Bộ trưởng Hàn Quốc lấy làm tiếc trước tin giả về lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul tỏ ý lấy làm tiếc về những nguồn thông tin giả gần đây về sức khỏe của Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul hôm nay (28/4) đã tiến hành họp báo, thông báo về một số thông tin liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

bo_truong_thong_nhat_han_quoc_yonhap_sgkm.jpg
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul . Ảnh: Yonhap.

Liên quan đến tài liệu báo cáo về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Yeon-chul cho biết, truyền thông của Triều Tiên đã đăng tin về hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un, trong đó nói rằng ông Kim Jong-un vẫn điều hành đất nước bình thường.

Liên quan đến việc gửi điện mừng tới Tổng thống Syria vào ngày 22/4 và gửi lời tri ân tới các công nhân, những người đang xây dựng khu du lịch ở khu vực bờ biển phía đông của Wonsan vào ngày 26 và 27/4, Bộ trưởng Kim cho biết tất cả những việc này đã được thực hiện trên danh nghĩa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim Yeon-chul cũng cho biết thêm rằng cũng không nhận được báo cáo gì về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham gia hay không tham gia vào Lễ kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong khoảng 16 ngày nay, không được xem hình ảnh hoạt động công vụ vào của ông Kim Jong-un.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cũng đã thông báo về hợp tác Hàn-Triều trong đó bao gồm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khởi xướng. Ông Kim Yeon-chul  nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ thúc đẩy nỗ lực đa phương để tái mở quan hệ Hàn-Triều, duy trì lập trường phi hạt nhân hóa, hòa bình thông qua quản lý ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan nhanh trên thế giới, Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với ngành y tế Triều Tiên nhằm ngăn chặn bùng phát dịch tại đây.

Trước đó, vào ngày 27/4, Phó phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng khẳng định rằng, Hàn Quốc không có phản ứng đặc biệt nào liên quan đến tình hình sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un mà truyền thông đưa mấy ngày gần đây.

Ông Kim Yeon-chul cũng tỏ ý lấy làm tiếc về những nguồn thông tin giả gần đây về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa khi đề cập tới những thông tin về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng hiện tại ở Triều Tiên được cho là không có động thái gì đặc biệt. Bà cũng cho biết thêm, hiện tại Triều Tiên cũng đang tập trung nỗ lực ngăn ngừa sự phát sinh của dịch Covid-19.

Mặc dù chưa xác nhận có ca nhiễm nào, nhưng Triều Tiên đang tăng cường năng lực của ngành y tế bằng việc khởi công xây dựng bệnh viện mới, bổ sung nguồn ngân sách cho ngành y tế… Bên cạnh đó, Hàn Quốc tiếp tục quan tâm tới chính sách đối ngoại của Triều Tiên, tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Tình hình Triều Tiên không có gì bất thường
Hàn Quốc: Tình hình Triều Tiên không có gì bất thường

VOV.VN - Phía Hàn Quốc tái khẳng định quan điểm của chính phủ nước này khi cho biết chưa phát hiện động thái bất thường tại Triều Tiên.

Hàn Quốc: Tình hình Triều Tiên không có gì bất thường

Hàn Quốc: Tình hình Triều Tiên không có gì bất thường

VOV.VN - Phía Hàn Quốc tái khẳng định quan điểm của chính phủ nước này khi cho biết chưa phát hiện động thái bất thường tại Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về nhà lãnh đạo Kim Jong Un
Truyền thông Triều Tiên đưa tin về nhà lãnh đạo Kim Jong Un

VOV.VN - Kênh phát thanh nhà nước Triều Tiên ngày 26/4 đã đưa tin về việc ông Kim Jong Un “đánh giá cao” các công nhân đang xây dựng thành phố Samjiyon.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về nhà lãnh đạo Kim Jong Un

VOV.VN - Kênh phát thanh nhà nước Triều Tiên ngày 26/4 đã đưa tin về việc ông Kim Jong Un “đánh giá cao” các công nhân đang xây dựng thành phố Samjiyon.

Triều Tiên tái khẳng định nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19
Triều Tiên tái khẳng định nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào.

Triều Tiên tái khẳng định nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19

Triều Tiên tái khẳng định nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào.