Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận về việc tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại đảo Hawaii, Mỹ vào trung tuần tháng 1 năm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook, người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nobuo sẽ tham dự hội nghị. Nếu được tổ chức đây sẽ là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật sau hai năm kể từ cuộc hội đàm hồi tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng.

Trong một diễn biến khác, quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa có cuộc điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Vụ trưởng Vụ chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masuda Kazou, tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên và nhất trí tìm kiếm trao đổi cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng.


Ngoài ra, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc gặp gỡ nhân Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra tại thủ đô Seoul vào đầu tháng. Tại cuộc họp, quan chức hai nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong việc đối phó liên quan đến việc Triều Tiên đang xúc tiến phát triển tên lửa và hạt nhân.

Tại hội đàm sắp tới, Bộ trưởng ba nước dự kiến sẽ tập trung thảo luận về phương án ứng phó liên quan đến việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các vụ phóng thử tên lửa vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc của nước này.

Tuy nhiên, có khả năng cuộc họp lần này sẽ chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến do biến thể mới Omicron của virus COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hình thức thức tổ chức hội nghị sẽ được quyết định sau khi cân nhắc tình hình biến thể Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Các bên đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên
Các bên đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (13/12), phát biểu trong khi đang ở thăm Australia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, 4 bên liên quan gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc cuộc chiến trên Bán đảo Triều Tiên.

Các bên đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Các bên đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (13/12), phát biểu trong khi đang ở thăm Australia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, 4 bên liên quan gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc chính thức kết thúc cuộc chiến trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”
Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

VOV.VN - Hàn Quốc đang rất nỗ lực, phối hợp với các bên, để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm việc thúc đẩy ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

VOV.VN - Hàn Quốc đang rất nỗ lực, phối hợp với các bên, để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm việc thúc đẩy ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á này.