Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Carter được cho là để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm nay (18/4), có chuyến thăm bất ngờ tới Baghdad, Iraq, để thảo luận với các nhà chức trách của nước này về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter bất ngờ có mặt ở Iraq. (Ảnh: AFP)

Các quan chức của Mỹ cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Carter sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng quốc phòng Khaled al-Obaidi, thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cung cấp cho chính phủ Iraq, trong đó có việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Trong thời gian gần đây, quân đội Iraq đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực từ tay nhóm IS. Theo báo cáo thường kỳ do nhóm chuyên nghiên cứu về IS, HIS đưa ra hôm nay, IS đã mất 22% lãnh thổ kiểm soát trong 15 tháng qua và hiện cũng chỉ còn kiểm soát 6 triệu dân so với con số 9 triệu dân trước đó.

Bản báo cáo này cũng cho thấy nguồn thu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã giảm 30% kể từ giữa năm 2015. Báo cáo thường kỳ do IHS thực hiện chỉ rõ, giữa năm 2015, doanh thu hàng tháng của IS rơi vào khoảng 80 triệu USD nhưng cho đến tháng 3/2016, con số này giảm xuống còn khoảng 56 triệu USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi
12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

VOV.VN - Giới chức trách Iraq vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 12.000 hộ gia đình đã quay trở về thành phố Ramadi.

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

VOV.VN - Giới chức trách Iraq vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 12.000 hộ gia đình đã quay trở về thành phố Ramadi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bất ngờ tới thăm Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bất ngờ tới thăm Iraq

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tới Iraq nhằm thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bất ngờ tới thăm Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bất ngờ tới thăm Iraq

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tới Iraq nhằm thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq
Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.

Iraq bắn hạ máy bay do thám của IS
Iraq bắn hạ máy bay do thám của IS

VOV.VN - Máy bay do thám của IS bị bắn hạ khi đang cố gắng chụp ảnh các căn cứ quân sự của Iraq tại khu vực Al Jereche, phía Bắc Anbar.

Iraq bắn hạ máy bay do thám của IS

Iraq bắn hạ máy bay do thám của IS

VOV.VN - Máy bay do thám của IS bị bắn hạ khi đang cố gắng chụp ảnh các căn cứ quân sự của Iraq tại khu vực Al Jereche, phía Bắc Anbar.

Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng

VOV.VN - Quốc hội Iraq vừa quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội cùng hai Phó chủ tịch, đẩy chính trường chìm sâu vào khủng hoảng chính trị sau chiến tranh.

Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng

Iraq khủng hoảng chính trị nghiêm trọng

VOV.VN - Quốc hội Iraq vừa quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội cùng hai Phó chủ tịch, đẩy chính trường chìm sâu vào khủng hoảng chính trị sau chiến tranh.