Biểu tình phản đối kế hoạch Ba Lan rút khỏi công ước Istanbul

VOV.VN - Tại Ba Lan có hàng nghìn người dẫn chủ yếu là phụ nữ đã biểu tình phản đối kế hoạch rút khỏi công ước Istanbul.

Hàng nghìn người chủ yếu là phụ nữ đã xuống đường tại thủ đô Warsaw để biểu tình phản đối tuyên bố mới đây của chính phủ thông báo nước này sẽ rút khỏi hiệp ước Istanbul.

Công ước Istabul là công ước của Hội đồng châu Âu, là khuôn khổ pháp lý toàn diện về vấn đề phòng ngừa và chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình được ký kết vào ngày 11 tháng 5 năm 2011, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Ba Lan biểu tình phản đối kế hoạch rút khỏi công ước Istanbul (
Ảnh Independent.co).

Người dân Ba Lan biểu tình phản đối kế hoạch rút khỏi công ước Istanbul.

Bộ trưởng tư pháp Zbigniew Ziobro tuyên bố Ba Lan sẽ rút khỏi công ước này và cho rằng nó chứa các yếu tố về tư tưởng mà chính phủ Ba Lan cho là có hại. Bộ trưởng Tư pháp thông báo cơ quan này đã gửi yêu cầu tới Bộ Lao động và Gia đình để bắt đầu quá trình làm thủ tục rút khỏi công ước vào  ngày thứ 2 tới (theo giờ địa phương).

Bộ trưởng tư pháp Ba Lan cho rằng, công ước này đã vi phạm quyền của phụ huynh khi yêu cầu các trường học dạy trẻ em về giới tính. Đồng thời cho rằng, nó có nhiều yếu tố về mặt tư tưởng có thể gây hại.

Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền từ lâu đã phản đối việc nước này tham gia Công ước Istanbul vào năm 2015 và cho rằng hiệp ước này không tôn trọng tôn giáo và yêu cầu giảng dạy các tư tưởng xã hội tự do trong trường học.

Phản đối trước quyết định này của chính phủ, hàng nghìn người dân chủ yếu là phụ nữ đã xuống đường biểu tính và cho rằng điều chính phủ cần làm hiện nay là ưu tiên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 chứ không phải chống lại phụ nữ. Thậm chí, nhiều người biểu tình còn mang theo biểu ngữ với nội dung “Đảng PiS là địa ngục của phụ nữ”.

Quyết định rút khỏi hiệp ước này được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tình trạng bạo lực gia đình gia tăng tại châu Âu trong thời điểm các quốc gia thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm chống lại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Su-35 của Nga thực hiện màn biểu diễn ngoạn mục trên bầu trời Istanbul
Su-35 của Nga thực hiện màn biểu diễn ngoạn mục trên bầu trời Istanbul

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và máy bay đổ bộ Be-200 của Thổ Nhĩ Kỳ đã đã thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời thành phố Istanbul.

Su-35 của Nga thực hiện màn biểu diễn ngoạn mục trên bầu trời Istanbul

Su-35 của Nga thực hiện màn biểu diễn ngoạn mục trên bầu trời Istanbul

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và máy bay đổ bộ Be-200 của Thổ Nhĩ Kỳ đã đã thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời thành phố Istanbul.

Liverpool - Chelsea: “Đêm Istanbul huyền diệu” gọi tên ai?
Liverpool - Chelsea: “Đêm Istanbul huyền diệu” gọi tên ai?

VOV.VN - Trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea sẽ diễn ra trên sân Besiktas Park (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 2h00 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam.

Liverpool - Chelsea: “Đêm Istanbul huyền diệu” gọi tên ai?

Liverpool - Chelsea: “Đêm Istanbul huyền diệu” gọi tên ai?

VOV.VN - Trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea sẽ diễn ra trên sân Besiktas Park (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 2h00 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam.

Kết quả bầu thị trưởng Istanbul: Cú sốc lớn với Tổng thống Erdogan
Kết quả bầu thị trưởng Istanbul: Cú sốc lớn với Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan đã để thua phe đối lập trong cuộc bầu cử lại Thị trưởng thành phố Istanbul chiến lược.

Kết quả bầu thị trưởng Istanbul: Cú sốc lớn với Tổng thống Erdogan

Kết quả bầu thị trưởng Istanbul: Cú sốc lớn với Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan đã để thua phe đối lập trong cuộc bầu cử lại Thị trưởng thành phố Istanbul chiến lược.

Thổ Nhĩ Kỳ hủy kết quả bầu cử ở Istanbul, tổ chức bỏ phiếu lại
Thổ Nhĩ Kỳ hủy kết quả bầu cử ở Istanbul, tổ chức bỏ phiếu lại

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hủy bỏ kết quả bầu hội đồng địa phương ở thành phố Istanbul ngày 31/3 và sẽ tổ chức bầu cử lại.

Thổ Nhĩ Kỳ hủy kết quả bầu cử ở Istanbul, tổ chức bỏ phiếu lại

Thổ Nhĩ Kỳ hủy kết quả bầu cử ở Istanbul, tổ chức bỏ phiếu lại

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hủy bỏ kết quả bầu hội đồng địa phương ở thành phố Istanbul ngày 31/3 và sẽ tổ chức bầu cử lại.