Bộ Tài chính Mỹ nêu danh khách mua dầu của IS

Thứ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý rằn,g IS-Daesh có thể thu được khoảng 40 triệu dollars  mỗi tháng từ dầu mỏ

Khách hàng mua dầu mỏ của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" là Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, - đó là tuyên bố của ông Adam Shubin, Thứ trưởng Tài chính Mỹ chuyên trách đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chính.

“IS thu nhuận lớn từ việc bán dầu cho chế độ Assad… Một phần dầu mỏ qua biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ”, — ông Shubin nói tại Viện Hoàng gia quan hệ quốc tế ở London.

Trong dó, ông này lưu ý rằng IS-Daesh có thể thu được khoảng 40 triệu dollars  mỗi tháng từ dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS
Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ IS đồng thời trừng phạt một số doanh nhân người Syria và Nga.

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ IS đồng thời trừng phạt một số doanh nhân người Syria và Nga.

Chính trị gia Iraq và Thổ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS
Chính trị gia Iraq và Thổ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

VOV.VN - Hãng ABC của Australia dẫn các nguồn tin chính trị gia đối lập Thổ Nhĩ Kỳ và chính trị gia Iraq khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tích cực mua dầu của IS.

Chính trị gia Iraq và Thổ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

Chính trị gia Iraq và Thổ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

VOV.VN - Hãng ABC của Australia dẫn các nguồn tin chính trị gia đối lập Thổ Nhĩ Kỳ và chính trị gia Iraq khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tích cực mua dầu của IS.

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS
Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Bild nhấn mạnh, chính sách của Ankara trong quan hệ với chiến binh thánh chiến rất không minh bạch.

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Bild nhấn mạnh, chính sách của Ankara trong quan hệ với chiến binh thánh chiến rất không minh bạch.

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS
Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết những hợp đồng béo bở với giới buôn lậu dầu mỏ, bổ sung ít nhất 10 triệu USD hàng tuần vào "ngân sách" của IS.

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết những hợp đồng béo bở với giới buôn lậu dầu mỏ, bổ sung ít nhất 10 triệu USD hàng tuần vào "ngân sách" của IS.