Biểu tình tại Thái Lan vẫn tiếp diễn bất chấp nổ bom

VOV.VN - Một nhóm biểu tình đã tiến vào một trụ sở cảnh sát ở thủ đô Bangkok bất chấp vụ nổ bom làm 36 người bị thương một ngày trước đó.

Theo Reuters, vụ nổ bom ngày 17/1 làm rung động thủ đô Bangkok khiến tình hình tại Thái Lan trở nên căng thẳng với nhiều lời đồn đoán về việc Chính phủ nước này sẽ bị lật đổ và Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra buộc phải tử chức.

Hiện chưa rõ ai thực hiện vụ đánh bom này nhưng lãnh đạo phe đối lập, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã đổ lỗi cho Chính phủ Thái Lan và tuyên bố vụ đánh bom không làm nhụt “nhuệ khí” của hàng nghìn người biểu tình.

Những người biểu tình bên ngoài một toà nhà bị nghi là nơi xuất phát của các cuộc tấn công nhằm vào người biểu tình tại Bangkok (Ảnh Reuters)

Boonyakiat Karavekphan, một chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Ramkamhaeng tại Bangkok, cho biết vụ đánh bom đã làm gia tăng đáng kể “khả năng đụng độ giữa người biểu tình và những nhóm người mà họ cho là kẻ thù của mình bao gồm cảnh sát và những lực lượng trung thành với Chính phủ nhằm kích động quân đội Thái Lan ra tay can thiệp”.

Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu nguy cơ chính trị Eurasia cho biết: "Các vụ tấn công bạo lực đơn lẻ có thể làm dấy lên những phản ứng trả đũa vào cuối tuần này nhưng nó không đủ để có thể khiến quân đội ra tay can thiệp”.

Vụ tấn công ngày 17/1 làm 36 người bị thương. Trung tâm Y tế Erawan Medical Center, nơi chịu trách nhiệm giám sát các bệnh viện tại Bangkok, cho biết, trong số những người bị thương thì 1 người đàn ông 46 tuổi đã thiệt mạng do mất quá nhiều máu.

Nhân vụ việc này, ông Suthep tuyên bố ông dự định sẽ dẫn đầu một nhóm tuần hành tại chính nơi xảy ra vụ tấn công để tưởng nhớ nạn nhân xấu số trên.

Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc của ông Suthep rằng Chính phủ dính líu đến vụ tấn công vào những người biểu tình.

Anusorn Iamsa-ard, Phó phát ngôn viên của Đảng Pheu Thái của bà Yingluck, ngày 17/1, cho biết: “Đây là một hành động trong lúc tuyệt vọng của nhóm biểu tình. Họ đã cố gắng bao vây thành phố Bangkok nhưng họ đã không thành công chính vì vậy họ đang muốn thay đổi chiến thuật của mình bằng việc dựng lên nhiều vụ tấn công và cáo buộc Chính phủ đã thực hiện những vụ này”.

Trong khi đó, tại các thành phố miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan nơi có nhiều người ủng hộ gia đình Thaksin, hàng trăm nông dân đã lên kế hoạch biểu tình và chặn các tuyến đường giao thông nhằm yêu cầu Chính phủ trả tiền cho số gạo mà họ bán cho Chính phủ theo một chương trình trợ giá gây tranh cãi của Chính phủ Thái Lan.

“Chúng tôi sẽ tuần hành đến Bangkok để hoà cùng những người biểu tình tại đây nếu chúng tôi không nhận được tiền. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết”, một nông dân tham gia biểu tình tại tỉnh Phicit tuyên bố ngày 17/1.

Một cơ quan phòng chống tham nhũng Thái Lan cho biết họ sẽ điều tra số tiền biển thủ từ chương trình trợ giá của Chính phủ được bà Yingluck đề xuất trong đó cam kết với những người nông dân nghèo Thái Lan rằng họ có thể bán gạo của họ với giá cao hơn giá thị trường.

Nhiều người chỉ trích chương trình này vì cho rằng nó có dấu hiệu tham nhũng và cho rằng chương trình này đã tiêu tốn đến 12.9 tỷ USD tiền thuế của dân.  Họ cũng cho biết số tiền này có thể giảm đáng kể nếu Chính phủ nỗ lực tìm được đầu ra cho số gạo tạm trữ trong kho của nhà nước.

Bà Yingluck đang là Chủ tịch Uỷ ban Gạo Quốc gia Thái Lan, chính vì vậy bà được cho là cũng sẽ phải đối mặt với những cáo trạng về tham nhũng.

