Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

VOV.VN - Tình trạng chèo kéo du khách, người lái xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra phức tạp. Ngành Du lịch tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng này, xây dựng môi trường du lịch Huế thân thiện và an toàn.

Thành phố Huế đang bước vào mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Tại các điểm du lịch quanh Đại Nội Huế, bến xe Nguyễn Hoàng, cửa Ngăn, đường 23/8, chùa Thiên Mụ…,là những điểm du khách tập trung rất đông. Từ đó, một số đối tượng mời chào, chèo kéo, xin tiền du khách; nhiều người đạp xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách.

Ông Huỳnh Văn Ân, đạp xích lô phục vụ khách ở khu vực Đại Nội Huế cho biết, hiện đang có tình trạng một số người đạp xích lô tranh giành, níu kéo khách, làm xấu đi tính thân thiện của môi trường du lịch:“Để gây ấn tượng với khách du lịch đến Huế, thì trước hết, lái xe xích lô phải có ứng xử văn hóa tốt trong cách chào hỏi, giao tiếp. Sau đó mới có thể giới thiệu nhiều hơn cho khách du lịch về những địa điểm, về cái văn hóa  của người Huế, gây ấn tượng thêm cho người ta để lượng khách đến Huế được nhiều”.

Lượng khách du lịch đến Huế đang tăng nhanh. Ngành Du lịch tỉnh này tập trung triển khai các giải pháp quản lý, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường chấn chỉnh hoạt động chèo kéo khách. Mới đây, thành phố Huế phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai chương trình Chung tay xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”. Chương trình này vận động người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương triển khai 150 điểm vệ sinh miễn phí. Thành phố thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý môi trường du lịch; Xây dựng các mô hình tuyến phố, điểm du lịch, dịch vụ, chợ… thân thiện, an toàn.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố sẽ “mạnh tay” hơn trong xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách ở các địa điểm tham quan du lịch: “Thành phố chỉ đạo các lực lượng, trong đó, chính quyền địa phương, lực lượng công an, tăng cường công tác tuần tra, xử lý. Lắp đặt camera giám sát tại các điểm du lịch, nhất là các điểm buôn bán, giới thiệu các sản phẩm truyền thống của Huế cho các đoàn du lịch đến Huế.”

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đón hơn 633 nghìn lượt khách du lịch, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 255 nghìn lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.414 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngành Du lịch đang phối hợp với Công an thành phố Huế thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách tại khu vực bến xe du lịch, ở các điểm di tích, xây dựng hình ảnh điểm đến Huế an toàn, thân thiện: “Thành phố Huế cùng với Sở Du lịch, Hiệp Hội du lịch đang thí điểm triển khai thành lập tổ phản ứng nhanh tại các khu vực công cộng du khách thường lui tới. Khi có vụ việc, hình ảnh hoạt động không hay làm ảnh hưởng đến du lịch sẽ xử lý, để đưa hình ảnh thành phố Huế luôn mới lạ, thể hiện được sự văn minh, an toàn và thể hiện được bản sắc của địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn Ma Thuột kiên quyết dẹp nạn ăn xin, chèo kéo du khách dịp Lễ hội cà phê
Buôn Ma Thuột kiên quyết dẹp nạn ăn xin, chèo kéo du khách dịp Lễ hội cà phê

VOV.VN - TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã tập trung phối hợp thực hiện, giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang nơi công cộng.

Buôn Ma Thuột kiên quyết dẹp nạn ăn xin, chèo kéo du khách dịp Lễ hội cà phê

Buôn Ma Thuột kiên quyết dẹp nạn ăn xin, chèo kéo du khách dịp Lễ hội cà phê

VOV.VN - TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã tập trung phối hợp thực hiện, giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang nơi công cộng.

Cục Hàng không: Tăng cường bay đêm, xử lý nạn chèo kéo khách ở sân bay
Cục Hàng không: Tăng cường bay đêm, xử lý nạn chèo kéo khách ở sân bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam có Công điện về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão 2023. Trong đó yêu cầu tăng cường bay đêm, giảm thiểu chậm, hủy chuyến bay và xử lý nghiêm taxi, xe công nghệ chèo kéo, ép giá khách.

Cục Hàng không: Tăng cường bay đêm, xử lý nạn chèo kéo khách ở sân bay

Cục Hàng không: Tăng cường bay đêm, xử lý nạn chèo kéo khách ở sân bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam có Công điện về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão 2023. Trong đó yêu cầu tăng cường bay đêm, giảm thiểu chậm, hủy chuyến bay và xử lý nghiêm taxi, xe công nghệ chèo kéo, ép giá khách.

Yêu cầu xử nghiêm nạn chèo kéo, tăng giá, bắt chẹt khách tại Tân Sơn Nhất
Yêu cầu xử nghiêm nạn chèo kéo, tăng giá, bắt chẹt khách tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Bộ GTVT đưa ra trong công văn gửi các cơ quan liên quan về tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Yêu cầu xử nghiêm nạn chèo kéo, tăng giá, bắt chẹt khách tại Tân Sơn Nhất

Yêu cầu xử nghiêm nạn chèo kéo, tăng giá, bắt chẹt khách tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Bộ GTVT đưa ra trong công văn gửi các cơ quan liên quan về tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất.