Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ phản đối dự luật về Hong Kong

VOV.VN-Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc để phản đối Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong.

Ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để phản đối về việc Quốc hội Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối về vấn đề Hong Kong.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: CNN

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã "giao thiệp nghiêm khắc và phản đối mạnh mẽ" việc Quốc hội Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Ông hối thúc phía Mỹ "lập tức sửa chữa sai lầm, dừng can dự vào công việc của Hong Kong và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Ông Trịnh Trạch Quang tái khẳng định lập trường của nước này trong việc quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, quán triệt phương châm "một đất nước, hai chế độ" và phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào Hong Kong.

Trước đó, hôm 20/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cũng đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc để trao công hàm "phản đối mạnh mẽ" việc Thượng viện nước này thông qua dự luật về Hong Kong. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ có “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo đập tan mọi âm mưu nhằm gây náo loạn Hong Kong
Trung Quốc cảnh báo đập tan mọi âm mưu nhằm gây náo loạn Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tiếp tục thể hiện lập trường mạnh mẽ và cứng rắn của chính phủ nước này về vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc cảnh báo đập tan mọi âm mưu nhằm gây náo loạn Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo đập tan mọi âm mưu nhằm gây náo loạn Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tiếp tục thể hiện lập trường mạnh mẽ và cứng rắn của chính phủ nước này về vấn đề Hong Kong.

 71,2% cử tri đi bỏ phiếu bầu Hội đồng quận tại Hong Kong (Trung Quốc)
71,2% cử tri đi bỏ phiếu bầu Hội đồng quận tại Hong Kong (Trung Quốc)

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề bầu cử của Hong Kong (Trung Quốc) thông báo cuộc bầu cử Hội đồng cấp quận 2019 đã kết thúc với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 71,2%.

 71,2% cử tri đi bỏ phiếu bầu Hội đồng quận tại Hong Kong (Trung Quốc)

71,2% cử tri đi bỏ phiếu bầu Hội đồng quận tại Hong Kong (Trung Quốc)

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề bầu cử của Hong Kong (Trung Quốc) thông báo cuộc bầu cử Hội đồng cấp quận 2019 đã kết thúc với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 71,2%.

Thủ tướng Abe đề cập vấn đề Hong Kong khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc
Thủ tướng Abe đề cập vấn đề Hong Kong khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng việc để một Hong Kong tự do phát triển phồn vinh theo chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Abe đề cập vấn đề Hong Kong khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

Thủ tướng Abe đề cập vấn đề Hong Kong khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng việc để một Hong Kong tự do phát triển phồn vinh theo chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” là vô cùng quan trọng.