng vũ trang Ukraine tạo ra ở hướng hoạt động phía nam đòi hỏi phản ứng. Để đảm bảo an ninh cho Cộng hòa Belarus ở hướng phía nam, các đơn vị lực lượng hoạt động đặc biệt được triển khai theo ba hướng chiến thuật.

Theo ông, là một phần của giai đoạn thứ hai kiểm tra lực lượng phản ứng tức thời, các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đang tiến lên các hướng tây và tây bắc. Họ sẽ được tăng cường bởi các đơn vị phòng không, bộ đội tên lửa và pháo binh, nhằm đảm bảo chức năng chiến đấu của họ.

Ông Gulevich lưu ý rằng, Mỹ và các đồng minh NATO cũng đang tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới nước cộng hòa: số lượng nhóm này đã tăng hơn gấp đôi trong nửa năm. Một nhóm mang tên lửa hành trình đã xuất hiện ở Địa Trung Hải và biển Baltic, và một nhóm hàng không đã tăng ở Ba Lan và các nước Baltic. Ông nhấn mạnh: "Tất cả những điều này cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng đối với Cộng hòa Belarus".

Ngoài ra, NATO đang tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn “Người bảo vệ châu Âu” và 7 cuộc tập trận khác ở các quốc gia láng giềng Belarus. Tất cả những điều này, theo Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Gulevich, không minh chứng cho định hướng hòa bình của các cuộc tập trận này.

Trước đó, ngày 4/5, một cuộc kiểm tra bất ngờ của các lực lượng phản ứng đã bắt đầu ở Belarus. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng phản ứng nhanh của các quân nhân trước các tình huống khủng hoảng xuất hiện. Bắt đầu từ ngày 10/5,  giai đoạn thứ hai của việc kiểm tra đã bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ tăng thuế đối với bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus
Anh sẽ tăng thuế đối với bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus

VOV.VN - Anh sẽ tăng thuế đối với mặt hàng bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus trong gói trừng phạt mới có trị giá thương mại 1,7 tỷ bảng Anh (2,10 tỷ USD). Anh tuyên bố, đây là nỗ lực nhằm tiếp tục làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga.

Anh sẽ tăng thuế đối với bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus

Anh sẽ tăng thuế đối với bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus

VOV.VN - Anh sẽ tăng thuế đối với mặt hàng bạch kim và Palladium nhập từ Nga và Belarus trong gói trừng phạt mới có trị giá thương mại 1,7 tỷ bảng Anh (2,10 tỷ USD). Anh tuyên bố, đây là nỗ lực nhằm tiếp tục làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga.

Tổng thống Belarus nêu điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một tuần
Tổng thống Belarus nêu điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một tuần

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, xung đột quân sự ở Ukraine có thể kết thúc trong vòng một tuần hoặc thậm chí sớm hơn nếu Mỹ và Anh quan tâm đến điều này.

Tổng thống Belarus nêu điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một tuần

Tổng thống Belarus nêu điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một tuần

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, xung đột quân sự ở Ukraine có thể kết thúc trong vòng một tuần hoặc thậm chí sớm hơn nếu Mỹ và Anh quan tâm đến điều này.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga
Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của lực lượng Biên phòng Ukraine ngày 4/5 cho biết, nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công Ukraine.