Bộ trưởng Nội vụ Pháp kêu gọi chấm dứt biểu tình

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner hôm 17/12 đã kêu gọi người biểu tình chấm dứt các cuộc biểu tình và chiếm đóng các vòng xoay ở Pháp

Ông Christophe Castaner đồng thời nhấn mạnh, hành động này đã khiến nhiều người phải thiệt mạng. Theo ông Castaner, tính đến nay đã có 8 người đã thiệt mạng sau các cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng xảy ra trong hơn 1 tháng qua ở Pháp. Nguyên nhân là do tai nạn giao thông ở các vòng xoay.

Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner - Ảnh: AFP

“Từ tuần trước chúng tôi đã cho di dời 1 số vòng xoay và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc bạo động xã hội nào ở Pháp trong vòng 30 năm qua lại khiến nhiều người phải thiệt mạng đến vậy. Tôi xin nói lại một lần nữa, mọi thứ đã quá đủ rồi. Hãy vì sự an toàn của người biểu tình, vì an ninh của nước Pháp và lực lượng an ninh”, ông Christophe Castaner nói.

“Độ nóng” của cuộc biểu tình ở Pháp hiện đã giảm đáng kể khi đến nay cảnh sát đã không phải dùng nhiều đến đạn hơi cay để giải tán những kẻ quá khích. Tuy nhiên, một số đụng độ nhỏ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn được ghi nhận tại các khu vực như Bordeaux, Toulouse, Besancon….

Các cuộc biểu tình “Áo vàng” bắt đầu từ ngày 17/11 nhằm phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu, song đã bùng lên thành một làn sóng phản đối lịch trình kinh tế của Tổng thống Pháp Macron.

Sau 3 tuần xảy ra biểu tình, Tổng thống Macron đã phải đưa ra một loạt biện pháp, bao gồm tăng lương tối thiểu (SMIC), không đánh thuế tiền làm thêm giờ và các khoản tiền thưởng cuối năm cho người lao động…

Gói biện pháp này sẽ được chi trả bằng tiền chính phủ đi vay, đặt ra nguy cơ đẩy nợ công của Pháp vượt quá giới hạn cho phép là 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp tham vọng đưa EU trở thành lực lượng dẫn dắt thế giới
Tổng thống Pháp tham vọng đưa EU trở thành lực lượng dẫn dắt thế giới

VOV.VN -Kế hoạch thành lập một lực lượng quân đội châu Âu của ông Macron hồi tuần trước cũng đã nhận được sự tán đồng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Pháp tham vọng đưa EU trở thành lực lượng dẫn dắt thế giới

Tổng thống Pháp tham vọng đưa EU trở thành lực lượng dẫn dắt thế giới

VOV.VN -Kế hoạch thành lập một lực lượng quân đội châu Âu của ông Macron hồi tuần trước cũng đã nhận được sự tán đồng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Pháp Macron nỗ lực tháo gỡ bất đồng nội bộ
Tổng thống Pháp Macron nỗ lực tháo gỡ bất đồng nội bộ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron hối thúc chính phủ và lãnh đạo các địa phương đoàn kết, tránh để chủ nghĩa dân túy trỗi dậy và những kẻ mị dân lợi dụng.

Tổng thống Pháp Macron nỗ lực tháo gỡ bất đồng nội bộ

Tổng thống Pháp Macron nỗ lực tháo gỡ bất đồng nội bộ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron hối thúc chính phủ và lãnh đạo các địa phương đoàn kết, tránh để chủ nghĩa dân túy trỗi dậy và những kẻ mị dân lợi dụng.

Facebook ‘kiểm duyệt’ Tổng thống Pháp?
Facebook ‘kiểm duyệt’ Tổng thống Pháp?

Bức ảnh trong đó có Tổng thống Pháp đã bị Facebook chặn vì vi phạm quy định chống lại “hành vi kích dục và khỏa thân”.

Facebook ‘kiểm duyệt’ Tổng thống Pháp?

Facebook ‘kiểm duyệt’ Tổng thống Pháp?

Bức ảnh trong đó có Tổng thống Pháp đã bị Facebook chặn vì vi phạm quy định chống lại “hành vi kích dục và khỏa thân”.

Tình hình trong nước bất ổn, Tổng thống Pháp hoãn thăm Serbia
Tình hình trong nước bất ổn, Tổng thống Pháp hoãn thăm Serbia

VOV.VN - Văn phòng của Tổng thống Pháp xác nhận chuyến thăm của ông Macron đến Serbia sẽ bị hoãn lại do " sự cố xảy ra trong các cuộc biểu tình mới nhất”.

Tình hình trong nước bất ổn, Tổng thống Pháp hoãn thăm Serbia

Tình hình trong nước bất ổn, Tổng thống Pháp hoãn thăm Serbia

VOV.VN - Văn phòng của Tổng thống Pháp xác nhận chuyến thăm của ông Macron đến Serbia sẽ bị hoãn lại do " sự cố xảy ra trong các cuộc biểu tình mới nhất”.