Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận “Hổ mang vàng” tử nạn

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan hôm 3/3 ra thông cáo báo chí cho biết một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi đang ở Thái Lan để tham gia tập trận quân sự thường niên “Hổ mang vàng”.

Thông cáo cho biết Binh sĩ thiệt mạng là Thiếu tá Andrew Cotter, được phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm từ hôm 28/2, thời điểm bắt đầu cuộc tập trận.

Theo các nguồn tin, Thiếu tá Cotter vô tình ngã trong phòng tắm tại một trại quân sự của Trung đoàn bộ binh 31 ở tỉnh Lop Buri. Đội ngũ y tế của Bệnh viện Ananda Mahidol của tỉnh Lop Buri đã khám nghiệm và phát hiện một vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu của Thiếu tá Cotter.

Cảnh sát Thái Lan đang phối hợp với phía Mỹ để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, Chỉ huy Lữ đoàn pháo binh dã chiến 17 của Mỹ Thomas Murphy cho biết khả năng không có hành vi chơi xấu hay hằn thù cá nhân liên quan việc Thiếu tá Cotter thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, một binh sĩ Hàn Quốc hôm 3/3 đã bị gãy tay phải và chân phải khi vô tình ngã xuống hố trong khi đang tham gia huấn luyện ở căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chon Buri. Binh sĩ này đã được kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” năm 2023 đã chính thức khai mạc từ hôm 28/2 tại Thái Lan với sự tham dự của hơn 7.000 binh sĩ từ 30 quốc gia, trong đó có hơn 6.000 binh sĩ Mỹ. Cuộc tập trận năm nay sẽ kéo dài tới ngày 10/3, được đánh giá có quy mô diễn tập lớn nhất trong 10 năm trở lại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine
Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết, một số quân nhân Ukraine đã tham gia các cuộc tập trận chiến thuật do Mỹ tổ chức tại một cơ sở ở Đức trong tuần này.

Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine

Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết, một số quân nhân Ukraine đã tham gia các cuộc tập trận chiến thuật do Mỹ tổ chức tại một cơ sở ở Đức trong tuần này.

Tập trận quân sự lớn nhất Đông Nam Á "Hổ mang vàng" khởi động
Tập trận quân sự lớn nhất Đông Nam Á "Hổ mang vàng" khởi động

VOV.VN - “Hổ mang vàng” (Cobra Gold) - một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất và kéo dài nhất ở Đông Nam Á bắt đầu vào hôm nay (28/2) tại Thái Lan với quy mô diễn tập cơ bản khôi phục hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19.

Tập trận quân sự lớn nhất Đông Nam Á "Hổ mang vàng" khởi động

Tập trận quân sự lớn nhất Đông Nam Á "Hổ mang vàng" khởi động

VOV.VN - “Hổ mang vàng” (Cobra Gold) - một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất và kéo dài nhất ở Đông Nam Á bắt đầu vào hôm nay (28/2) tại Thái Lan với quy mô diễn tập cơ bản khôi phục hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19.

Quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận "Hổ mang Vàng" 
Quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận "Hổ mang Vàng" 

VOV.VN - Hải quân và Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc ngày 15/2 đã lên đường sang Thái Lan để tham gia cuộc tập trận đa phương thường niên "Hổ Mang Vàng" (Cobra Gold) lần thứ 42 do Mỹ và Thái Lan phối hợp tổ chức.

Quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận "Hổ mang Vàng" 

Quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận "Hổ mang Vàng" 

VOV.VN - Hải quân và Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc ngày 15/2 đã lên đường sang Thái Lan để tham gia cuộc tập trận đa phương thường niên "Hổ Mang Vàng" (Cobra Gold) lần thứ 42 do Mỹ và Thái Lan phối hợp tổ chức.

Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan
Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc tập trận đa phương thường niên "Hổ mang Vàng" (Cobra Gold) lần thứ 42 do Mỹ và Thái Lan phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28/2-1/3 tới đây tại Thái Lan với sự tham dự của hơn 30 quốc gia và tổng cộng 7.394 quân nhân, bao gồm hơn 6.000 binh sĩ Mỹ.

Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan

Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia tập trận Hổ mang Vàng tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc tập trận đa phương thường niên "Hổ mang Vàng" (Cobra Gold) lần thứ 42 do Mỹ và Thái Lan phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28/2-1/3 tới đây tại Thái Lan với sự tham dự của hơn 30 quốc gia và tổng cộng 7.394 quân nhân, bao gồm hơn 6.000 binh sĩ Mỹ.