Bộ Quốc phòng Mỹ tăng quân tới biên giới tiếp giáp Mexico

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết, số binh sĩ này sẽ được triển khai đến cuối tháng 9/2019.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/4 thông báo sẽ triển khai thêm 320 binh sĩ tới biên giới phía Nam, tiếp giáp với Mexico, nhằm hỗ trợ các quan chức phụ trách vấn đề nhập cư.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ triển khai thêm 320 binh sĩ tới biên giới phía Nam, tiếp giáp với Mexico. Ảnh: Business Insider

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, số binh sĩ này sẽ được triển khai đến cuối tháng 9/2019 và họ sẽ tham gia vào lực lượng gồm 2.900 binh sĩ đang làm nhiệm vụ và 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đang đồn trú tại biên giới.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Jamie Davis, nhiệm vụ của các binh sĩ được triển khai tới đây là hỗ trợ di chuyển người di cư, giám sát phúc lợi của những người di cư bị bắt giữ, cung cấp đồ ăn và các nhu yếu phẩm khác. Những binh sĩ này sẽ không chịu trách nhiệm thực thi chế tài luật pháp.

Trong những tháng gần đây, hàng nghìn người di cư từ Trung Mỹ đã đến Mexico, với hy vọng có thể từ đây vào Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia và tuyên bố tăng cường binh sĩ tới biên giới với Mexico như 1 biện pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp muốn vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đóng cửa
Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đóng cửa

VOV.VN - Số lượng người di cư đổ về biên giới Mỹ tăng đột biến là lý do khiến Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đóng cửa

Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đóng cửa

VOV.VN - Số lượng người di cư đổ về biên giới Mỹ tăng đột biến là lý do khiến Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Trump tuyên bố sẽ huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico
Trump tuyên bố sẽ huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 10/4 cho biết, ông sẽ phải huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn dòng người di cư trái phép.

Trump tuyên bố sẽ huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico

Trump tuyên bố sẽ huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 10/4 cho biết, ông sẽ phải huy động thêm quân đội tới biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn dòng người di cư trái phép.

Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California
Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California

VOV.VN-Trong chuyến thăm tường biên giới Mỹ-Mexico ngày 5/4, ông Trump khẳng định hệ thống nhập cư của Mỹ đã quá tải và việc vượt biên trái phép phải chấm dứt.

Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California

Tổng thống Trump thị sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California

VOV.VN-Trong chuyến thăm tường biên giới Mỹ-Mexico ngày 5/4, ông Trump khẳng định hệ thống nhập cư của Mỹ đã quá tải và việc vượt biên trái phép phải chấm dứt.

Ảnh: Ách tắc ở biên giới Mỹ-Mexico, xe cộ xếp hàng dài hàng km
Ảnh: Ách tắc ở biên giới Mỹ-Mexico, xe cộ xếp hàng dài hàng km

VOV.VN - Việc chuyển các nhân viên biên giới Mỹ sang làm nhiệm vụ di trú đã khiến việc thông thương bị ùn tắc ở 3 cửa khẩu giữa Mỹ và Mexico.

Ảnh: Ách tắc ở biên giới Mỹ-Mexico, xe cộ xếp hàng dài hàng km

Ảnh: Ách tắc ở biên giới Mỹ-Mexico, xe cộ xếp hàng dài hàng km

VOV.VN - Việc chuyển các nhân viên biên giới Mỹ sang làm nhiệm vụ di trú đã khiến việc thông thương bị ùn tắc ở 3 cửa khẩu giữa Mỹ và Mexico.