Nguy cơ lớn nhất đối với Chính phủ của bà Yingluck chính là việc họ có thể dính líu tới những cáo trạng trên và điều này sẽ mở đường cho Toà án Thái Lan đưa ra những phán quyết buộc bà phải từ chức”, Tổ chức Eurasia cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)
Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Bà Yingluck quyết không từ chức, trong khi đó phe chống Chính phủ vẫn tiếp tục gây sức ép lên mọi lĩnh vực của thủ đô Bangkok.

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Bà Yingluck quyết không từ chức, trong khi đó phe chống Chính phủ vẫn tiếp tục gây sức ép lên mọi lĩnh vực của thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình
Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ngày 16/1 đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ các lãnh đạo phe biểu tình đe dọa bắt Thủ tướng và các thành viên Nội các.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ngày 16/1 đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ các lãnh đạo phe biểu tình đe dọa bắt Thủ tướng và các thành viên Nội các.

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"
Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

VOV.VN -Lệnh bắt giữ này có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

VOV.VN -Lệnh bắt giữ này có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok
Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo phe biểu tình Suthep mạnh miệng tuyên bố sẽ “trông giữ” cả Thủ tướng và nội các Thái Lan hiện nay.

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo phe biểu tình Suthep mạnh miệng tuyên bố sẽ “trông giữ” cả Thủ tướng và nội các Thái Lan hiện nay.

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan
30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Trong khi đó, một quả mìn đã được quăng vào tư dinh cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Trong khi đó, một quả mìn đã được quăng vào tư dinh cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị mạnh tay "giải tỏa" Bangkok?
Chính phủ Thái Lan chuẩn bị mạnh tay "giải tỏa" Bangkok?

VOV.VN - Một quan chức cao cấp Thái Lan cho biết, thời điểm chiếm lại Bangkok đã tới gần.

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị mạnh tay "giải tỏa" Bangkok?

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị mạnh tay "giải tỏa" Bangkok?

VOV.VN - Một quan chức cao cấp Thái Lan cho biết, thời điểm chiếm lại Bangkok đã tới gần.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck mong muốn có bầu cử
Thủ tướng Thái Lan Yingluck mong muốn có bầu cử

VOV.VN-Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan đưa ra trong bối cảnh chiến dịch “chiếm đóng Bangkok” của phe đối lập bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. 

Thủ tướng Thái Lan Yingluck mong muốn có bầu cử

Thủ tướng Thái Lan Yingluck mong muốn có bầu cử

VOV.VN-Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan đưa ra trong bối cảnh chiến dịch “chiếm đóng Bangkok” của phe đối lập bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. 

Vụ đánh bom khiến lãnh đạo đối lập Thái Lan suýt chết
Vụ đánh bom khiến lãnh đạo đối lập Thái Lan suýt chết

VOV.VN - Con số người biểu tình chống chính phủ bị thương vì vụ quăng chất nổ đã lên tới 36. Ít nhất một người bị thương nghiêm trọng.

Vụ đánh bom khiến lãnh đạo đối lập Thái Lan suýt chết

Vụ đánh bom khiến lãnh đạo đối lập Thái Lan suýt chết

VOV.VN - Con số người biểu tình chống chính phủ bị thương vì vụ quăng chất nổ đã lên tới 36. Ít nhất một người bị thương nghiêm trọng.

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình
Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

VOV.VN - Cuộc đại biểu tình ở Thủ đô Bangkok đã ảnh hưởng tiêu cực tới chính trị, kinh tế và xã hội của nước này. 

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

VOV.VN - Cuộc đại biểu tình ở Thủ đô Bangkok đã ảnh hưởng tiêu cực tới chính trị, kinh tế và xã hội của nước này. 

Chính phủ Thái Lan muốn giành lại quyền kiểm soát Bangkok
Chính phủ Thái Lan muốn giành lại quyền kiểm soát Bangkok

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Ngoại trưởng Thái Lan khi có dấu hiệu chính phủ đang mất dần kiên nhẫn đối với lực lượng biểu tình.

Chính phủ Thái Lan muốn giành lại quyền kiểm soát Bangkok

Chính phủ Thái Lan muốn giành lại quyền kiểm soát Bangkok

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Ngoại trưởng Thái Lan khi có dấu hiệu chính phủ đang mất dần kiên nhẫn đối với lực lượng biểu tình.