Biên giới Trung - Ấn vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột

VOV.VN - Các cuộc đàm phán tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới Trung-Ấn được đánh giá là thuận lợi khi 2 bên nhất trí giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, cuộc họp lần thứ 15 của Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc (WMCC) đã diễn ra ngày hôm qua theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp có sự tham dự của phái đoàn 2 nước, lần lượt do Vụ trưởng Vụ Đông Á (Bộ Ngoại giao Ấn Độ) và Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương (Bộ Ngoại giao Trung Quốc) dẫn đầu.

xung_dot_bien_gioi_trung_an.jpg

Biên giới Trung - Ấn vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Ảnh: KT

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận chi tiết về các diễn biến ở khu vực biên giới chung, đặc biệt là tình hình ở Đông Ladakh. Phía Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở khu vực này, kể cả cuộc đối đầu bạo lực ở thung lũng Galwan ngày 15/6 vừa qua dẫn đến thương vong cho cả 2 phía. Về vấn đề này, hai bên nhất trí cần tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Cũng trong cuộc họp, hai bên đã nhắc lại cuộc điện đàm hồi tuần trước giữa Ngoại trưởng hai nước và tái khẳng định quan điểm cần chân thành thực hiện nhận thức chung mà các chỉ huy cao cấp của hai bên đã đạt trước đó về việc lui quân và giảm leo thang. Hai bên nhất trí sẽ duy trì liên lạc cả ở cấp ngoại giao và quân sự, để giải quyết tình hình hiện tại một cách hòa bình.

Dù các cuộc đàm phán Trung – Ấn đang diễn ra và được đánh giá là tích cực, song 2 bên đến nay vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm, vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về những diễn biến căng thẳng mới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) ngày 24/6 vẫn khẳng định: “Quân đội tiền tuyến Ấn Độ đã công khai vi phạm thỏa thuận mà nước này đã cam kết khi vượt qua đường biên giới thực tế và khiêu khích phía Trung Quốc. Trong tình huống nguy hiểm và bất ngờ bị phía Ấn Độ tấn công, một cuộc đụng độ gây thương vong đã xảy ra.”

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đổ lỗi cho Trung Quốc đã dựng các cấu trúc “vượt qua đường kiểm soát thực tế”, bất chấp việc Ấn Độ đã yêu cầu phía Trung Quốc dừng lại. Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp khi xây dựng các con đường mới và chặn một con sông. 

Truyền thông Ấn Độ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động quân sự với tần suất cao tại khu vực biên giới như triển khai thêm binh lính, xây cất các công trình làm thay đổi hiện trạng, đồng thời cản trở việc binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại 1 số điểm mà 2 bên từng nhất trí. Tại các vị trí gần Đường kiểm soát thực tế, đặc biệt là 2 căn cứ không quân ở Hotan và Gar Gunsa, lực lượng không quân Trung Quốc cũng vừa mới điều nhiều máy bay ném bom chiến lược tới đây; trong khi số máy bay chiến đấu trong đó có cả Su-30 tại 2 sân bay này cũng đã tăng lên.

Căng thẳng biên giới Trung Ấn hiện vẫn tiềm ẩn những rủi ro về 1 cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, đặc biệt là khi các cuộc thăm dò gần đây tại Ấn Độ cho thấy, đa số những người nước này muốn Quân đội phản ứng “cứng rắn hơn” trước các động thái được cho là “khiêu khích” của phía Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới
Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này vừa tổ chức cuộc gặp cấp tướng lần 2 với Ấn Độ và cho biết 2 bên đã nhất trí hạ nhiệt tại khu vực biên giới.

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này vừa tổ chức cuộc gặp cấp tướng lần 2 với Ấn Độ và cho biết 2 bên đã nhất trí hạ nhiệt tại khu vực biên giới.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin 40 lính thiệt mạng trong xung đột biên giới
Trung Quốc lên tiếng về thông tin 40 lính thiệt mạng trong xung đột biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các bài báo đưa tin về việc 40 binh lính nước này thiệt mạng trong vụ xung đột biên giới với Ấn Độ là "tin giả".

Trung Quốc lên tiếng về thông tin 40 lính thiệt mạng trong xung đột biên giới

Trung Quốc lên tiếng về thông tin 40 lính thiệt mạng trong xung đột biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các bài báo đưa tin về việc 40 binh lính nước này thiệt mạng trong vụ xung đột biên giới với Ấn Độ là "tin giả".

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới
Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

VOV.VN - Một Bộ trưởng Ấn Độ nhận định, ít nhất hơn 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả ở biên giới 2 nước.

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

VOV.VN - Một Bộ trưởng Ấn Độ nhận định, ít nhất hơn 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả ở biên giới 2 nước.