Bộ trưởng Quốc phòng EU họp về lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên EU hôm 9/9 họp không chính thức tại thành phố Milan, Italia.

Trong khi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được tuân thủ sau 4 ngày có hiệu lực, Liên minh châu Âu lại ráo riết chuẩn bị các biện pháp gây sức ép mới với Nga. Những nước thành viên hàng đầu của khối này như Anh, Đức hay Pháp vẫn cho rằng, Nga đang tìm cách gây bất ổn Ukraine, dù Nga nhiều lần bác bỏ và đang có những bước đi tích cực nhằm thúc đẩy đối thoại dân tộc tại Ukraine. 

Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên Liên minh châu Âu hôm qua  họp không chính thức tại thành phố Milan, Italia để thảo luận về lệnh ngừng bắn đạt được mới đây tại miền Đông Ukraine. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Liên minh châu Âu thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, do vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, song lại hoãn thời hạn thực thi để xem xét hiệu quả lệnh ngừng bắn vừa đạt được.

Bất ổn vẫn đang kéo dài tại Ukraine. (Ảnh: AP)

Vì đây là một cuộc họp không chính thức, nên các bộ trưởng sẽ không đưa ra quyết định nào về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, trong một phát biểu cùng ngày tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier tiếp tục cảnh báo Nga và kêu gọi nước này rút tất cả các tay súng và vũ khí ra khỏi lãnh thổ Ukraine, điều mà Nga nhiều lần bác bỏ.

Ông Steinmeier nói: “Tôi cho rằng, Nga cần phải thể hiện vai trò của mình đối với lệnh ngừng bắn đạt được tại miền Đông Ukraine. Một phần trong đó là tất cả các tay súng và vũ khí từ Nga vẫn còn trên lãnh thổ Ukraine phải bị thu hồi theo thỏa thuận với Ukraine. Chúng tôi sẽ theo sát vấn đề này.”

Trong khi đó, Nga tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa giải dân tộc tại Ukraine. Phát biểu tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán về qui chế cho khu vực Đông Nam Ukraine sẽ sớm bắt đầu và biên bản thỏa thuận ngừng bắn ký tại Minsk không phải cái cớ để quên đi sự cần thiết bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc ở Ukraine.

Ông Lavrov cho biết: “Theo hiệp ước ký tại Minsk, đàm phán về quy chế của khu vực Đông Nam Ukraine là một bước đi quan trọng cần phải thực hiện. Chúng tôi hi vọng, các cuộc đàm phán sớm được bắt đầu. Và tất nhiên, thể thức đàm phán là giữa chính quyền Ukraine và các đại diện miền Đông.”

Liên quan tới lệnh ngừng bắn đạt được ngày 5/9 vừa qua, Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov xác nhận, về cơ bản, các bên vẫn tuân thủ cam kết đã ký. Song ông cũng bày tỏ lo ngại trước thông tin về sự tập trung vũ khí hạng nặng và tăng cường các lực lượng vũ trang Ukraine tại một số khu vực ở miền Đông. Ông Lavrov cảnh báo, Nga sẽ theo dõi sát tình hình và không muốn để một lực lượng nào đó cản trở việc thực hiện thỏa thuận Minsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ
Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga lo ngại về việc Ukraine triển khai thêm binh sỹ ở một số địa bàn miền Đông Ukraine.

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

Nga lo ngại Ukraine triển khai thêm binh sỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga lo ngại về việc Ukraine triển khai thêm binh sỹ ở một số địa bàn miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn
Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Quân đội Ukraine hôm nay cáo buộc phe đối lập đã vi phạm thỏa thuận ngững bắn tại miền đông nước này.

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn

Quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Quân đội Ukraine hôm nay cáo buộc phe đối lập đã vi phạm thỏa thuận ngững bắn tại miền đông nước này.

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine
Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

VOV.VN - Việc phóng thích tù nhân được tiến hành sau khi lệnh ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe đối lập thông qua ngày 5/9.

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

Lực lượng đối lập phóng thích 1.200 tù nhân Ukraine

VOV.VN - Việc phóng thích tù nhân được tiến hành sau khi lệnh ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe đối lập thông qua ngày 5/9.

Báo chí Nga đồng loạt đưa tin về tín hiệu khả quan tại Ukraine
Báo chí Nga đồng loạt đưa tin về tín hiệu khả quan tại Ukraine

Để giám sát việc thi hành lệnh ngừng bắn, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã cử 60 quan sát viên tới miền Đông Nam Ukraine.

Báo chí Nga đồng loạt đưa tin về tín hiệu khả quan tại Ukraine

Báo chí Nga đồng loạt đưa tin về tín hiệu khả quan tại Ukraine

Để giám sát việc thi hành lệnh ngừng bắn, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã cử 60 quan sát viên tới miền Đông Nam Ukraine.

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen
Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

Mỹ, Ukraine tham gia tập trận Hải quân trên Biển Đen

VOV.VN - Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là để tạo ra một hành lang an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại khu vực đang xảy ra khủng hoảng.

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột
Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

VOV.VN - Người dân ở thành phố của Donetsk miền Đông Ukraine đã trở về nhà sau khi các bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

Ukraine: Cuộc sống của người dân Donetsk sau xung đột

VOV.VN - Người dân ở thành phố của Donetsk miền Đông Ukraine đã trở về nhà sau khi các bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.