Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 30/3 tuyên bố, những phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khiến nước này không mong muốn đối thoại với Mỹ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA (30/3) dẫn lời Cục trưởng Cục hiệp thương với Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này nghi ngờ về việc ai mới là người đang thực sự nắm quyền ở Mỹ, khi mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư cho Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19, hy vọng hai bên có thể xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp, trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ mike Pompeo lại đưa ra những tuyên bố ngược lại, chỉ trích Triều Tiên.  

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, quan hệ giữa nguyên thủ hai nước có tốt thế nào đi nữa cũng không thay đổi được được chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên. Việc Mỹ đề nghị tái khởi động đối thoại chỉ nhằm kéo dài thời gian, ngăn cản Triều Tiên phát triển. Vị quan chức này cũng cảnh báo Mỹ dừng ngay các luận điệu tương tự nếu không sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, hôm 25/3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc báo sau hội nghị trực tuyến của nhóm G7 đã yêu cầu cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng áp lực về ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên do các hành vi nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, chỉ có gia tăng áp lực mới khiến Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Thời gian gần đây, tình hình bán đảo Triều Tiên “nóng” trở lại sau hàng loạt các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Dư luận cho rằng, các động thái thử vũ khí một mặt nhằm khẳng định quyết tâm và đoàn kết của Triều Tiên trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, mặt khác nhằm gia tăng áp lực buộc Mỹ phải quan tâm đến các đề xuất của nước này. Tuy nhiên trong bối cảnh Mỹ phải trập trung chống dịch Covid-19 như hiện nay thì viễn cảnh khôi phục đối thoại Mỹ - Triều sẽ khó khả thi trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch Covid-19
Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bang New York đang lâm nguy do Covid-19. Tàu bệnh viện Comfort 1.000 giường bệnh của hải quân Mỹ nhanh chóng tiến vào thành phố New York để trợ giúp.

Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch Covid-19

Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bang New York đang lâm nguy do Covid-19. Tàu bệnh viện Comfort 1.000 giường bệnh của hải quân Mỹ nhanh chóng tiến vào thành phố New York để trợ giúp.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ chuẩn bị vượt Trung Quốc
Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ chuẩn bị vượt Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ hiện có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới và số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ cũng đang chuẩn bị vượt Trung Quốc.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ chuẩn bị vượt Trung Quốc

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ chuẩn bị vượt Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ hiện có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới và số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ cũng đang chuẩn bị vượt Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ gửi nhầm khẩu trang cho bang Illinois, không phải N95
Chính phủ Mỹ gửi nhầm khẩu trang cho bang Illinois, không phải N95

VOV.VN - Thống đốc bang Illinois Pritzker nói rằng bang này chỉ nhận được loại khẩu trang y tế thông thường thay vì khẩu trang N95 như Nhà Trắng đã hứa hẹn.

Chính phủ Mỹ gửi nhầm khẩu trang cho bang Illinois, không phải N95

Chính phủ Mỹ gửi nhầm khẩu trang cho bang Illinois, không phải N95

VOV.VN - Thống đốc bang Illinois Pritzker nói rằng bang này chỉ nhận được loại khẩu trang y tế thông thường thay vì khẩu trang N95 như Nhà Trắng đã hứa hẹn.