Biểu tình phản đối bạo hành phụ nữ ở Peru

VOV.VN - Hàng trăm người dân Peru, chủ yếu là nữ, đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Lima để phản đối tình trạng phạm tội và bạo hành đối với phụ nữ nước này.

Thủ tướng Peru Mercedes Araoz cũng tham gia cuộc tuần hành.

Một nạn nhân của bạo hành đối với phụ nữ ở Peru. Ảnh: Peru Reports.

Với khẩu hiệu “không còn thêm một người nào nữa’’ cuộc tuần hành nhằm nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ phụ nữ tại đất nước đang có tỷ lệ khá cao về tình trạng bạo lực này.

Phát biểu khi tham gia tuần hành, Thủ tướng Peru Mercedes Araoz nhấn mạnh, đã tới lúc phải chấm dứt tình trạng bạo lực và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Peru.

Cuộc tuần hành nằm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Theo thống kê, cứ 10 phụ nữ ở Peru thì có 7 người bị bạo hành về thể xác hay tinh thần dưới nhiều dạng khác nhau.

Có tới 78% người Peru được hỏi nói rằng, có tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ ở quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não
Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

Tội ác: Hai thầy giáo Ấn Độ cưỡng hiếp nữ sinh, gây tổn thương não

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ cho hay, hai thầy giáo gọi nữ sinh đi học thêm rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó họ ép cô phải đi phá thai và cô đã bị tổn thương não sau đó.

Saudi Arabia lại đột phá tiếp: Cho phép phụ nữ tới sân vận động
Saudi Arabia lại đột phá tiếp: Cho phép phụ nữ tới sân vận động

VOV.VN - Giới chức Saudi Arabia sẽ cho phép phụ nữ tới dự các sự kiện diễn ra trong các sân vận động ở nước này, từ đầu năm 2018.

Saudi Arabia lại đột phá tiếp: Cho phép phụ nữ tới sân vận động

Saudi Arabia lại đột phá tiếp: Cho phép phụ nữ tới sân vận động

VOV.VN - Giới chức Saudi Arabia sẽ cho phép phụ nữ tới dự các sự kiện diễn ra trong các sân vận động ở nước này, từ đầu năm 2018.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên
Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

Họa hiếp dâm rình rập thiếu nữ Ấn Độ khi “đi toilet” lộ thiên

VOV.VN - Với nhiều phụ nữ trẻ Ấn Độ ở nông thôn, đây là một chặng đường dài, tối tăm và đầy bất trắc.

Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ Kurd và Yazidi
Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ Kurd và Yazidi

VOV.VN - Do hoàn cảnh lịch sử, phụ nữ Kurd và Yazidi có thân phận rất đặc biệt. Có một điều ít được biết đến là phụ nữ hai tộc này cũng rất đẹp.

Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ Kurd và Yazidi

Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ Kurd và Yazidi

VOV.VN - Do hoàn cảnh lịch sử, phụ nữ Kurd và Yazidi có thân phận rất đặc biệt. Có một điều ít được biết đến là phụ nữ hai tộc này cũng rất đẹp.

Châu Mỹ Latin là khu vực bạo lực nhất thế giới đối với phụ nữ
Châu Mỹ Latin là khu vực bạo lực nhất thế giới đối với phụ nữ

VOV.VN - Khu vực Mỹ Latin và Caribe là vùng bạo lực nhất trên thế giới đối với phụ nữ, trong đó Trung Mỹ và Mexico là nơi đặc biệt nguy hiểm.

Châu Mỹ Latin là khu vực bạo lực nhất thế giới đối với phụ nữ

Châu Mỹ Latin là khu vực bạo lực nhất thế giới đối với phụ nữ

VOV.VN - Khu vực Mỹ Latin và Caribe là vùng bạo lực nhất trên thế giới đối với phụ nữ, trong đó Trung Mỹ và Mexico là nơi đặc biệt nguy hiểm.