Bộ Ngoại giao Belarus yêu cầu Ukraine điều tra vụ rơi tên lửa

VOV.VN - Minsk yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hoàn cảnh xảy ra vụ việc, đưa thủ phạm ra trước công lý và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn.

Ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết, Bộ này đã yêu cầu Ukraine tiến hành điều tra sau vụ rơi 1 tên lửa trên lãnh thổ của nước cộng hòa này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết, ngày 29/12, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa S-300 của Ukraine trên lãnh thổ Belarus. Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng.

Liên quan vấn đề này, Đại sứ Ukraine Igor Kizim đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Belarus và bị phản đối mạnh mẽ. Theo lời ông Anatoly Glaz, Minsk yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hoàn cảnh xảy ra vụ việc, đưa thủ phạm ra trước công lý và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn của những vụ việc như vậy, vốn có thể dẫn đến "hậu quả thảm khốc cho tất cả mọi người". Đồng thời, ông Glaz không bình luận về việc tên lửa Ukraine rơi trên lãnh thổ Belarus là một hành động khiêu khích có chủ ý hay một tai nạn. Ông kêu gọi chờ kết thúc cuộc điều tra về vụ việc.

Trước đó, hệ thống phòng không Belarus đã bắn hạ một tên lửa S-300, rơi ở khu vực Brest. Kiểm tra cho thấy nó đã được phóng đi từ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus hứa sẽ thông báo chi tiết về những gì đã xảy ra trong tương lai gần.

Vào đầu tháng 12, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã gọi tình hình an ninh ở hướng Ukraine là khó lường, nhưng đã được kiểm soát. Đồng thời, ông nói thêm rằng, ở Minsk thấy một loạt các biện pháp đang được NATO thực hiện để chuẩn bị trước cho chiến tranh. Từ tháng 11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus - Trung tướng Ivan Kubrakov tuyên bố tăng cường sự hiện diện của cảnh sát ở biên giới với Ukraine.

Như Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã lưu ý vào đầu tháng 10, Kiev dàn xếp các hành động khiêu khích ở biên giới Belarus và kéo một nhóm lên tới 15.000 binh sĩ đến đó.

Theo ông A.Lukashenko, quân nhân nước này không tham gia chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Belarus gọi nhiệm vụ của Minsk là ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình, đặc biệt là từ Ba Lan, Litva và Latvia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn tên lửa hành trình của Nga
Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn tên lửa hành trình của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 28/12 cho biết phần lớn các tên lửa hành trình mà Nga bắn vào nước vào Ukraine hôm 29/12 đã bị đánh chặn.

Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn tên lửa hành trình của Nga

Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn tên lửa hành trình của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 28/12 cho biết phần lớn các tên lửa hành trình mà Nga bắn vào nước vào Ukraine hôm 29/12 đã bị đánh chặn.

Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa phòng không S-300 của Ukraine
Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa phòng không S-300 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus vừa cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa S-300 của Ukraine.

Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa phòng không S-300 của Ukraine

Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa phòng không S-300 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus vừa cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa S-300 của Ukraine.

Nga phóng 120 tên lửa trong cuộc tấn công lớn nhất nhiều tuần qua vào Ukraine
Nga phóng 120 tên lửa trong cuộc tấn công lớn nhất nhiều tuần qua vào Ukraine

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak cho biết Nga đã phóng hơn 120 tên lửa vào khắp các thành phố ở Ukraine.

Nga phóng 120 tên lửa trong cuộc tấn công lớn nhất nhiều tuần qua vào Ukraine

Nga phóng 120 tên lửa trong cuộc tấn công lớn nhất nhiều tuần qua vào Ukraine

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak cho biết Nga đã phóng hơn 120 tên lửa vào khắp các thành phố ở Ukraine.