Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Afghanistan nhằm tái trấn an về sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với an ninh nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 12/7 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan nhằm tái trấn an về sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với an ninh của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (Ảnh: StraitTimes)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và mang lại hòa bình, thịnh vượng lâu dài cho nước này.

Đây là chuyến thăm lần thứ 3 của ông Ashton Carter tới Afghanistan trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc hôm 9/7 vừa qua.

Sau hội nghị này, các nước đồng minh NATO đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan cho đến cuối năm 2020. Ước tính có gần 13.000 binh sĩ và nhân viên an ninh nước ngoài vẫn đang đồn trú tại Afghanistan nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh nước này đối phó với phiến quân. Riêng Mỹ đã cam kết sẽ giữ lại 8.400 binh sĩ tại Afghanistan để hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát Biển Đông, Trung Quốc thử tên lửa
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát Biển Đông, Trung Quốc thử tên lửa

VOV.VN - Chuyến thị sát Biển Đông của ông Carter được cho là nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực đến Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát Biển Đông, Trung Quốc thử tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát Biển Đông, Trung Quốc thử tên lửa

VOV.VN - Chuyến thị sát Biển Đông của ông Carter được cho là nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực đến Trung Quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN - Ngày 11/7, trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Baghdad (Iraq), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo quân đội Mỹ sẽ gửi 560 quân tới Iraq.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN - Ngày 11/7, trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Baghdad (Iraq), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo quân đội Mỹ sẽ gửi 560 quân tới Iraq.

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”
Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cáo buộc Nga đang đe dọa đến trật tự thế giới và khẳng định: "Mỹ sẽ tìm cách để răn đe sự hiếu chiến của Nga”.

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cáo buộc Nga đang đe dọa đến trật tự thế giới và khẳng định: "Mỹ sẽ tìm cách để răn đe sự hiếu chiến của Nga”.

Cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Carter đột tử ở tuổi 28
Cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Carter đột tử ở tuổi 28

VOV.VN - Tờ báo Atlanta Journal-Constitution dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết cháu trai của ông này, anh Jeremy 28 tuổi, đã đột tử.

Cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Carter đột tử ở tuổi 28

Cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Carter đột tử ở tuổi 28

VOV.VN - Tờ báo Atlanta Journal-Constitution dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết cháu trai của ông này, anh Jeremy 28 tuổi, đã đột tử.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.

Ông Ashton Carter ủng hộ dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam
Ông Ashton Carter ủng hộ dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam

Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ những hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam.

Ông Ashton Carter ủng hộ dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam

Ông Ashton Carter ủng hộ dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam

Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ những hạn chế bán vũ khí cho Việt Nam.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Carter được cho là để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Carter được cho là để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.