Chính phủ Thái Lan chuẩn bị mạnh tay "giải tỏa" Bangkok?

VOV.VN - Một quan chức cao cấp Thái Lan cho biết, thời điểm chiếm lại Bangkok đã tới gần.

Một vị bộ trưởng của Thái Lan vào hôm 17/1 tuyên bố rằng đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát thủ đô nước này. Đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ Thái Lan đang mất dần kiên nhẫn trước tình trạng hàng ngàn người biểu tình phong tỏa thủ đô đòi nữ Thủ tướng Yingluck từ chức.

Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul đưa ra tuyên bố trên khi một phái đoàn các quan chức chính phủ, được cảnh sát và quân đội hộ tống, tiến tới một tòa văn phòng của chính phủ chuyên cấp hộ chiếu nhằm thuyết phục những người biểu tình ở đó rời bỏ vị trí này để các nhân viên nhà nước có thể khôi phục lại công việc thường ngày.

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ở Bangkok hôm 5/1 (ảnh: Reuters)


Khi được hỏi liệu chính phủ có hành động để chấm dứt tình trạng phong tỏa đối với các bộ và một số giao lộ trọng yếu trong thành phố, ông này trả lời: “Chẳng mấy nữa. Sắp rồi. Chúng tôi phải khởi sự.”

Cho đến nay lực lượng an ninh hạn chế tối đa việc xuất hiện nhằm tránh xảy ra đụng độ với người biểu tình.

Tình trạng bạo động bùng phát vào tháng 11/2012 và leo thang vào ngày 13/1 vừa rồi khi những người biểu tình do lãnh đạo đối lập Suthep Thaugsuban cầm đầu đã khiến nhiều nơi thuộc thủ đô bị tê liệt, mặc dù số lượng người biểu tình có vẻ giảm dần vào giữa tuần này.

Các phát ngôn viên của phe biểu tình ở trung tâm Bangkok cho rằng bà Yingluck đã hao mòn dần và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên tại một cuộc họp báo vào hôm 17/1, bà Thủ tướng khẳng định bà vẫn giành được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng.

Nhiều bộ và cơ quan nhà nước Thái Lan đã đóng cửa trong tuần để tránh bạo lực. Nhân viên các cơ quan này đã chuyển sang làm việc từ nhà hoặc tại các địa điểm dự phòng.

Phe biểu tình đã làm tê liệt các bộ, hàng ngày từ các trại của mình họ đều đặn diễu hành ra các giao lộ. Hôm 16/1, họ nhằm vào các cục thuế.

Ngoại trưởng Surapong cho biết việc đóng cửa cục lãnh sự có nghĩa rằng trong 4 ngày đầu tiên của tuần này, việc cấp 16.000 hộ chiếu mới đã bị đình lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Thái Lan bao vây các công sở
Người biểu tình Thái Lan bao vây các công sở

VOV.VN - Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã bước vào ngày thứ 2 bị phong tỏa bởi phe biểu tình, tình hình diễn biến ngày càng xấu đi.

Người biểu tình Thái Lan bao vây các công sở

Người biểu tình Thái Lan bao vây các công sở

VOV.VN - Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã bước vào ngày thứ 2 bị phong tỏa bởi phe biểu tình, tình hình diễn biến ngày càng xấu đi.

Tư dinh cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị đánh bom
Tư dinh cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị đánh bom

VOV.VN -4 nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, trong đó có 1 phụ nữ, song những người này đều đã được thả sau đó.

Tư dinh cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị đánh bom

Tư dinh cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị đánh bom

VOV.VN -4 nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, trong đó có 1 phụ nữ, song những người này đều đã được thả sau đó.

Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức
Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck cho biết, nhiệm vụ của bà là phải bảo vệ nền dân chủ Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức

Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck cho biết, nhiệm vụ của bà là phải bảo vệ nền dân chủ Thái Lan.

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình
Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

VOV.VN - Cuộc đại biểu tình ở Thủ đô Bangkok đã ảnh hưởng tiêu cực tới chính trị, kinh tế và xã hội của nước này. 

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

Tình hình Thái Lan diễn biến phức tạp do đại biểu tình

VOV.VN - Cuộc đại biểu tình ở Thủ đô Bangkok đã ảnh hưởng tiêu cực tới chính trị, kinh tế và xã hội của nước này. 

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)
Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Bà Yingluck quyết không từ chức, trong khi đó phe chống Chính phủ vẫn tiếp tục gây sức ép lên mọi lĩnh vực của thủ đô Bangkok.

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

Khó tìm được sự thỏa hiệp ở Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Bà Yingluck quyết không từ chức, trong khi đó phe chống Chính phủ vẫn tiếp tục gây sức ép lên mọi lĩnh vực của thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình
Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ngày 16/1 đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ các lãnh đạo phe biểu tình đe dọa bắt Thủ tướng và các thành viên Nội các.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

Chính phủ Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe biểu tình

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ngày 16/1 đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ các lãnh đạo phe biểu tình đe dọa bắt Thủ tướng và các thành viên Nội các.

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"
Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

VOV.VN -Lệnh bắt giữ này có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

Tòa Thái Lan giữ lệnh bắt ông Suthep về tội “phản loạn"

VOV.VN -Lệnh bắt giữ này có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok
Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo phe biểu tình Suthep mạnh miệng tuyên bố sẽ “trông giữ” cả Thủ tướng và nội các Thái Lan hiện nay.

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

Hàng ngàn người Thái Lan siết chặt vòng vây ở thủ đô Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo phe biểu tình Suthep mạnh miệng tuyên bố sẽ “trông giữ” cả Thủ tướng và nội các Thái Lan hiện nay.

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan
30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Trong khi đó, một quả mìn đã được quăng vào tư dinh cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

30 viên đạn bắn thẳng vào người biểu tình Thái Lan

VOV.VN - Trong khi đó, một quả mìn đã được quăng vào tư dinh cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.