Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Anh, thúc đẩy quan hệ chiến lược và quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày mai (8/1) sẽ bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Vương quốc Anh. Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ chiến lược và quốc phòng giữa hai nước, bao gồm cả khả năng hợp tác cùng phát triển máy bay chiến đấu và các nền tảng quân sự khác.

Đáng chú ý, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới Anh sau 22 năm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rai-nát Xinh sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Grant Shapps để bàn nhiều vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và hợp tác công nghiệp. Ông Rajnath Singh dự kiến cũng ​​sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh David Cameron và hội kiến Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Trọng tâm chuyến thăm tập trung vào việc chia sẻ công nghệ quan trọng và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tây Á và xung đột tại Ukraine dự kiến cũng sẽ được đưa ra trong các cuộc thảo luận.

Chuyến thăm Anh của Bộ trưởng Quốc phòngẤn Độ được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ấn Độ hiện đang có những lo ngại về mối đe dọa an ninh do các đối tượng ủng hộ phong trào ly khai Khalistan ở Anh gây ra, cũng như một số vấn đề còn tồn tại về việc cung cấp quốc phòng của Anh cho Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phân cực tia X
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phân cực tia X

VOV.VN - Ấn Độ ngày hôm nay (1/1) đã phóng thành công vệ tinh phân cực tia X (XPoSat) lên quỹ đạo quanh trái đất để nghiên cứu các hố đen vũ trụ và Sao Neutron.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phân cực tia X

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phân cực tia X

VOV.VN - Ấn Độ ngày hôm nay (1/1) đã phóng thành công vệ tinh phân cực tia X (XPoSat) lên quỹ đạo quanh trái đất để nghiên cứu các hố đen vũ trụ và Sao Neutron.

Ấn Độ đặt mục tiêu phóng 50 vệ tinh trong 5 năm tới
Ấn Độ đặt mục tiêu phóng 50 vệ tinh trong 5 năm tới

VOV.VN - Ấn Độ đặt ra mục tiêu phóng tổng cộng 50 vệ tinh trong 5 năm tới để thu thập thông tin địa lý, tình báo trong vòng 5 năm tới.

Ấn Độ đặt mục tiêu phóng 50 vệ tinh trong 5 năm tới

Ấn Độ đặt mục tiêu phóng 50 vệ tinh trong 5 năm tới

VOV.VN - Ấn Độ đặt ra mục tiêu phóng tổng cộng 50 vệ tinh trong 5 năm tới để thu thập thông tin địa lý, tình báo trong vòng 5 năm tới.

Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu
Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 13/12 đã đồng chủ trì Đối thoại "Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)" tại thủ đô New Delhi. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc cùng hợp tác để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp trong hệ thống tài chính quốc tế.

Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu

Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 13/12 đã đồng chủ trì Đối thoại "Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)" tại thủ đô New Delhi. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc cùng hợp tác để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp trong hệ thống tài chính quốc tế.