Bộ Quốc phòng Nga bàn cách đối phó với cuộc tấn công của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Trước việc Mỹ và các đồng minh tấn công Syria, sáng 14/4 Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về tình hình này.

Ngày 14/ 4, Mỹ và các đồng minh đã tấn công tên lửa các mục tiêu quân sự và dân sự của Syria. Các hệ thống phòng không của Nga tại các căn cứ của Khmeimim và Tartus đã kịp thời phát hiện và kiểm soát tất cả các đợt phóng tên lửa từ cả không quân và hải quân của Mỹ và Anh, chưa ghi nhận sự tham gia của không quân Pháp.

Bộ Quốc phòng Nga bàn cách đối phó với cuộc tấn công của Mỹ tại Syria. Ảnh: RIA

Tham gia vào các cuộc không kích có máy bay B-1B, F-15, F-16 của Mỹ, máy bay Tornado của không quân của Anh trên Địa Trung Hải, các tàu chiến Labun và Monterey của lực lượng hải quân Mỹ ở Biển Đỏ. Các máy bay ném bom B-1B chiến lược đã tấn công vào các mục tiêu trong khu vực ET-TANF trên lãnh thổ Syria. 

Một số sân bay quân sự, cơ sở công nghiệp và nghiên cứu khoa học của Syria đã bị ném bom. Theo thông tin hiện có, Mỹ đã sử dụng tổng cộng 103 tên lửa hành trình, bao gồm cả tên lửa Tomahawk bắn từ biển, cũng như bom GBU-38 từ máy bay B-1B, tên lửa “không đối đất” từ máy bay F-15, F-16. Máy bay "Tornado" của Không quân Anh phóng 8 quả tên lửa "Scalp EG".

Hệ thống phòng không Syria sử dụng tên lửa S-125, S-200, Buk, Kvadrat và Osa, được Liên Xô sản xuất từ 30 năm trước, đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình. Điều này cho thấy hiệu quả cao vũ khí của Syria, cũng như hiệu quả việc chuyên gia Nga huấn luyện cho các nhân viên quân sự Syria.

Cụ thể là, 4 tên lửa tham gia cuộc tấn công sân bay Duvali đều bị bắn hạ. 18 tên lửa tấn công sân bay Duvali đều bị bắn hạ. 12 tên lửa tấn công sân bay Shayrat đã bị bắn hạ. Các sân bay đều không bị thiệt hại. Syria đã bắn hạ 5 trong số 9 tên lửa bắn vào sân bay không sử dụng Mesze, 13 trong số 16 tên lửa bắn vào sân bay Homs.

Không ghi nhận các thiệt hại nghiêm trọng tại các sân bay này. Syria cũng đã bắn hạ 7 trong số 30 tên lửa tấn công vào các mục tiêu ở khu vực dân cư tại Barz và Jaramani. Các mục tiêu này từ lâu đã không được sử dụng và  bị coi có liên quan đến cái gọi là "chương trình hóa học quân sự" của Damascus và ghi nhận bị phá hủy một phần.

Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng, một vài năm trước đây, theo yêu cầu khẩn cấp của một số đối tác phương Tây, Nga đã từ chối cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Tuy nhiên, tính đến những gì đã xảy ra, Nga có thể xem xét  lại vấn đề này và không chỉ cung cấp hệ thống phòng không này cho Syria mà còn cả các quốc gia khác.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, hiện chưa ghi nhận thương vong về người và các thiệt hại nghiêm trọng tại Syria. Hiện tình hình tại Damascus và các khu định cư khác của Syria được đánh giá là ổn định. Các lực lượng phòng không và không quân Nga đã được chuyển sang chế độ chiến đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?
Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

VOV.VN - Phát ngôn trái ngược của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hoạt động điều quân tại Syria đã khiến chính giới Mỹ và đồng minh “chao đảo”.

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

VOV.VN - Phát ngôn trái ngược của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hoạt động điều quân tại Syria đã khiến chính giới Mỹ và đồng minh “chao đảo”.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?
Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Tổng thống Syria thắng đậm ở Đông Ghouta nhờ chiêu “điệu hổ ly sơn“
Tổng thống Syria thắng đậm ở Đông Ghouta nhờ chiêu “điệu hổ ly sơn“

VOV.VN - Để chiến thắng tại Đông Ghouta, chính phủ Syria không chỉ đẩy mạnh chiến dịch tấn công quy mô lớn mà còn áp dụng chiêu bài "điệu hổ ly sơn".

Tổng thống Syria thắng đậm ở Đông Ghouta nhờ chiêu “điệu hổ ly sơn“

Tổng thống Syria thắng đậm ở Đông Ghouta nhờ chiêu “điệu hổ ly sơn“

VOV.VN - Để chiến thắng tại Đông Ghouta, chính phủ Syria không chỉ đẩy mạnh chiến dịch tấn công quy mô lớn mà còn áp dụng chiêu bài "điệu hổ ly sơn".

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"
Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.