Bị Mỹ tiết lộ đề xuất bí mật, Bộ Quốc phòng Nga phản ứng gay gắt

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga phản ứng gay gắt trước việc Mỹ tiết lộ đề xuất bí mật được Moscow nêu trước đó ra cho truyền thông Mỹ.

Đề xuất này của Nga được chuyển cho Mỹ thông qua kênh thông tin bí mật giữa quân đội của 2 nước, tuy nhiên Washington tiết lộ và hãng thông tấn Reuters đăng tải thông tin về đề xuất nói trên. Đề xuất này xoay quanh việc mở rộng hợp tác về các vấn đề liên quan đến Syria và các vấn đề nhân đạo liên quan đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

 Quân nhân Nga tại Syria. (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ý kiến trên được Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đại tướng Valery Gerasimov chuyển đến Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Joseph Dunford vào trung tuần tháng 7.

Nhận định về việc Lầu Năm Góc làm rò rỉ thông tin này, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo nhận định rằng đây là “sự bất lực của Mỹ trong việc tuân thủ thỏa thuận về việc công bố các trao đổi giữa quân đội 2 nước chỉ khi được cả 2 bên đồng ý, đây là điều đáng thất vọng. Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ có thể triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc vi phạm các thỏa thuận chung trong tương lai”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố thêm nội dung được đề xuất của thỏa thuận bí mật với Bộ Quốc phòng Mỹ này. Theo thỏa thuận, Moscow sẵn sàng “làm việc với chính quyền Syria về vấn đề cung cấp đảm bảo an ninh cho những người tị nạn từ trại tị nạn Rukban ở khu vực al-Tanf do Mỹ kiểm soát và tạo những điều kiện cần thiết để họ có thể về nhà”.

Ngoài ra theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Nga cam kết sẵn sàng “phối hợp xử lý hành vi phá hoại các hoạt động nhân đạo tại nhiều nơi, trong đó có thành phố Raqqa”, cũng như giải quyết các vấn đề nhân đạo khác. Các công việc chung sẽ được triển khai nhằm tái lập cuộc sống yên bình tại Syria, cũng như kiềm chế nỗ lực tuyển mộ thành viên của các tổ chức khủng bố tại đất nước này.

Moscow cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh liên lạc an toàn với Washington tại Syria, những kênh liên lạc này “giúp ngăn chặn sự cố giữa các lực lượng vũ trang của chúng tôi và tìm ra các giải pháp có thể chấp nhận được, tính đến lợi ích của cả 2 nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9
Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga
Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Hội đồng bảo an triệu tập họp về vấn đề Syria ngày 13/04 và cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres thông báo về tình hình Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc lo ngại khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Hội đồng bảo an triệu tập họp về vấn đề Syria ngày 13/04 và cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres thông báo về tình hình Syria.