Bỉ sắp chuyển 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bỉ xác nhận sẽ bàn giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Kiev trước các cuộc tấn công bằng UAV phản lực của Nga.

Theo The Brussels Times ngày 16/10, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever xác nhận nước này sẽ chuyển giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông De Wever và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.

Thủ tướng De Wever cho biết tiến độ bàn giao F-16 phụ thuộc vào việc Bỉ tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội F-16 đã hoạt động nhiều năm.

Trước đó, kế hoạch chuyển giao F-16 cho Ukraine bị chậm so với dự kiến do chương trình bàn giao F-35 gặp trở ngại. Tuy nhiên, khi những chiếc F-35 mới bắt đầu được đưa vào biên chế, Bỉ có thể từng bước chuyển giao F-16 cho Kiev mà vẫn bảo đảm thực hiện các cam kết quốc phòng trong khuôn khổ NATO.

“Ukraine đang rất cần các máy bay chiến đấu có khả năng hoạt động và chúng tôi có thể đóng góp vào nỗ lực này”, Thủ tướng De Wever nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Bỉ, nhu cầu bổ sung tiêm kích của Ukraine ngày càng cấp thiết khi Nga gia tăng sử dụng các UAV tấn công trang bị động cơ phản lực. So với các UAV sử dụng động cơ cánh quạt truyền thống, những phương tiện này có tốc độ bay cao hơn, khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Thủ tướng De Wever đặc biệt đề cập đến pháo 20mm trang bị trên F-16, coi đây là một trong những vũ khí có thể phát huy hiệu quả khi đối phó với UAV phản lực. Việc sử dụng pháo cho phép phi công Ukraine đánh chặn một số mục tiêu trên không mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào tên lửa không đối không.

Trong điều kiện tác chiến phù hợp, phương án này có thể giúp Ukraine tiết kiệm tên lửa đánh chặn, vốn có chi phí cao và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng pháo còn phụ thuộc vào tốc độ, độ cao, quỹ đạo bay của mục tiêu và điều kiện tiếp cận của tiêm kích.

Ngoài nhiệm vụ đánh chặn UAV, việc bổ sung F-16 được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng bảo vệ các đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng và những tuyến vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen.

Trong cuộc gặp tại Brussels, Thủ tướng De Wever và Tổng thống Zelensky cũng thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ quân sự, đặc biệt là cung cấp thêm đạn dược cho phi đội F-16.

Đáng chú ý, tập đoàn quốc phòng FN Herstal của Bỉ có khả năng sản xuất đạn 20mm tương thích với hệ thống pháo của F-16. Điều này mở ra khả năng Bỉ không chỉ cung cấp máy bay mà còn hỗ trợ Ukraine duy trì nguồn đạn phục vụ các nhiệm vụ phòng không.

Tuy nhiên, Thủ tướng De Wever chưa làm rõ liệu toàn bộ 10 chiếc F-16 trong kế hoạch bàn giao đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hay một phần sẽ được sử dụng cho công tác huấn luyện, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Bỉ cam kết cung cấp tổng cộng 30 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước năm 2028. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện cam kết nhiều lần phải điều chỉnh do Không quân Bỉ chưa tiếp nhận đủ số lượng F-35 thay thế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink
Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

VOV.VN - Ông Trump phủ nhận ra lệnh hạn chế Ukraine sử dụng Starlink và Starshield giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

VOV.VN - Ông Trump phủ nhận ra lệnh hạn chế Ukraine sử dụng Starlink và Starshield giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Nga và Ukraine giằng co, bẫy leo thang có thể cuốn châu Âu vào xung đột
Nga và Ukraine giằng co, bẫy leo thang có thể cuốn châu Âu vào xung đột

VOV.VN - Không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Cuộc chiến này được đánh giá là cuộc xung đột trên bộ có quy mô lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Nga và Ukraine giằng co, bẫy leo thang có thể cuốn châu Âu vào xung đột

Nga và Ukraine giằng co, bẫy leo thang có thể cuốn châu Âu vào xung đột

VOV.VN - Không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Cuộc chiến này được đánh giá là cuộc xung đột trên bộ có quy mô lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Nóng thế giới hôm nay 18/10: Ukraine chấm dứt ngừng bắn năng lượng, đáp trả Nga
Nóng thế giới hôm nay 18/10: Ukraine chấm dứt ngừng bắn năng lượng, đáp trả Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ukraine chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng do Mỹ đề xuất, Nga tuyên bố lập vùng an ninh ở Ukraine, Giao tranh giữa Houthi và liên minh Saudi Arabia gia tăng ...

Nóng thế giới hôm nay 18/10: Ukraine chấm dứt ngừng bắn năng lượng, đáp trả Nga

Nóng thế giới hôm nay 18/10: Ukraine chấm dứt ngừng bắn năng lượng, đáp trả Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ukraine chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng do Mỹ đề xuất, Nga tuyên bố lập vùng an ninh ở Ukraine, Giao tranh giữa Houthi và liên minh Saudi Arabia gia tăng ...